Bayern = Dortmund + 14: Đĩa bạc đã về Bavaria!

10/12/2012 14:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua song mã giữa Bayern và Dortmund coi như đã chấm dứt khi cuối tuần qua, khoảng cách giữa hai đội đã được nới rộng lên tới 14 điểm.


Đĩa bạc đã về Bavaria!

Vua sân khách

Sân khách đã từng là tử địa của Bayern mùa trước, nhưng bây giờ trở thành kho điểm. Đánh bại Augsburg ngay tại Impuls Arena, "Hùm xám" đã kết thúc lượt đi mùa này với 7 chiến thắng trên sân khách và 1 trận hòa trước Nuremberg. Ở trận hòa duy nhất ấy, Bayern chỉ sử dụng đội hình B nhằm dưỡng sức cho Champions League. Stuttgart, đội có thành tích tốt thứ 2, chỉ kiếm được 14 điểm còn Dortmund và Leverkusen xếp thứ 3 với 13 điểm sau 8 trận.

Trên sân khách, đội bóng xứ Bavaria đã ghi 20 bàn, và chỉ để thủng lưới đúng 1 lần, thành tích tốt nhất trong lịch sử Bundesliga (trước đây thuộc về Stuttgart ở mùa 2003-2004 với 2 bàn thua). Trong khi đó, Dortmund và Leverkusen tuy ghi được 15 bàn nhưng đã lần lượt để thủng lưới 11 và 14 bàn. HLV Heynckes tỏ ra rất tự hào với thành tích này: "Đây là dấu hiệu cho thấy mùa này chúng tôi tuy vẫn tấn công máu lửa nhưng phòng ngự đã tốt hơn hẳn. Đây là thành quả của những buổi tập luyện chăm chỉ. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều cho mùa giải năm nay".

Dortmund hãy quên Đĩa bạc đi

Hiện Bayern đã bỏ xa đội ĐKVĐ Dortmund tới 14 điểm và tạm thời hơn đội nhì bảng Leverkusen 11 điểm (sẽ thành 8 nếu CLB này đánh bại Hannover trong trận đấu muộn nhất vòng 16). Sau trận đấu, Thomas Mueller nhận định: "Nếu là 1 cầu thủ Dortmund, tôi sẽ không mơ tưởng gì tới Đĩa bạc nữa. Kết quả của Dortmund (thua Wolfsburg 2-3) khiến chúng tôi mãn nguyện". Thực ra, ngay sau trận hòa với Bayern ở vòng trước, Dortmund đã có dấu hiệu buông súng. CEO Hans Joachim Watzke thú nhận: “Lúc này chúng tôi không thể đánh bại Bayern. Kết quả hòa 1-1 cũng có thể xem là 1 thành tựu”.

Theo Mueller, hiện đối thủ chính của “Hùm xám” là Leverkusen, đội duy nhất từng đánh bại Bayern tại Bundesliga mùa này. Tuy nhiên, Simon Rolfes, đội trưởng của Leverkusen, đã thừa nhận không mơ tới việc cạnh tranh Đĩa bạc: “Bayern đang chơi giải đấu của riêng mình. Với chúng tôi, vị trí thứ 2 cũng đã là thành công. Trước đây, thậm chí chúng tôi còn chẳng nghĩ tới thứ hạng này (Leverkusen khởi đầu mùa này rất kém cỏi - TT&VH). Hiện mục tiêu của chúng tôi là 1 suất dự Champions League. Chiều sâu đội hình của Leverkusen không bằng Dortmund, Schalke nhưng cũng đủ để vào tốp 4".

Nói chung, với phong độ ấn tượng và cách biệt với phần còn lại như hiện nay, Bayern xem như đã chạm 1 tay vào Đĩa bạc. Đối thủ lớn nhất của “Hùm xám” không phải Dortmund hay Leverkusen mà chính là bản thân họ. "Vài tuần tới sẽ diễn ra tẻ nhạt. Nhưng chúng tôi không được phép mờ mắt với lợi thế đang có", Mueller cảnh giác. Mario Gomez cũng chung quan điểm: "Chỉ có ỷ lại, giải trí quá đà mới khiến chúng tôi dừng bước".

Mùa trước, Bayern cũng từng khởi đầu rất thuận lợi, có lúc hơn Dortmund tới 9 điểm nhưng do thái độ chủ quan, đã bị đối thủ nẫng chức vô địch. Hy vọng sau thất bại cay đắng này, "Hùm xám" sẽ không đi vào vết xe đổ của mùa trước.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Mueller: Chuyên gia đá penalty

Những mùa trước, nhiệm vụ đá penalty thường được khoán trắng cho Arjen Robben hoặc Mario Gomez nhưng mùa này, HLV Jupp Heynckes đã đặt niềm tin vào Thomas Mueller, người trước đây hiếm khi đá phạt đền. Kể từ đầu mùa tới nay, Mueller đã 3 lần được giao đá penalty (2 tại Bundesliga và 1 tại Champions League) và thành công cả 3. Sau trận đấu với Augsburg, Mueller tỏ ra hồ hởi: “Tôi sẽ còn đá penalty cho tới khi vẫn ghi bàn. Những lần vừa qua đều diễn ra ổn thỏa. Tôi cảm thấy rất thoải mái".

Chỉ tính riêng tại Bundesliga, hiện Mueller đã có 9 bàn và 9 pha kiến tạo, là người có dấu giày trong nhiều bàn thắng nhất. Tính trên mọi đấu trường, Mueller đã có 13 bàn thắng, là người nổ súng nhiều nhất cho Bayern. Nhưng xét về độ hiệu quả, Mueller vẫn chưa sánh được với đàn anh Gomez. Ở trận đấu với Augsburg, “Super” Mario đã nổ súng chỉ sau hơn 1 phút vào sân. Thậm chí ở vòng 13, tiền đạo này chỉ cần 26 giây đã chọc thủng lưới được Hannover. Hiện nay, Gomez đang là người ghi bàn hiệu quả bậc nhất của Bayern, chỉ cần 6 cơ hội đã ghi 2 bàn, trung bình 57,5 phút đã có 1 lần nổ súng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm