ĐT Anh: Rooney sẽ còn tiến

27/03/2009 12:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ở sân vận động Bambatha Tsita, thủ đô Maseru (Lesotho), không tới một năm trước, trong một sự kiện từ thiện, HLV ĐT Anh Fabio Capello đã lần đầu tiên nói về điều khó hiểu mang tên Wayne Rooney: “Cậu ấy có rất nhiều cơ hội và tiếc thay lại chưa tận dụng triệt để. Nhưng tôi tin rằng cậu ấy sẽ còn tiến bộ nhiều. Tôi chắc chắn như thế”.

12 tháng sau, từ Lesotho tới London, Capello đối diện với một vấn đề khác, vấn đề mà từ trước đến giờ, những người tiền nhiệm của ông, từ Sven Goran Eriksson tới Steve McClaren, đều không tiếp cận và giải quyết một cách thấu đáo. “Cậu thật là đồ điên”, đó là nhận xét của Capello với Rooney trước toàn bộ ĐT Anh ở sân tập London Colney trong tuần này, như một cách để xoa dịu và an ủi cậu học trò cưng. Ý ông muốn nói về việc Rooney bị truất quyền thi đấu sau khi vùng vằng với trọng tài trong trận M.U thua Fulham 0-2 tuần trước.
 
Chiến lược gia người Italia đã đầu tư quá nhiều vào chân sút của M.U đến mức ông không thể mạo hiểm để tính tình nóng giận của Rooney làm hại đến ảnh hưởng mà anh tạo ra cho ĐT Anh. Nhận xét của Capello được tiếp nối bằng những tràng cười của các cầu thủ và chỉ rất ít lời nhắc nhở về trách nhiệm của các cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là cách tiếp cận hiếm thấy ở HLV người Italia, cho thấy ông coi trọng tiền đạo của mình đến mức nào.
 
Rooney sẽ còn tiến bộ hơn nữa ở ĐT Anh

Rooney quả thật đã làm được rất nhiều việc dưới sự dẫn dắt của Capello để các CĐV áo trắng có thể tự tin. Sau khi ra mắt đầy ấn tượng trong màu áo ĐTQG, ghi 9 bàn trong 16 trận đầu tiên bao gồm 4 bàn ở EURO 2004 mà anh đã chơi rất xuất sắc, Rooney gần như im hơi lặng tiếng dưới thời Eriksson và McClaren. Đạt tới đẳng cấp cao nhất khi chưa qua tuổi hai mươi, tài năng hiếm thấy và lòng nhiệt tình của Rooney đã khiến các đối thủ bất cẩn phải trả giá. Nhưng một khi danh tiếng của anh bắt đầu nổi như cồn, Rooney lại gây thất vọng. Capello thừa kế một tiền đạo chủ lực chỉ ghi nổi 3 bàn cho ĐT Anh trong 5 năm. Vậy mà anh sẽ đá chính trong trận gặp Slovakia thứ Bảy này với thành tích 5 bàn trong 3 trận gần nhất.

Vẫn là sự sống của hàng công

HLV Alex Ferguson từng mô tả tiền đạo của ông là “không thể huấn luyện được” do tính cách bùng nổ và có phần bản năng của Rooney. Giống như Ferguson, chiến lược gia người Italia tự hào với việc luôn được các cầu thủ của ông, dù là ngôi sao lớn đến đâu, dành cho sự tôn trọng tuyệt đối. Tuy nhiên, với vai trò một HLV ĐTQG, thời gian trên sân tập của Capello không nhiều như trước kia. Ông đã nhận ra yêu cầu cần phải làm rõ ràng mọi chuyện với những cầu thủ ông chỉ gặp mặt vài ngày và đã có cuộc đối thoại sâu sắc với Rooney. Những lời khuyên được đưa ra lặng lẽ bên trong hoặc ngoài sân tập, mọi nỗ lực dồn vào việc giúp cầu thủ của ông có thể chơi tốt nhất. Sự tuân thủ kỷ luật của Rooney cũng đã tốt hơn dưới bàn tay HLV người Italia.

Tuy nhiên, lúc này đây, Rooney cần phải nỗ lực hơn nữa. Có vẻ như Capello và ban huấn luyện của ông xem Rooney là hòn đá tảng của đội bóng. Michael Owen, trước kia là tiền đạo chủ lực, bị bỏ qua. Emile Heskey hay Carlton Cole khó có thể sánh được với Rooney. Steven Gerrard, người đang đạt phong độ rất cao ở vị trí ưa thích phía sau tiền đạo, có thể sẽ phải nhường chỗ cho chân sút của M.U và dạt ra cánh trái. Cuộc thử nghiệm Rooney ở vị trí tiền đạo cắm đã bị hủy bỏ sau thất bại trước ĐT Pháp một năm trước.

ĐT Anh ngày càng có vẻ được xây dựng xung quanh Rooney. Cho tới giờ, cách tiếp cận của Capello đã được đền đáp xứng đáng. Màn trình diễn của Rooney tại Zagreb trước Croatia có bị lu mờ bởi hat-trick của Theo Walcott, nhưng anh cũng đã ghi bàn trong buổi tối đó và gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà. Rooney ghi 2 bàn trước Kazakhstan ở Wembley và Belarus tại Minsk. Anh có thể sẽ đạt tới mốc 50 trận trước Ukraina thứ Tư tuần tới ở tuổi 23 và như Capello đã chỉ rõ, những điều tuyệt vời nhất vẫn còn đang ở phía trước.

20 & 50

Nếu chọc thủng luới Slovakia trong trận giao hữu tới đây, Rooney sẽ đạt đến cột mốc 20 bàn cho ĐT Anh. Nếu có mặt ở cả 2 trận gặp Slovakia và sau đó là Ukraina, Rooney sẽ có lần thứ 50 khoác áo đội bóng Tam Sư.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm