Câu chuyện thể thao: 'Pep là HLV có trình độ hơn hẳn Mourinho'

21/09/2014 13:07 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Mâu thuẫn giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola không bao giờ là một đề tài cũ kỹ. Và mới đây đề tài ấy được hâm nóng qua lời phát biểu gây tranh cãi của huyền thoại Johan Cruyff.

Cụ thể, trên trang báo uy tín của Đức Bild, Cruyff cho rằng Guardiola là HLV có trình độ hơn hẳn Jose Mourinho, và nhấn mạnh rằng chiến lược gia 43 tuổi là chìa khóa trực tiếp trong thành công của Bayern Munich, và gián tiếp là thành công của đội tuyển Đức ở World Cup 2014.

Những triết lý trái ngược

Một trong những chủ đề khiến cho mâu thuẫn giữa Mourinho và Guardiola bùng phát mạnh mẽ, đó là triết lý bóng đá. Mourinho là người khai mào, với một lời nói tưởng chừng như mang tính khách quan: “Mỗi người đều có phong cách huấn luyện riêng và tất cả đều đáng được tôn trọng. Đấy là điều khiến bóng đá trở nên tuyệt vời”. Đáp lại, Guardiola không ngần ngại chĩa mũi dùi về phía Mourinho: “Vẻ đẹp của bóng đá phụ thuộc vào tài năng của các nhà cầm quân. Tôi thấy Mourinho dường như nhấn mạnh yếu tố kết quả hơn là sự hấp dẫn”.

Mourinho hẳn nhiên là không chịu để Guardiola lấn lướt: “Khi bạn tận hưởng những gì mình làm, bạn sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều. Sở dĩ Guardiola hói đầu là vì ông ta phải lo nghĩ”.

Đó là vấn đề sẽ còn phải tranh luận nhiều. Nhưng ít nhất Guardiola và Mourinho đang nằm trong số những HLV thành công nhất thế giới bóng đá. Họ vẫn còn đủ thời gian để chinh phục mốc thành công mà HLV Carlo Ancelotti nắm giữ, đó là chiến lược gia có được ba danh hiệu vô địch Champions League. Chắc chắn một trong hai người sẽ đạt được cột mốc này, khi đã xác định rõ mục tiêu ở sân chơi châu lục.

Hôm thứ Ba vừa qua, Mourinho phát biểu như sau: “Champions League là một phần trong lịch sử của tôi, và tôi cũng là một phần quan trọng của giải đấu này”. Cuộc chiến giữa Mourinho và Guardiola ở Champions League là rất đáng chú ý, khi mà trong 59 năm qua, chưa bao giờ sân chơi danh giá nhất châu lục bị chi phối bởi hai người có cá tính trái ngược như thế. Sự khác biệt giữa Guardiola và Mourinho cũng đồng thời phản ánh những cách tiếp cận đối nghịch ở Champions League.

Những người đặt dấu ấn ở Champions League

Mourinho là người mở ra kỷ nguyên thành công ở Châu Âu với chức vô địch Champions League năm 2004 cùng Porto. Tính đến này, đó là gần nhất một đội bóng không thuộc hàng đại gia của bóng đá Châu Âu lên ngôi ở Champions League. Chức vô địch của Porto đồng thời còn là ví dụ sinh động nhất cho việc sức mạnh và nền tảng thể lực tốt là nhân tố cần thiết của một nhà vô địch.

4 năm sau, khi Mourinho rời Chelsea, Barcelona từng có ý định tiếp cận với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Một vài quan chức ở sân Camp Nou đã vẽ ra viễn tưởng khá thú vị: sự cộng hưởng giữa hai thứ tưởng chừng như không thể chạm đến nhau: triết lý bóng đá thực dụng của Mourinho và Barcelona, một biểu tượng về lối chơi hào hoa.

Thế rồi, cái viễn tưởng đó chấm dứt, thay vào đó họ tạo nên một trong những mặt đối lập đáng chú ý nhất của thế giới bóng đá. Chưa bao giờ bóng đá châu Âu vắng đi những ảnh hưởng của Guardiola và Mourinho. Họ từng đối đầu trực diện ở hai năm liên tiếp 2010 và 2011. Ba chức vô địch Champions League từ 2009 đến 2011 cũng đều không thoát khỏi tay hai người (Guardiola vô địch cùng Barcelona năm 2009 và 2011, xen giữa là chức vô địch của Mourinho).

Từ đó đến nay, cả hai người chưa giành thêm một chức vô địch nào. Nhưng họ vẫn gián tiếp góp công vào thành công của những đội bóng lên ngôi tiếp theo. Chelsea của Di Matteo lên ngôi hoàn toàn nhờ dấu ấn của những trụ cột Mourinho xây dựng năm 2004, còn Bayern Munich một năm sau đó thừa hưởng ý tưởng của Guardiola để giành chức vô địch.

3 – Ba mùa giải liên tiếp từ 2009 đến 2011, chức vô địch Champions League chỉ thuộc về hoặc Mourinho hoặc Guardiola.

7 – Mourinho là người nổi trội hơn Guardiola về chức vô địch quốc gia, với 7 danh hiệu ở 4 nước, trong khi Guardiola chỉ có 4 danh hiệu ở 2 nước.

2 – Tuy nhiên ở mùa giải 2013-14 vừa qua trong khi Pep Guardiola đã có được cú đúp danh hiệu cùng Bayern Munich thì Mourinho lại trắng tay với Chelsea.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm