Bayern Munich gặp rắc rối với chuyến du đấu Mỹ

31/07/2014 14:32 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù rất chú trọng đến chuyến du đấu Mỹ, nhưng rốt cuộc hành trình của Bayern Munich vẫn gặp trục trặc. Cụ thể Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã không thể cùng các cầu thủ tham gia chuyến đi do Audi tài trợ này.

Cùng với Karl-Heinz Rummenigge còn có 5 nhân viên của kênh truyền hình của CLB (FCB.TV) và 6 cầu thủ trẻ của đội U16 vẫn phải ở lại Munich, không thể lên máy bay đến Mỹ như kế hoạch. Lí do là bởi những nhân vật kể trên đều chưa được cấp visa nhập cảnh vào Mỹ. Đây là một sự cố bất khả kháng. Bởi hệ thống cấp thị thực của Mỹ trên toàn cầu đang có vấn đề do trục trặc liên quan đến một sự cố máy tính, dẫn đến tốc độ xử lý và xét duyệt hồ sơ cấp visa bị ảnh hưởng. Và ngay cả những nhân vật VIP như Karl-Heinz Rummenigge cũng bị bỏ rơi. “Hệ thống cấp visa đã gặp vấn đề từ thứ Sáu tuần trước, đã có 50.000 người chịu hậu quả từ trục trặc này, trong đó có Karl-Heinz Rummeigge”. Giám đốc truyền thông của Bayern Munich, Markus Hoerwick thông báo.

Sự vắng mặt của Chủ tịch Rummenigge rõ ràng gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của Bayern Munich ở Mỹ, nhất là về mặt thương mại. Cần phải nhớ rằng, mục tiêu của Bayern Munich trong chuyến “Tây tiến” này chủ yếu là phát triển các hoạt động thương mại. Sau khi trải qua hành trình bay kéo dài tới 34 tiếng vượt Đại dương (và chênh lệch tới 9 múi giờ), theo kế hoạch Bayern Munich sẽ phải hành xác với một loạt hoạt động do các đối tác Audi, T-Mobile và Adidas tổ chức. Quan trọng hơn nữa là Chủ tịch Rummenigge còn sẽ không thể góp mặt trong sự kiện khai trương Văn phòng chính thức của Bayern Munich tại khu thượng lưu Manhattan tại New York vào ngày hôm nay (31/7).

Đây có thể coi là sự cố hi hữu và là bài học đắt giá đối với Bayern Munich, bởi người Đức vẫn nổi tiếng là những người làm việc rất khoa học và chính xác. Cũng liên quan đến chuyến du đấu Mỹ của Bayern Munich, HLV Guardiola sẽ phải chờ đến tận trận đấu thứ 2 với đội tuyển các ngôi sao của giải MLS mới có thể hội đủ quân trên đất Mỹ. Do các trụ cột của CLB đã tham dự vòng bán kết World Cup như Lahm, Neuer, Schweinsteiger, Boateng, Goetze, Robben và Dante đều vẫn đang trong kì nghỉ và sẽ không góp mặt ở trận giao hữu với CLB Guadalajara của Mexico. Trong số những cái tên kể trên hầu hết sẽ phải trải qua một hành trình rất mệt mỏi để đến Mỹ, ngoại trừ Boateng – người chọn chính nước Mỹ là nơi nghỉ hè.

Rất nhiều chuyên gia lo ngại, chuyến du đấu Mỹ này sẽ gây tác động xấu đến thể lực của các cầu thủ Bayern Munich ở mùa giải mới. Nhất là khi, phần lớn các ngôi sao của CLB xứ Bavaria đều đã phải cày ải ác liệt ở World Cup. Chưa kể, sau khi trở về từ nước Mỹ (ngày 7/8), Bayern Munich sẽ chỉ có chưa đầy 1 tuần là chính thức bước vào mùa bóng mới (ngày 13/8 đá trận Siêu Cúp Đức với Dortmund, 17/08 thi đấu vòng 1 Cúp QG và 23/8 đá trận khai mạc Bundesliga).

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm