Đừng ngạc nhiên nếu Đức không vô địch Confederations Cup 2017

17/06/2017 06:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi gần như mọi đội bóng đều đem tới Confederations Cup 2017 đội hình mạnh nhất thì người Đức lại không làm như vậy. Nhân sự mà HLV Joachim Loew đem tới Nga đã chứng tỏ một điều rằng đội tuyển Đức muốn tận dụng Confed Cup 2017 để chuẩn bị cho World Cup sẽ diễn ra năm sau.

Trong 10 năm qua, tuyển Đức luôn lọt ít nhất vào Bán kết các giải đấu lớn, mà đỉnh cao là chức vô địch thế giới 2014 tại Brazil. Nhưng khi đội bóng của Loew có mặt ở Sochi để chuẩn bị cho trận mở màn Confed Cup với Australia ngày 19/6 tới, họ đã xác định rằng vô địch giải đấu này không phải là ưu tiên của "Die Mannschafts".

Chuẩn bị cho World Cup là chính

Đội hình mà HLV Loew triệu tập cho Confed Cup 2017 rất non kinh nghiệm. Chỉ 6 trong số này từng có mặt ở EURO 2016 và so với World Cup 2014, cũng chỉ có 3 nhà VĐTG còn sót lại. "Tôi hiểu một số người cho rằng tuyển Đức sẽ thiếu sức hút khi vắng nhiều tên tuổi lớn, nhưng tôi đảm bảo rằng họ sẽ khiến giải đấu hấp dẫn hơn. Chúng tôi sẽ ra sân với đội hình trẻ trung và nhiều khát vọng", HLV Loew trả lời tờ Bild khi được hỏi về danh sách tuyển Đức.

Trong các trận đấu với Đan Mạch và San Marino trước thềm Confed Cup, có 7 tuyển thủ Đức lần đầu được ra sân và 3 trong số đó (Sandro Wagner, Amin Younes, Julian Brandt) đã ghi bàn đầu tiên cho ĐTQG. Trong đó, sự nổi lên của tiền đạo Wagner, dù đã 29 tuổi, là điều khiến HLV Loew hài lòng nhất.

Mario Gomez là chân sút thực thụ duy nhất mà HLV Loew đem tới EURO 2016 và Đức đã không ghi được bàn nào trong thất bại trước Pháp ở Bán kết khi tiền đạo này không thể ra sân vì chấn thương. Với 27 bàn ghi được trong hai mùa vừa qua cho Darmstadt và Hoffenheim, Wagner sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công tuyển Đức mùa Hè năm sau nếu tiền đạo Hoffenheim chứng tỏ được khả năng ở Confed Cup sắp tới.

Chủ tịch LĐBĐ Đức Reinhard Grindel mới đây cho rằng họ không cần gửi đội hình mạnh nhất tới Confed Cup 2017 vì đó là điều "không cần thiết" trong bối cảnh Đức đã có một lịch thi đấu vô cùng bận rộn kể từ khi vô địch thế giới năm 2014. Chưa kể trong tháng 6 và 7 này, các ĐTQG Đức phải dự U20 World Cup, U21 châu Âu và Confed Cup.

Tuy nhiên, HLV Loew lại nghĩ khác khi loại các ngôi sao khỏi Confed Cup 2017, mà như ông nói là để "lấy lại sự cạnh tranh trong đội tuyển". "Các nhà vô địch thế giới, vô địch Champions League cũng như vô địch Bundesliga của chúng tôi cần được giải quyết vấn đề động lực. Chúng tôi không chỉ đơn giản là đem 20 người đã vô địch thế giới tại Brazil tới Nga được. Mục tiêu của Đức là vô địch một lần nữa nên một dòng máu mới là rất cần cho đội tuyển. Nếu chúng tôi có thể chọn ra 3 tới 4 người từ Confed Cup này tới World Cup 2018 thì đó đã là một thành công", HLV Loew nhấn mạnh.

Joachim Loew là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử tuyển Đức?

Joachim Loew là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử tuyển Đức?

Joachim Loew đã được lưu danh vào ngôi đền của các HLV huyền thoại trong lịch sử tuyển Đức từ 2 năm trước. Nhưng phải đến bây giờ, ông mới thực sự đi vào lịch sử khi cân bằng kỷ lục về số trận thắng cùng Die Mannschaft.

Cái dớp của nhà vô địch Confed Cup

Một lý do có phần duy tâm khiến Đức không mặn mà với Confed Cup là những nhà vô địch giải đấu này đều gây thất vọng ở World Cup hoặc giải đấu lớn mà họ tham dự sau đó.

Brazil là đội vô địch Confed Cup 3 lần gần nhất vào các năm 2005, 2009 và 2013. Nhưng ở VCK World Cup sau đó, thành tích tốt nhất của họ chỉ là vào Bán kết năm 2014 ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Thậm chí đó còn là thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử bóng đá Brazil khi thua Đức 1-7.

Trước khi Brazil vô địch Confed Cup 3 lần liên tiếp, Pháp là đội bá chủ giải đấu này với 2 lần đăng quang vào các năm 2001 và 2003. Hệ quả: Pháp bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2002 tại Nhật và Hàn Quốc với vỏn vẹn 1 điểm. Còn ở EURO 2004 (sau khi vô địch Confed Cup 2003), Pháp cũng sớm bị loại bởi Hy Lạp ở Tứ kết.

Chưa kể Brazil sau khi đăng quang ở Confed Cup đầu tiên được tổ chức năm 1997 đã thua tan tác 0-3 trước Pháp ở Chung kết World Cup 1998 dù được đánh giá cao hơn.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm