Djokovic thừa nhận bị 'sốc' sau khi bị tay vợt 'thế hệ GenZ' đánh bại ở Úc mở rộng

27/01/2024 09:34 GMT+7 | Thể thao

Novak Djokovic gọi thất bại ở Úc mở rộng là 'một trong những trận Grand Slam Tệ nhất' mà anh từng thi đấu sau khi bị thần đồng người Ý Jannik Sinner 'vượt mặt' trong trận thua tan nát ở trận bán kết.

Bị Jannik Sinner đánh bại, Djokovic thừa nhận bị 'sốc'

Novak Djokovic tự mô tả bản thân đã "rất sốc" sau khi bị loại khỏi Australian Open với tỷ số 6-1, 6-2, 6-6 (8-6), 6-3 bởi tay vợt người Ý, Jannik Sinner.

Djokovic đã có thành tích ăn 10 hoàn hảo sau khi lọt vào bán kết ở Melbourne và đang tìm cách làm nên lịch sử, phá vỡ kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam của Margaret Court vào Chủ nhật.

Thế nhưng, trong trận bán kết Australian Open, Djokovic để đối thủ Sinner hoàn toàn chiếm ưu thế trong hai set mở đầu. Sinner giữ game giao bóng tốt đến mức Nole không có break-point nào ở trận đấu này, điều chưa từng xảy ra với tay vợt người Serbia ở Grand Slam.

Sau trận, Djokovic đã đưa ra đánh giá về thất bại của mình, nhấn mạnh rằng anh cảm thấy hoàn toàn bị "vượt trội" bởi đối thủ mới nổi tài năng. "Cậu ấy xứng đáng vào chung kết," Djokovic nói về đối thủ của mình. "Cậu ấy chơi tốt hơn tôi hoàn toàn. Hãy nhìn xem, tôi thực sự bị sốc với trình độ của mình. Theo cách tệ nhất. Tôi không làm được gì nhiều trong hai set đầu tiên". Djokovic gọi trận đấu này là "một trong những trận Grand Slam tệ nhất mà tôi từng chơi".

Bị Jannik Sinner đánh bại, Djokovic thừa nhận bị 'sốc' - Ảnh 2.

Djokovic bại trận trước Sinner.

Djokovic đã mắc 44 lỗi không đáng kinh ngạc trong ba set đầu tiên của trận đấu, trước một Sinner thi đấu gần như hoàn hảo. Đặc biệt gặp khó khăn với cú trái tay của mình, Djokovic lần đầu tiên để thua set đầu tiên với tỷ số 1-6 sau một thập kỷ tham dự các giải đấu chuyên nghiệp. Djokovic nói rằng không phải là "cảm giác dễ chịu khi chơi theo cách này".

"Tôi không lý giải được. Thực tế tôi cũng không cảm thấy bản thân có phong độ tốt từ đầu giải. Ngoại trừ trận gặp Mannarino, các trận khác tôi đều không tìm được phong độ như vẫn thường chơi ở Australia. Vào bán kết Grand Slam là kết quả tuyệt vời với bất kỳ tay vợt nào, nhưng tôi luôn kỳ vọng cao nhất ở bản thân. Sinner giao bóng tốt, trả bóng hay. Tôi không hài lòng với cách tôi di chuyển, đánh thuận tay, trái tay. Sinner thống trị trận đấu hoàn toàn, đặc biệt là các game giao bóng".

Về phần mình, Sinner chia sẻ: "Game đầu tiên ở set 4 và game giao bóng quyết định rất quan trọng. Grand Slam thử thách tinh thần theo cách rất khác. Tôi may mắn và vinh dự vì được thi đấu nhiều với Djokovic cuối năm ngoái và đã có những bài học cho riêng mình".

Sinner sẽ đối đầu Daniil Medvedev ở trận chung kết Australian Open diễn ra vào lúc 15h30 ngày 28/1, trên sân Rod Laver Arena (Melbourne, Australia).

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm