Đội tuyển Đức: Toni Kroos sẽ là thủ quân mới?

01/09/2016 05:57 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - HLV tuyển Đức Joachim Loew vừa cho biết ông sẽ không vội tiết lộ ai sẽ kế nhiệm Bastian Schweinsteiger để nắm giữ chiếc băng đội trưởng cho đến sau trận đấu với Phần Lan đêm qua. Đó cũng là trận cuối cùng của Schweini trong màu áo “Die Mannschaft”.

Trong 120 lần khoác áo “Die Mannschaft” sau 12 năm, Schweinsteiger ghi 24 bàn và là ngôi sao của rất nhiều trận quan trọng. Anh thừa hưởng chiếc băng đội trưởng từ cựu thủ quân Philipp Lahm sau khi vô địch World Cup. Nhưng ở EURO vừa rồi, Basti phải ngồi dự bị thường xuyên và phần lớn thời gian, thủ thành Manuel Neuer đeo băng đội trưởng.

Neuer đã chứng minh được khả năng dẫn dắt các đồng đội qua nhiều trận đấu với tinh thần thi đấu luôn tỉnh táo, giàu năng lượng, rất mạnh mẽ còn Boateng thì vừa có một kỳ EURO khá thành công xét riêng về phương diện cá nhân khi liên tục cứu thua cho đội Đức hàng loạt tình huống nguy hiểm. Neuer có kinh nghiệm, có bản năng thủ lĩnh nhưng vị trí thủ môn lại không thực sự lý tưởng cho việc làm đội trưởng bởi anh không thể bao quát sân và chỉ huy suốt thời gian thi đấu như các vị trí khác. Boateng có lợi thế từ vị trí trung vệ nhưng chưa đạt đến tầm có thể cầm đầu cả một đoàn quân.

Nếu căn cứ vào tất cả các yếu tố: vị trí thi đấu, bản lĩnh, tài năng thì Toni Kroos sẽ là lựa chọn khá hoàn hảo cho chiếc băng đội trưởng Mannschaft. Tiền vệ 26 tuổi này đang ngày càng tỏa sáng trong màu áo tuyển quốc gia tới CLB Real Madrid và được xem là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Ở Kroos có sự tỉnh táo, độ lỳ, anh chơi bóng bằng cái đầu với những pha xử lý rất thông minh tinh tế.

Trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2014, anh luôn tỏ ra điềm tĩnh, bình thản trong bất kể trường hợp nào. Dường như việc chiến thắng là điều hiển nhiên trong đầu Kroos và nó đã thể hiện bằng 1 chức vô địch World Cup cùng ĐTQG và danh hiệu Champions League 2015-16 cùng Real Madrid, trong đó còn có cả cú ăn 3 lịch sử. Riêng chỉ trong 4 trận đầu của tuyển Đức tại EURO vừa qua, Kroos thực hiện cả thảy 111 đường chuyền, tỷ lệ những đường chuyền có tính chất quan trọng trung bình là 3,3 lần một trận.

Nhiều người chơi chữ gọi anh là 1 hiện tượng "Kroos-ness" (tương đương với 'sự chuyền bóng' bởi khả năng chơi chạm một tuyệt vời. Với Real mùa giải 2016-217, "Kroos-ness" đạt lên một đẳng cấp khác. Anh chạm bóng tất cả 1.137 lần ở Champions League còn tỉ lệ các đồng đội của anh thì nhận bóng từ chân Kroos tới 95%. Đây là yếu tố quan trọng để tạo nên một người đội trưởng vì nó cho thấy tầm nhìn tốt và khả năng bao quát hoàn hảo của Kroos.

Bảng C: 01h45, 05/09, sân Ullevaal: Na Uy – Đức

Đội hình dự kiến

Na Uy: Nyland – Svensson, Hovland, Strandberg, Aleesami – Selnaes – Berisha, Johansen, Henriksen, Diomande - King

Đức: Neuer – Kimmich, Mustafi, Hummels, Hector – Khedira, Kroos, Oezil – Mueller, Gotze, Draxler.

Dự đoán: 0-2


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm