21 năm du lịch Bình Thuận: Chuẩn bị nội lực vươn lên tầm cao mới

21/10/2016 08:36 GMT+7 | Tin tức du lịch

(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Bình Thuận đang bước vào những ngày cao điểm kỷ niệm 21 năm ngày Du lịch Bình Thuận, cũng là 21 năm hội nhập và phát triển với ngành du lịch Việt Nam (24/10/1995-24/10/2016).

Năm nay, có rất nhiều hoạt động mang tính chất quảng bá và thu hút du khách đến Bình Thuận nhân dịp này. Theo đó, Bình Thuận cũng muốn tạo sự đột phá để vươn lên bằng việc tổ chức tọa đàm “Xây dựng thương hiệu Du lịch Thể thao biển Bình Thuận” để tìm giải pháp tốt nhất.

21 năm phát triển

Mở đầu chuỗi Lễ hội chào mừng 21 năm Ngày Du lịch Bình Thuận, tối ngày 14/10/2016 (14/9 Bính Thân), tại di tích văn hóa Dinh Thầy Thím (xã Tân Tiến, thị xã La Gi) đã diễn ra nghi thức khai hội Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 2016.

Lễ hội này diễn ra liên tục từ ngày 14 – 16/10, với các nghi lễ truyền thống như Nghinh thần, rước Sắc phong và Bằng công nhận di tích, lễ nhập điện an vị, thí thực phát lộc, thỉnh sanh, giỗ Tiền hiền và cúng gia binh. Về phần hội, có nhiều hoạt động văn hóa thể thao gắn liền với đời sống văn hóa của người dân vùng biển làng Tam Tân như: Biểu diễn thi đấu cờ người, lân – sư - rồng, trống hội, giải việt dã, thi làm bánh, thi khiêng thúng ra khơi, gánh cá, kéo co, vá lưới, triển lãm mô hình sự tích Thầy Thím, và chương trình nghệ thuật dân tộc…


Trong những ngày tới, hàng loạt sự kiện trong thời gian cao điểm sẽ diễn ra liên tục. Theo đó, Liên hoan văn hóa ẩm thực Bình Thuận sẽ chính thức khai mạc lúc 16h00 ngày 21/10 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Phan Thiết, dự kiến thu hút du khách trong và ngoài nước. Tham gia liên hoan lần này có 8 gian hàng ẩm thực đến từ các đơn vị kinh doanh trong ngành du lịch như Ocean Dunes Phan Thiết, Saigon Muine Resort, Mui Ne Bay Resort, Victoria Phan Thiết Resort, Bamboo Village Resort, siêu thị Coopmart Phan Thiết, khách sạn Cà Ty.


Như vậy, đến với Phan Thiết - Bình Thuận dịp kỷ niệm 21 năm ngày Du lịch Bình Thuận, du khách không chỉ tham quan các danh lam thắng cảnh mà còn được thưởng thức những món ăn ngon chế biến đa dạng và phong phú, thưởng lãm hội thi ẩm thực, các chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm tại Liên hoan văn hóa ẩm thực Bình Thuận diễn ra cho đến hết ngày 23/10

Có thể nói, sau sự kiện Nhật thực toàn phần (24/10/1995), từ những làng chài yên bình bên biển xanh Bình Thuận đã được đầu tư trở thành thiên đường nghỉ dưỡng của Việt Nam, một trung tâm Du lịch – Thể thao biển mang tầm quốc gia với hàng loạt các resort cao cấp.

Cần những giải pháp đột phá mới

21 năm qua, du lịch Bình Thuận đã tạo dựng được thương thiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam, với tốc độ đầu tư mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn, được du khách khắp nơi đặt cho danh xưng “thiên đường nghỉ dưỡng” của Việt Nam.


Nơi đây, đã được chọn tổ chức nhiều sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của ngành du lịch như Festival Thuyền buồm quốc tế, Giải Lướt ván buồm thế giới tranh Cup PWA, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế, Vòng thi Hoa hậu Trái đất thế giới, Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2014, các giải thi đấu golf quốc tế… Do vậy, thu hút khách du lịch tăng bình quân giai đoạn này từ 12 – 14/%/năm; doanh thu du lịch tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 19 - 20%/năm.

Vì thế, trong Đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. thành phố Phan Thiết là đô thị du lịch quốc gia; Mũi Né là khu du lịch quốc gia trong không gian du lịch biển Nam Trung bộ; đảo Phú Quý là điểm du lịch quốc gia.

Đồng thời, cùng với định hướng phát triển thị trường và tạo ra các sản phẩm du lịch biển mang tính liên kết, liên vùng thì Bình Thuận sẽ được ưu tiên xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù và sản phẩm du lịch biển. Cụ thể, Bình Thuận sẽ là địa điểm để xây dựng Trung tâm du lịch - thể thao biển quốc gia và Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.

Chính vì thế, trong lễ hội lần này, một sự kiện quan trọng được tổ chức chính là cuộc tọa đàm “Tổ chức sự kiện nhằm xây dựng thương hiệu Du lịch Thể thao Biển Bình Thuận” vào chiều ngày 22/10/2016. Qua hội thảo này, các nhà quản lý mong muốn có được những giải pháp để đến năm 2020 phát triển thương hiệu du lịch Bình Thuận ngang tầm quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, du lịch Bình Thuận tiếp tục được quan tâm đầu tư thông qua đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tập trung huy động cả nguồn vốn Nhà nước, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp và nhân dân để phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực, giải pháp quy hoạch, đa dạng hóa sản phẩm, kiểm soát chất lượng hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường và hợp tác phát triển du lịch hướng đến một trung tâm du lịch tầm quốc gia của Việt Nam.

Phước Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm