Dortmund: Đau đầu vì Marco Reus

31/10/2014 14:58 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund sẽ phải hành quân đến Allianz trong trận derby nước Đức với trăm mối tơ vò. Đội bóng của Juergen Klopp không chỉ không có được phong độ cao, mà Dortmund còn đang phải đối mặt với những vấn đề nơi hậu trường. Khi mà, quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Marco Reus đang đi vào ngõ cụt.

Hôm qua, Giám đốc thể thao của Dortmund, ông Michael Zorc đã phải lên tiếng thừa nhận rằng việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa CLB và Marco Reus hiện đang phải tạm đình lại. Lí do được ông Michael Zorc đưa ra là do trước mắt Dortmund muốn tập trung vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng phong độ. “Không có gì thay đổi trong mối quan hệ giữa chúng tôi (Dortmund và Reus). Nhưng ưu tiên lớn nhất của CLB vào lúc này phải là thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại”. Giám đốc thể thao của Dortmund phát biểu trên tờ Bild.

Nhưng rõ ràng, lí lẽ này của CLB vùng Ruhr không mang tính thuyết phục cao. Bởi hai việc này vốn không có nhiều sự liên quan đến nhau. Việc Dortmund muốn khắc phục những vấn đề chuyên môn thì chẳng liên quan gì đến việc họ đàm phán gia hạn hợp đồng với các trụ cột.

Động thái này làm dấy lên những hoài nghi về việc phải chăng chính Marco Reus cũng đang không thực sự mặn mà trong việc tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Signal Iduna Park. Nhất là sau chuỗi thành tích tồi tệ của CLB áo vàng đen tại Bundesliga mùa này.

Mọi việc càng có vẻ tệ hơn với Dortmund, khi mà những đội bóng đang theo đuổi Marco Reus như Liverpool hay Bayern Munich đều đang đẩy mạnh việc ve vãn ngôi sao này. Ngay sau khi chuyện Dortmund và Reus hoãn việc gia hạn hợp đồng được tiết lộ, Liverpool đã lập tức bắn tin muốn có được sự phục vụ của tiền vệ người Đức. Thậm chí có thông tin cho rằng đội bóng Anh sẵn sàng dành cho Reus mức lương lên tới 180 nghìn bảng/tuần. Trong khi đó, hồi đầu tháng, Giám đốc điều hành của Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge cũng đã khẳng định rằng đội bóng của ông thực sự quan tâm đến Reus.

Hiện Reus vẫn còn hợp đồng với Dortmund đến tận năm 2017. Tuy nhiên, trong bản hợp đồng này lại có điều khoản cho phép 1 CLB khác có thể mua đứt Reus với mức giá chỉ 19,7 triệu bảng từ mùa hè sang năm. Đây được xem là một cái giá quá hời cho 1 cầu thủ xuất sắc và ăn hình như Reus. Diễn biến xấu trong vụ Marco Reus hoàn toàn có thể tác động tiêu cực đến tinh thần vốn đang lung lay của các cầu thủ Dortmund. Bởi ai cũng biết tuyển thủ quốc gia Đức này đang có 1 vị trí không thể thay thế tại Signal Iduna Park. Dortmund đã không khôn ngoan khi để thông tin này bung ra ngay trước thềm trận đấu quan trọng như trận “derby nước Đức”.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm