Bayern Munich và cú áp phe nước Mỹ

30/07/2014 19:58 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (30/7), Bayern Munich sẽ lên đường “Tây tiến”, với chuyến du đấu Mỹ kéo dài 9 ngày. Đây là lần đầu tiên, đội bóng số 1 nước Đức trở lại xứ cờ hoa kể từ năm 2006. Và sau 8 năm, Bayern Munich đã có một bước tiến dài...

Cùng với châu Á, Mỹ luôn là điểm đến ưa thích với các đội bóng lớn ở châu Âu, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Nền kinh tế số 1 thế giới được xem là mảnh đất màu mỡ để các đại gia giành giật thị phần, cũng như những khoản lợi nhuận kếch xù. Bayern Munich cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Bayern Munich từng muốn chinh phục nước Mỹ

Với con mắt cáo già, tinh tường, Bayern Munich đã để ý đến miếng bánh Mỹ từ rất sớm. Trong quá khứ, đã có những thời điểm, CLB xứ Bavaria tập trung tấn công thị trường này. Chỉ từ năm 2001 đến năm 2006 đã có tới 3 lần Bayern Munich đi tour ở mảnh đất bên kia bờ Đại dương này (2001, 2004 và 2006). Ở chuyến du đấu hồi năm 2004, cựu Chủ tịch CLB, ông Uli Hoeness còn từng chẳng ngại ngần khẳng định: “Chúng tôi đang thực hiện mục tiêu nâng cao hình ảnh và vị thế của CLB tại Mỹ”.

Chỉ có điều, dù có những bước đi rất mạnh mẽ, nhưng Bayern Munich lại không thành công như mong đợi. Về mặt tên tuổi, hình ảnh, họ không thể so sánh với những đại diện Premier League. Điển hình như Man United liên tục nhận được những bản hợp đồng tài trợ kếch xù từ những đối tác Mỹ như AIG, Aon, Chevrolet, còn Bayern Munich thì không.

Có nhiều lí do dẫn đến điều này, nhưng trong đó có một lí do quan trọng, đấy chính là sức hút của Bayern Munich ở thời điểm đó. Giai đoạn 2001-2006 không phải là lúc Bayern Munich cực thịnh. Sau chức vô địch Champions League ở mùa 2000-2001, Bayern đã sa sút rõ rệt trên bình diện quốc tế, lép vế đáng kể so với các đội bóng Anh, Italy hay Tây Ban Nha. Mà đỉnh điểm là việc CLB Đức không thể giữ chân ngôi sao sáng nhất Michael Ballack trước lời mời chào của Chelsea ở mùa Hè 2006. Nhưng vào lúc này thì câu chuyện lại khác hẳn.

Thời cơ vàng của Bayern Munich

Cùng với sự thăng tiến chung của bóng đá Đức, Bayern Munich giờ đã thực sự là một thương hiệu có sức hút đặc biệt đối với người Mỹ. Họ có những ngôi sao, những nhà vô địch trên sân cỏ cho đến trên băng ghế huấn luyện. Một lợi thế lớn của nhà vô địch Bundesliga là họ đang sở hữu Julian Green – tài năng trẻ đang khiến nước Mỹ phát cuồng.

Green chính là người đã ghi bàn thắng cuối cùng trong chiến dịch Brazil 2014 của tuyển Mỹ, với cú volley tuyệt đẹp vào lưới Bỉ. Trước khi World Cup 2014 diễn ra, dù chỉ chủ yếu thi đấu cho đội trẻ của Bayern Munich (ở giải hạng 4 của Đức), Green đã nhận được sự quan tâm cực lớn từ giới mộ điệu Hoa Kỳ. Đến mức đã có một chiến dịch truyền thông thuyết phục tiểu tướng 19 tuổi này chọn khoác áo đội tuyển Mỹ thay vì chờ cơ hội ở tuyển Đức.

Việc Guardiola khôn khéo khẳng định sẽ giữ Green ở lại CLB ở mùa này (thay vì cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm), cũng như điền tên chàng trai trẻ này vào danh sách du đấu Mỹ sẽ giúp Bayern Munich có lợi thế cực lớn trong việc xâm nhập thị trường béo bở này (mà không một đội bóng lớn nào khác có được).

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng Đức mà Juergen Klinsmann tiến hành ở đội tuyển Mỹ, cũng khiến người Mỹ quan tâm và dành nhiều thiện cảm hơn với bóng đá Đức. Nói tóm lại, Bayern Munich đã chọn rất đúng thời cơ để kích hoạt trở lại chiến dịch “xâm chiếm miền đất hứa”. Họ đã từng thất bại 1 lần, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, những “gánh xiếc rong” kiếm tiền nổi tiếng như Real Madrid hay Manchester United…hẳn đều đã có lí do để mà lo lắng.

2 Bayern Munich sẽ thi đấu 2 trận trong chuyến du đấu kéo dài 9 ngày này (một trận gặp CLB Mexico Chivas Guadalajara và 1 trận với đội tuyển các ngôi sao giải MLS).

8 Ở lần gần đây nhất viếng thăm nước Mỹ, Bayern Munich chỉ đứng thứ 8 trong danh sách những đội bóng có doanh thu lớn nhất (theo Deloitte). Hiện tại vị trí của họ là thứ 3 (chỉ sau Real Madrid và Barcelona).

10 Đây là lần thứ 10 trong lịch sử Bayern Munich thực hiện một chuyến du đấu trên đất Mỹ. Lần đầu tiên CLB xứ Bavaria viếng nước Mỹ là năm 1960.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm