Dù mất việc, Pep Guardiola vẫn theo đuổi tiki-taka

24/07/2014 06:57 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola là cái tên được BLĐ Bayern Munich đích thân trải thảm đỏ đưa về sân Allianz với mức lương hậu hĩnh bậc nhất thế giới. Nhưng chính vị chiến lược gia xứ Catalunya lại vừa phải thừa nhận rằng ông vẫn có nguy cơ phải ra đường ở mùa giải năm nay…

“Chẳng có gì bí mật ở đây cả. Nếu tôi không chiến thắng, sang năm, một vị HLV mới sẽ đến và thay thế tôi”. Guardiola đã chia sẻ rất thẳng thắn thông tin đó với các phóng viên trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua. Nhưng điều đáng nói là ngay cả khi khả năng mất việc hiện hữu như vậy, thì dường như Pep vẫn quyết trung thành với triết lí tiki-taka mà ông tôn sùng.

“Tôi đã cố gắng thích nghi và cố gắng để mọi người ở đây có thể thích nghi với ý tưởng của tôi, nhưng nó là cả một quá trình. Điều đó không thể đạt được chỉ trong 1 năm”. Bên cạnh việc lí giải cho việc chưa thành công như mong đợi của mình ở mùa giải năm ngoái (nhất là thất bại tủi hổ 0-5 sau 2 lượt trận trước Real Madrid ở bán kết Champions League), Guardiola cũng không quên kêu gọi mọi người kiên nhẫn và tin tưởng ở mình. “Kiên nhẫn với HLV và các cầu thủ là điều bạn nên làm”.

Không những thế, Pep còn lấy đội bóng quê hương ra làm ví dụ cho sự kiên định về đường lối: “ Tây Ban Nha đã thất bại. Nhưng họ vẫn tiếp tục hành trình với vị HLV đó (Del Bosque) và vẫn theo đuổi lối chơi đấy. Và rất có thể họ sẽ trở lại. Điều quan trọng là phải có niềm tin vào những gì bạn làm”.

Rõ ràng, những lời lẽ này là một sự dọn đường của Guardiola cho việc tiếp tục theo đuổi tiki-taka ở mùa giải năm nay, bất chấp thực tế là lối chơi này đã bộc lộ khá nhiều hạn chế ở mùa giải vừa qua. Hầu hết các đội bóng áp dụng phong cách chơi bóng từng làm mưa làm gió cách đây vài năm đều đã thất bại thảm hại ở mùa 2013/2014.

Barcelona thì trải qua một mùa bóng trắng tay. Tây Ban Nha bị truất ngôi vương ngay tại vòng bảng World Cup. Còn Bayern Munich của chính Guardiola thì thua thảm hại ở bán kết Champions League. Chỉ có đội tuyển Đức của Joachim Loew với những sự thay đổi, cách tân đúng lúc trên nền tảng tiki-taka là làm nên thành công và sự khác biệt.

Vì vậy, có lẽ Guardiola cũng cần phải có những sự thay đổi nhất định, thay vì dập khuôn toàn bộ hình mẫu tiki-taka đã từng được ông áp dụng tại Bayern Munich ở mùa bóng đầu tiên dẫn dắt CLB này. Bằng không sẽ chẳng ngoại trừ khả năng, Pep sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho tình yêu tiki-taka mù quáng của mình: đó là chiếc ghế ở 1 CLB được chính ông thừa nhận là tốt nhất đối với bản thân vào lúc này. Nhưng dẫu sao người hâm mộ cũng cần phải chờ đợi một vài tuần nữa, khi các trụ cột của Bayern Munich trở lại sau chuyến nghỉ ngơi sau World Cup, thì mới có thể có cái nhìn chính xác hơn về bộ mặt của nhà ĐKVĐ nước Đức ở mùa bóng tới.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm