Đội bóng “tí hon” Paderborn dẫn đầu Bundesliga: Chuyện cổ tích ở Đức

22/09/2014 14:54 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Có nằm mơ chắc ông Andre Breitenreiter cũng không ngờ rằng đoàn quân non kém kinh nghiệm của mình đang dẫn đầu BXH Bundesliga.

Không phải Bayern, Dortmund hay Leverkusen, chính đội bóng lần đầu thăng hạng Paderborn đang chễm chệ trên ngôi đầu với 4 trận bất bại. Không chỉ có vậy, 3 trong số 4 trận đấu đấy họ đều giữ sạch lưới.  Vòng đấu vừa qua, họ đánh bại Hannover với một bàn thắng hiếm thấy: Cú sút xa thành bàn từ cự ly 83 mét của Mortiz Stoppelkamp. Trong một pha vô-lê phá bóng lên từ phần sân nhà, anh đưa trái bóng tìm đúng mành lưới của thủ thành Ron-Robert Zieler, lúc ấy vẫn chưa kịp lui về sau một tình huống lên tham gia đá phạt.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ấy của Stoppelkamp đã đi vào lịch sử Bundesliga với kỷ lục về cự ly sút. Trước đó, cầu thủ người Hy Lạp Georgios Tzavella đang nắm giữ thành tích này với cú sút ở khoảng cách 73 mét vào lưới Schalke 04  hồi năm 2011 khi anh còn khoác áo Frankfurt. Trả lời báo chí, chính Stoppelkamp vẫn còn đang ngỡ ngàng và ngạc nhiên: “Tôi thậm chí không thể nghĩ rằng cú đá ấy có thể xa tới thế”.

Bàn thắng đầu tiên là của tiền đạo Elias Kachunga và cầu thủ trẻ mới 22 tuổi này cũng bắt đầu trở thành “thần tượng” của người hâm mộ Paderborn. Đó đã là bàn thắng thứ 3 của Kachunga sau 4 trận đã qua tại Bundesliga, đưa anh lên xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới chỉ sau Shinji Okazaki của Mainz 05.

Paderborn đã 107 tuổi, nhưng đây mới là mùa giải đầu tiên trong lịch sử họ được thi đấu ở Bundesliga. Bằng điểm Hoffenheim, Mainz 05 và Bayern Munich nhưng đội bóng tới từ thành phố Đông Bắc nước Đức đứng đầu nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Lần gần nhất mà Paderborn giành một danh hiệu nào đó cách đây đã 13 năm, nhưng là tại giải hạng 4 nước Đức Oberliga Westfalen. Họ mới chỉ thực sự góp mặt ở giải hạng 2 Bundesliga cách đây 5 năm và trước mùa giải 2013-2014, thứ hạng cao nhất của Paderborn cũng chỉ là vị trí thứ 5. Và giờ thì họ đang dẫn đầu Bundesliga, đúng là một chuyện không tưởng. Tất nhiên, Paderborn gần như không có cơ hội mơ về ngôi vô địch nhưng với những gì đã và đang diễn ra, họ đã làm nên một cuộc náo loạn nho nhỏ ở giải đấu mà người ta cho rằng chỉ thuộc về Bayern.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm