Derby Milano: Cuộc chiến của những đại công trường

06/10/2012 13:53 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH)- Ngay cả trong những mùa bóng khủng hoảng nhất của hai đội bóng thành Milano, người ta cũng không phải chứng kiến họ đứng trước sự bất ổn lớn lao đến như thế về sơ đồ chiến thuật, xương sống tạo nên lối chơi và chiến thắng của họ. Những trận derby Milano để đời trong quá khứ, với một trong hai đội giành chiến thắng, thường là sản phẩm của những điều chỉnh chiến thuật mang tính đột biến....

Câu hỏi đặt ra: Liệu Milan hoặc Inter có thể làm được điều đó không, dựa trên lực lượng nhân sự hiện có, với những HLV đến giờ vẫn đang loay hoay tìm kiếm phương án chiến thuật tối ưu? Stramaccioni có đội hình xem ra có chiều sâu hơn Milan, nhưng HLV này được cho là quá non kinh nghiệm. Việc áp dụng một sơ đồ tấn công mất cân bằng thể hiện một phần bản lĩnh và tính cách của anh, nhưng điều đó không đem lại hiệu quả cần thiết, khiến Stramaccioni buộc phải áp dụng một đội hình chiến thuật ít cống hiến hơn và an toàn hơn trong phòng ngự.

Allegri lại khác. Người đã đưa Milan đến Scudetto đầu tiên sau 7 mùa bóng vào năm 2011 ấy không phải là một gã gà mờ trên sân cỏ. Ông có kinh nghiệm, có bản lĩnh và có khả năng đưa đội bóng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng ngay cả bản lĩnh và nghị lực ấy cũng chưa giúp ông đưa Milan thoát khỏi đường hầm đen tối vào lúc này, bởi trong 2 năm có mặt ở San Siro, chưa bao giờ ông chứng kiến cảnh đội bóng mất đi cùng lúc nhiều trụ cột như hè này.

Cả Stramaccioni và Allegri đều rơi vào tình thế khó khăn trước trận derby theo cách ấy, nhưng ít ra những chiến thắng gần nhất ở Serie A và Cúp châu Âu có thể giúp họ tin tưởng rằng, những sơ đồ mới mẻ mà họ vừa áp dụng là tối ưu cho trận đấu then chốt mà bất cứ ai thất bại cũng sẽ hoen ố tên tuổi. Stramaccioni được phép không thắng, nhưng tương lai của anh ở Inter sẽ không chắc chắn nữa. Allegri thì khác. Ông không được phép thất bại. Một trận thua sẽ khiến ông bị đá đít khỏi San Siro. 



Cả Stramaccioni và Allegri đều rơi vào tình thế khó khăn trước trận derby- Ảnh Getty

Cùng đá 3-5-2 ở derby?

Stramaccioni bắt đầu từ sơ đồ 4-2-3-1 và 4-3-1-2 những ngày đầu sự nghiệp ở Inter nhưng giờ đã quay về với sơ đồ ba trung vệ mà Gasperini đã thất bại trong những ngày mới đến San Siro mùa bóng trước. Hai trận đấu sử dụng sơ đồ 3-5-2 ấy (với Fiorentina và Nefti Baku) là hai chiến thắng. Stramaccioni sẽ lại áp dụng nó cho trận derby, nhưng anh biết rõ, rằng những vấn đề nghiêm trọng vẫn còn đó: Inter đã rơi vào thế lúng túng và bị động vì không kiểm soát được thế trận khi đối phương chơi pressing liên tục và nếu so với Juventus, đội đã áp dụng sơ đồ 3-5-2 một cách hoàn hảo, Inter chưa có được một cơ chế đánh chặn và thu hồi bóng tốt ở khu trung tuyến.

Đấy chính là chìa khóa thành công mà Conte đã trao cho Juve. Phong độ xuất sắc của Obi và Coutinho trong trận đấu với Nefti Baku sẽ giúp Stramaccioni có những giải pháp mang tính đột biến ở trung tuyến nếu như Inter bế tắc. Nhưng bộ ba tiền vệ trung tâm Cambiasso-Gargano-Guarin trong đội hình xuất phát sẽ đảm bảo cho Inter điều kiện tiên quyết để chiếm lĩnh tuyến giữa: sức chiến đấu, tranh chấp và khả năng phòng ngự từ xa.

Trong cuộc chiến trung tuyến ấy, xem ra Milan ở thế bất lợi. Sự ra đi của Ibra đã khiến toàn bộ nền tảng lối chơi của Milan đứt gẫy, không chỉ bởi ra đi cùng với anh là hơn 30 bàn thắng anh ghi mùa trước, mà còn là sức sống ở tuyến giữa. Vắng anh, Nocerino và Boateng như những cái xác không hồn. Thiếu một người làm tường như Ibra và khả năng lật bóng chính xác từ hai biên, những trung phong thực thụ như Pazzini trở nên lu mờ. Allegri đã áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 trong trận thắng Zenit, giúp Milan có một sự khởi đầu như mơ với hai bàn dẫn trước, nhưng sau đó, sơ đồ ấy chứng tỏ những hạn chế: De Jong và Montolivo không đủ khả năng che chắn cho hàng thủ. Khi Zenit gia tăng áp lực, Milan bị cắt làm hai nửa.

Điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra trong trận derby, khi bộ đôi ấy không thể chống cự nổi các tiền vệ cơ bắp của Inter và một thảm họa như của Roma trên sân Juve sẽ tái diễn. Nếu không có giải pháp nào khác, tại sao Allegri không thể cho Milan chơi với sơ đồ 3-5-2 như Inter, với các hậu vệ cánh (Abate, Antonini) che chắn hai bên và tìm cách lật bóng cho Pazzini (đá cặp với El Shaarawy), trong khi Boateng, De Jong và Nocerino chiến đấu ở tuyến giữa?

Trong khó khăn chồng chất, các HLV phải trở thành những thiên tài? Có thể không cần đến mức ấy, nhưng việc dám chấp nhận rủi ro pha lẫn một chút thực tế có thể giúp họ đưa các CLB của mình đến chiến thắng. Kết quả của trận derby sẽ trả lời. Hoặc Conte sẽ lại cười vào mũi cả Allegri lẫn Stramaccioni.

Anh Ngọc

anhngoc@thethaovanhoa.vn                                

Những vấn đề của họ

+ Inter: Thiếu những phương án tấn công, nhưng... Chấn thương của Sneijder là một cú đánh nặng giáng vào tham vọng áp dụng lối chơi của Stramaccioni, dựa trên khả năng cầm bóng, sáng tạo và gây đột biến nhờ đẳng cấp của một số 10 thực sự. Nếu không dẫm chân lên Cassano, một số 9 rưỡi, Sneijder có thể giúp Inter thành đội bóng giàu sức sáng tạo nhất ở Serie A trong một lối chơi tấn công mạnh mẽ bậc nhất, dù trên thực tế, sơ đồ ấy khá thiếu cân bằng. Nhưng số 10 người Hà Lan sẽ không có mặt trong trận derby do chấn thương, tước đi của Stramaccioni một phương án tối ưu, trong khi Palacio đã quay lại, nhưng ít khả năng đá chính. Cặp tiền đạo của Inter, Cassano - Milito, rất cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía sau của những tiền vệ giàu sức công phá hoặc những tiền đạo dự bị. Sự tỏa sáng của những cầu thủ trẻ đang ngày càng trưởng thành là Obi và Coutinho có thể cung cấp cho Stramaccioni những phương án dự phòng khi tình huống đòi hỏi. Xét về chiều sâu đội ngũ và sức mạnh của lực lượng dự bị, Inter đang nhỉnh hơn Milan.

+ Milan: 8 trận đấu/8 hàng thủ Sự thiếu ổn định của Milan, kéo theo đó là thành tích phập phù, xuất phát chủ yếu ở việc Allegri đang vật vã đi tìm sơ đồ chiến thuật tối ưu của đội bóng. Sự bất ổn lớn nhất không đến ở hai tuyến trên, mà là ở hàng thủ. Tính cả trận đấu trên sân Zenit, Allegri đã sử dụng 8 hàng phòng ngự khác nhau trong 8 trận đấu của Milan kể từ đầu giải. Trong khi hai hậu vệ cánh Abate và Antonini chỉ được đá cùng nhau duy nhất ở hai trận gặp Atalanta và Anderlecht, thì Allegri đã sử dụng đến 6 cặp trung vệ trong 8 trận: Sau cặp Bonera-Yepes (Sampdoria), Bonera-Acerbi (Bologna và Atalanta), Bonera-Mexes (Anderlecht và Cagliari), Zapata-Mexes (Udinese) và Zapata-Yepes (Parma), đến trận Zenit là cặp Yepes-Acerbi. Cùng kì này mùa trước, Allegri đã bố trí cặp Nesta-Thiago Silva ở 7/8 trận. Sau sự ra đi của hai trung vệ đẳng cấp thế giới này, Allegri đang vất vả tìm phương án cuối cùng cho hai vị trí then chốt này. Có vẻ như ông chưa thành công, và Milan tiếp tục chao đảo.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm