Singapore, Malaysia - 'cặp đôi hoàn hảo' cho dịp 2/9

01/09/2016 09:30 GMT+7 | Điểm đến

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Trong nhiều điểm đến hấp dẫn trong dịp lễ 2/9, Singapore và Malaysia là sự kết hợp tuyệt vời dành cho bạn.
Nổi tiếng với truyền thuyết sư tử biển, Singapore có tên cũ là “Temsek” nghĩa là “thành phố biển”, sau đó đổi tên như hiện nay xuất phát từ truyền thuyết được ghi chép trong cuốn “Mã Lai ký niên”. Theo đó, vào khoảng năm 1150, Hoàng tử Sang Nila Utama của vương quốc Sri Vijaya ở Sumatra đi thuyền đến đảo này đã nhìn thấy một con sư tử đi dạo trên bờ biển. Cho rằng đây là vùng đất may mắn, Hoàng tử đã quyết định xây dựng thành phố ở đây đặt tên là “Singapura”, nghĩa là ‘thành sư tử’. Về sau lấy tên thành phố đặt cho đảo quốc Singapore.

Công viên sư tử biển – Merlion Park nằm bênh cạnh vịnh Marina
Một góc Singapore nhìn từ trên cao

Đến Singapore, bạn sẽ có dịp khám phá nhiều danh thắng như Chùa Răng Phật, Công viên Sư tử biển, vườn thực vật Gardens By The Bay, đảo Sentosa, Bảo tàng Hàng Hải, Thủy cung S.E.A Aquarium nơi trưng bày hơn 100.000 sinh vật biển cùng với 20.000 loại san hô hay thưởng thức chương trình nhạc nước đặc sắc “Wings of Time”. 

Bảo tàng Hàng hải – bảo tảng đầu tiên và duy nhất trưng bày về lịch sử hàng hải Châu Á
Với hơn 400 hiện vật quý hiếm, bảo tàng Hàng Hải sẽ đưa bạn về với những chuyến hải trình huyền thoại
Garden By The Bay – khu vườn nhân tạo khổng lồ với diện tích 101 hecta, chứa hơn 250 nghìn loại cây quý hiếm
Vẻ rực rỡ của khu vườn về đêm
Thủy cung S.E.A Aquarium nơi trưng bày hơn 100.000 sinh vật biển cùng với 20.000 loại san hô. Ảnh: TST Tourist

Từ Singapore bạn có thể dễ dàng di chuyển sang Malaysia bằng xe buýt. Ở Malaysia, bạn sẽ khám phá nét cổ kính của thành phố cổ Malacca với nhiều di tích danh thắng nổi bật như: Quảng trường Hà Lan; Phế tích pháo đài cổ Bồ Đào Nha; Thánh đường Saint Paul nằm trên đỉnh đồi St-Paul, nơi bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh Malacca và biển Ấn Độ Dương.

Không những trải nghiệm những di tích mang tính lịch sử, Malaysia còn là nơi để bạn trải nghiệm sự hiện đại và sôi động của một thành phố sôi động Kuala Lumpur với Tháp đôi Petronas, trung tâm thương mại Kuala Lumpur City Centre (KLCC) nằm ngay bên trong Tháp đôi Petronas với hàng trăm cửa hiệu sang trọng nổi tiếng. Kế đến là hàng loạt điểm đến hấp dẫn như: Hoàng Cung - nơi sinh sống, làm việc của vua Malaysia; Chùa Bà Thiên Hậu, Quảng trường Độc lập, động Batu – nơi hành hương nổi tiếng của người theo đạo Hindu tại Malaysia,cao nguyên Genting, đền thờ Hồi giáo Putrajaya, Cầu Seri Wawasan,...

Thành phố cổ Malaca
Di tích thánh đường St Paul nằm trên đỉnh đồi St Paul, nơi bạn có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh Malaca và biển Ân Độ Dương

Tháp đôi Petronas – biểu tượng của Malaysia


Động Batu – nơi hành hương nổi tiếng của người theo đạo Hindu tại Malaysia
 
TST Tourist







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm