Nani, đồ bỏ đi thành người hùng của Bồ Đào Nha

30/06/2016 20:12 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn)- Giải vô địch Bóng đá Châu Âu là nơi chứng kiến nhiều sự kiện bất thường, như Milan Baros giành chiếc giày Vàng, và giờ là chuyện Luis Nani dần tìm lại phong độ đỉnh cao.

Đúng vậy, cựu tiền vệ Manchester United, người từng biến thành anh hề dưới thời HLV David Moyes giờ lại là đầu tàu của Bồ Đào Nha.

Các HLV ĐTQG không có quyền mua cầu thủ như ở CLB, nên thường gặp khó trong việc thiếu trước hụt sau những cầu thủ chất lượng ở các vị trí trọng yếu. Bởi vậy, do không có tiền đạo xuất chúng nào để xếp đá cùng Ronaldo, lại thừa tài năng trẻ ở hàng tiền vệ, HLV Fernando Santos đã mạnh dạn đẩy Luis Nani lên tiền tuyến.

Ronaldo thì vẫn là Ronaldo, rất hiếm khi chịu khó lùi về tranh cướp bóng hoặc áp sát hậu vệ đối phương, nên Luis Nani được yêu cầu làm công việc dọn dẹp hộ CR7. Anh đã làm rất tốt phần việc của mình, và còn hơn thế nữa.


Cả Quaresma và Nani, những cầu thủ tưởng chừng hết thời, đã đang trở lại mạnh mẽ

Hai bàn thắng sau ba trận tại vòng bảng, kèm đường chuyền tuyệt vời cho Ronaldo thoát xuống căng ngang cho Ricardo Quaresma ghi bàn loại Croatia ở vòng 1/8, trong ngày kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, giúp Nani trở thành một trong những cầu thủ hay nhất giải đấu.  

Nani sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng Mười một tới, vừa trải qua hai mùa giải ghi nhiều bàn nhất trong sự nghiệp, dù chơi ở hai giải tầm trung là Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha, dự kiến sẽ chuyển đến khoác áo Valencia sau khi EURO kết thúc.

Nani ở EURO 2016

Số trận

4

Số phút

380

Bàn thắng

2

Số lần dứt điểm

13

Tỷ lệ dứt điểm chính xác

38%

Số lần tạo cơ hội

4

Đường chuyền

110

Tỷ lệ chuyền thành công

82%

Tạt bóng

8

Rê dắt

7

Nani từng làm nên những điều tuyệt vời cùng United từ ngày cập bến Old Trafford năm 2007, nhưng trong khi người đồng lứa C. Ronaldo phát triển thành siêu cầu thủ, thì Nani lại khựng lại và đánh mất niềm tin của Sir Alex Ferguson. Anh rời Manchester sau đó và tưởng như đã hết thời, nhưng không…

Chấp nhận giới hạn bản thân và thay vào đó, nỗ lực làm thật tốt công việc của mình là cách Nani đã đang trở lại vùng sáng của bóng đá châu Âu. Cánh chim Nani đang nâng Bồ Đào Nha bay cao và xa hơn tại VCK EURO trên đất Pháp.

Hoài Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm