01h45 ngày 4/5, Bayern Munich – Atletico (lượt đi 0-1): Guardiola sẽ lại thua ở Bán kết?

03/05/2016 11:06 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Cách biệt giữa hai đội chỉ là 1 bàn thắng mà Saul Niguez ghi cho Atletico ở trận bán kết lượt đi. Đêm nay Bayern quyết ngược dòng nhưng họ cũng hiểu Atletico có thể làm được điều gì.


Guardiola nói: “Chúng tôi không thể chỉ nghĩ đến chuyện phải ghi bàn mà trước hết phải phòng thủ chắc chắn và kiểm soát trận đấu”. Thông điệp rất chính xác. Vấn đề chỉ là các cầu thủ của ông sẽ thi triển nó ra sao ở trên sân. Munich hiểu họ không thể nôn nóng bởi chỉ cần Atletico ghi được 1 bàn thắng, họ sẽ phải ghi tới 3 bàn mới giành quyền đi tiếp.

Đó là nhiệm vụ cực khó khăn vì vào lúc này Atletico phòng ngự tốt nhất Châu Âu. Đội bóng của Diego Simeone đang có chuỗi 6 trận sạch lưới. Hệ thống phòng ngự do Diego Simeone thiết lập đã được thử thách và kiểm chứng qua những cuộc đối đầu với các bộ ba tấn công MSN và BBC được coi là những bộ ba tấn công đáng sợ nhất thế giới hiện tại. Thế nên họ không bất ngờ hay lúng túng chút nào khi phải chống lại những ngôi sao tấn công cực kỳ lợi hại của Munich như Lewandowski, Douglas Costa hay Mueller.

Nhưng Atletico cho thấy họ không chỉ giỏi phòng ngự mà phản công cũng tuyệt hay. Ngòi nổ số 1 của họ đương nhiên của Griezmann nhưng khi cần những Saul Niguez, Torres...cũng sẵn sàng tỏa sáng. Đêm nay Atletico càng có cơ sở triển khai lối chơi phản công khó chịu của mình vì dù thế nào Bayern cũng phải tấn công để ghi bàn.

Pep không thể phòng ngự kiểu truyền thống mà chỉ có thể phòng ngự bằng cách cầm bóng và tấn công. Việc để Moenchengladbach cầm hòa ở Bundesliga cuối tuần qua cho thấy Bayern ý thức rõ tính chất khó khăn của trận đấu đêm nay như thế nào nên họ muốn dành sức lực cho cuộc chiến này.

Kỷ nguyên của Pep ở Allianz Arena sắp kết thúc và ông muốn đó là cái kết có hậu. Một thất bại nữa với Munich ở Champions League sẽ khiến những danh hiệu khác mà Pep giành được với họ trở nên rất kém ý nghĩa bởi Munich thuê ông không phải chỉ để thống trị Bundesliga.

Vấn đề là Pep khát khao vô địch Champions League trước khi rời Bayern bao nhiêu thì chắc chắn Simeone cũng muốn cùng Atletico vào chung kết và đăng quang bấy nhiêu sau khi ông đã tiến rất gần tới chiến thắng ở chung kết giải này năm 2014.

Muốn vào chung kết, Munich cùng lúc phải phòng ngự hoàn hảo và tấn công xuất sắc. Thấp nhất thì chỉ có những tỷ số như 2-0 hay 3-1 mới đủ để đưa họ tới Milan sau 90 phút tranh tài ở Allianz Arena. Bayern của Pep đã thua 2 trận Bán kết Champions League liên tiếp trước Real và Barca, và lần này sẽ là lần thứ 3, trước một đội bóng Tây Ban Nha khác?

+ Đội hình dự kiến

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Martinez, Alaba, Bernat; Vidal; Costa, Muller, Thiago, Ribery; Lewandowski.

Atletico Madrid: Oblak; Juanfran, Gimenez, Hernandez, Filipe Luis; Saul, Koke, Gabi, Carrasco; Griezmann, Torres.

+Dự đoán: Bayern Munich thắng 2-1 và Atletico vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm