Tiết lộ gây sốc ở Allianz: Pep bị Bayern bội ước

21/08/2014 09:17 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuốn tự truyện mới nhất của mình mang tên “Herr Guardiola” (ông Guardiola), Guardiola đã tiết lộ những thông tin gây sốc. Cụ thể vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã bị Bayern Munich nuốt lời, không tuân thủ những lời hứa với Guardiola khi thuyết phục ông về dẫn dắt đội bóng.

Phần đầu của cuốn tự truyện này giới thiệu về quá trình Bayern Munich đàm phán để mời Guardiola về với sân Allianz. Khi ấy, vị HLV 43 tuổi này nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những CLB lắm tiền nhiều của như Chelsea và Manchester City, vì vậy Bayern Munich cũng đã cam kết dành cho Guardiola những điều kiện tài chính tốt nhất. Với tiềm lực hùng mạnh của Bayern Munich (hoàn toàn sạch nợ, lại được sự đỡ lưng của nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu), mức lương của Guardiola nhanh chóng được 2 bên thống nhất ở con số khoảng 12 triệu Bảng/năm. Mức lương kỷ lục tại Bundesliga này vốn không phải là trọng tâm trong cuộc thảo luận giữa 2 bên, mà Guardiola tập trung nhiều hơn vào các vấn đề chuyên môn.

Herr Guardiola là cuốn tự truyện do nhà báo Tây Ban Nha Marti Perarnau chấp bút. Cuốn tự truyện này tập trung viết về chương mới nhất trong sự nghiệp của Pep Guardiola: cuộc phiêu lưu ở Bayern Munich. Theo dự kiến, Herr Guardiola sẽ được ra mắt tại Đức vào cuối tháng này.
Theo đó, ông muốn CLB xứ Bavaria phải chiêu mộ được Mario Goetze từ đại kình địch Borussia Dortmund. Nhưng thật ra Messi nước Đức không phải cái tên mà ông thầy người Tây Ban Nha muốn có nhất. Người có vinh hạnh đó là cậu học trò cũ Thiago Alcantara. Thậm chí, Pep còn đưa ra tối hậu thư cho BLĐ đội bóng: “Thiago hoặc không gì cả”.

Cả 2 yêu cầu đầu tiên của Guardiola đều đã được Bayern Munich đáp ứng. Nhưng nhà ĐKVĐ Đức đã bội ước lời hứa thứ 3 của họ. Pep Guardiola đã đề nghị BLĐ CLB phải cam kết không được bán Toni Kroos trong bất kì hoàn cảnh nào. Tất nhiên, ở thời điểm đó, Bayern Munich đã đồng ý vô điều kiện.

Guardiola xác định tuyển thủ quốc gia Đức này và Thiago sẽ là những nhân tố trung tâm để ông xây dựng tuyến giữa của Bayern Munich trong tương lai. Ở khía cạnh nào đó, Kroos và Thiago sẽ đóng vai trò giữ nhịp trong lối chơi tiki-taka giống như cặp Xavi và Iniesta tại Barcelona trước đây.

Nhưng rốt cuộc, ở mùa hè này, Bayern Munich lại vẫn quyết định bán Kroos cho Real Madrid với giá 20 triệu Bảng. Điều này bắt nguồn từ việc, CLB giàu thành tích nhất nước Đức không chấp nhận yêu cầu đòi tăng lương của Toni Kroos. Đây thực sự là một cú sốc với Pep Guardiola. Bởi ở hồi tháng 4 khi cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Kroos và CLB vẫn đang ở trong ngõ cụt thì Guardiola vẫn bày tỏ mong muốn giữ chân cậu học trò này: “Kroos là một cầu thủ vĩ đại. Tôi thực sự muốn tiếp tục có sự phục vụ của cậu ấy”. Song Bayern Munich lại phớt lờ nguyện vọng cũng như lời hứa trước đây với Pep. Diễn biến này phải chăng là dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai bên?

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm