Vì sao Thomas Mueller 'vô hại' suốt nửa năm qua?

01/10/2016 18:38 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Thomas Mueller đang có phong độ rất tệ ở mùa giải năm nay, đó là điều báo động cho anh vào lúc này, nếu không sớm lấy lại phong độ, rất có thể số 25 của Bayern sẽ đánh mất vị trí chính thức của mình.

Thất vọng Mueller

Bayern vừa phải đón nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay trong chuyến hành quân tới sân Vicente Calderon của Atletico. Đó là một kết cục hoàn toàn hợp lý, nhất là trong bối cảnh nhiều ngôi sao đắt giá của Hùm xám đã thi đấu dưới sức. Tiêu biểu trong số đó phải kể tới tiền đạo Thomas Mueller.

Cho đến khi bị thay ra để nhường chỗ cho Robben ở phút 59, Mueller đã thi đấu vô cùng mờ nhạt. Trong thời gian được góp mặt ở trên sân, anh chỉ tung ra được vỏn vẹn có 2 cú sút, thực hiện tổng cộng 26 đường chuyền nhưng tỉ lệ thành công cũng chỉ ở mức 74%. Sau trận đấu, trang Whoscored chỉ chấm cho anh 6.1 điểm, thang điểm này chỉ cao hơn mỗi tiền vệ Xavi Alonso, người bị chấm điểm thấp nhất (5.8).


Thomas Mueller chơi rất mờ nhạt trước Atletico

Vấn đề đáng nói là phong độ của Mueller không chỉ kém cõi trong mỗi trận đấu với Atletico, mà sự sa sút đã được bắt nguồn từ cuối mùa giải năm ngoái. Chính xác là kể từ sau khi đá hỏng quả phạt đền trong trận lượt về bán kết lượt về Champions League với chính Atletico hồi tháng 5 phong độ của Mueller đã đi xuống thấy rõ.

Trái với sự kỳ vọng, Mueller đã thi đấu vô cùng thất vọng tại Euro 2016 với bảng thành tích chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Bước vào mùa giải năm nay, phong độ của Mueller vẫn chưa có bước tiến triển nào đáng kể, khi tới thời điểm này, anh vẫn chưa ghi được bất cứ bàn thắng nào tại Bundesliga, dù đã được tạo cơ hội đá chính tới 4/5 trận với tổng thời gian lên tới 335 phút thi đấu. Trong khi ở Champions League, Mueller cũng mới chỉ có được một pha lập công vào lưới đội bóng yếu Rostov ở vòng đấu trước.

Tính rộng ra, Mueller cũng mới chỉ có được 3 bàn thắng tất cả dưới thời của HLV Carlo Ancelotti sau 18 trận gần nhất. Đó rõ ràng là màn trình diễn khó có thể chấp nhận với tiền đạo đã ghi tới 32 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái.

Lạc lối trong sơ đồ của Carletto

Có nhiều nguyên nhân đã được đưa ra lý giải cho phong độ sa sút của Mueller ở mùa giải năm nay, như dư chấn tâm lý không tốt mà anh phải đón nhận sau một kỳ Euro thảm họa với cá nhân anh trên đất Pháp. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất được cho là do Mueller chưa hòa nhập được với sơ đồ 4-3-3 mà HLV Ancelotti đang vận hành tại Bayern từ đầu mùa giải.

Trong sơ đồ chiến thuật này, Mueller sẽ thi đấu chệch về bên cánh phải. Về lý thuyết, anh vẫn có thể bó vào trong để đón những đường bóng của đồng đội, nhưng đội trưởng Philipp Lahm do ảnh hưởng của tuổi tác nên khả năng tấn công đã giảm sút so với trước. Vì vậy, cánh phải đã không còn là hướng tấn công chính của Bayern nữa, thay vào đó, nó được chuyển sang cánh trái, nơi do Franck Ribery trấn giữ. Chính vì vậy, Mueller ít được cung cấp ít bóng hơn, anh buộc phải lùi sâu hoặc dạt ra xa khung thành đối phương để đón bóng, và vì vậy, cơ hội dứt điểm cũng ít hẳn. Thống kê chỉ ra rằng, trong 8 trận gần đây, Mueller chỉ tung ra được 25 cú sút, nghĩa là trung bình mỗi trận anh chỉ có cơ hội dứt điểm vẻn vẹn có 3 lần – con số quá thấp với một tiền đạo.


Không sớm cải thiện phong độ, anh sẽ mất vị trí chính thức

Mặt khác, vị trí thi đấu hiện tại cũng không phát huy được hết điểm mạnh của Mueller. Tiền đạo người Đức sẽ trở nên nguy hiểm nhất khi anh được chơi phía sau, hoặc song song bên cạnh Lewandowski. Đó là những vị trí giúp Muller phát huy tốt nhất khả năng chọn vị trí thông minh và khả năng đánh hơi bàn thắng thính nhạy của mình.

Thống kê chỉ ra rằng, trong năm 2015, Pep Guardiola đã sử dụng tới 9 sơ đồ khác nhau tại Bayern, nhưng chỉ duy nhất trong sơ đồ 4-1-4-1 là Mueller phải chơi lệch cánh phải. Còn lại, vị trí của anh là thi đấu phía sau hoặc là bên cạnh Lewandowski. Nên nhớ, dưới thời của Pep Guardiola cũng chính là quảng thời gian khả năng ghi bàn của Mueller tốt nhất với lần lượt 27, 21 và 32 bàn trong 3 mùa giải gần đây.

Rõ ràng, phong độ hiện tại đang là điều báo động cho Mueller và cả HLV Ancelotti. Sau trận thua Atletico, mọi áp lực sẽ còn lớn hơn nữa đối với Hùm xám. Và hơn lúc nào hết, Mueller cần phải trở lại càng sớm càng tốt, nếu không muốn bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Nên nhớ, bên cánh phải của anh, Robben đa trở lại sau quảng thời gian dài chấn thương và sẵn sàng đánh bật Mueller bất cứ lúc nào.

Dũng Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm