Sơn Tùng M-TP tiếp tục giống G-Dragon, Trúc Nhân giễu nhại showbiz

29/08/2015 05:14 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sơn Tùng M-TP có mang về vinh quang ở MTV châu Âu như nhóm Big Bang của G-Dragon? Trúc Nhân lại cho rằng bây giờ điều xã hội quan tâm nhất là “Anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này”…

Sơn Tùng chưa được giải EMA nhưng vẫn giống G-Dragon

Nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP vừa vượt qua đối thủ nặng ký Đông Nhi để trở thành đại diện Việt Nam cho hạng mục Best World Wide Act (Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc) tại MTV EMA (MTV châu Âu) 2015. Chiến thắng của Sơn Tùng nhờ vào lượng fan vượt trội của anh so với các ca sĩ khác của Việt Nam.

Mặc dù vậy, để vào được danh sách đề cử Best World Wide Act cuối cùng, Sơn Tùng còn phải trải qua các vòng đấu với các nghệ sĩ Đông Nam Á và châu Á.


G-Dragon (áo đỏ, trên) trông gầy hơn Sơn Tùng (áo đỏ, dưới) nhưng cả hai đều đang diễn vẻ bặm trợn hầm hố

Hạng mục Best World Wide Act của EMA từ lâu đã được coi là sân chơi của các nghệ sĩ châu Á do… người hâm mộ châu Á rất nhiệt tình bình chọn cho thần tượng. Nhóm nhạc Big Bang của G-Dragon (người mà Sơn Tùng hay bị cho là bắt chước) giành được giải này vào năm 2011.

Trong khi chờ đợi xem Sơn Tùng có đoạt giải Best World Wide Act hay không, người hâm mộ có thể xem anh giống G-Dragon như thế nào qua MV (video nhạc) mới ra mắt tuần qua Âm thầm bên em, trong đó tạo hình và diễn xuất của Sơn Tùng bị cho là tương tương G-Dragon trong các MV Crooked Let’s Not Fall In Love.

“Anh kia cặp với chị này/Anh kia lừa dối chị này”

“Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt/Chỉ một xì-căng-đan, khóc lóc về chuyện tình dở dang/Lên báo hình thì đầy một trang/Ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng…”.

“Thế nên, bây giờ, điều quan tâm nhất là/Anh kia cặp với chị này/Anh kia lừa dối chị này/Anh kia đập đánh chị này/Và chị ngã xuống đây”.

“Cư dân cùng với đồng bào/Thông tin miệng đói cồn cào/Ba hoa lời ra lời vào/Một ngày mới nhốn nhao, nhốn nhao, nhốn nhao ao ao ao ao...”.


 “Họ thì thầm về tôi, tôi muốn họ thì thầm về tôi/Mơ ước được cuộc đời như tôi”

Bài hát Thật bất ngờ, thể hiện ca sĩ Trúc Nhân, sáng tác nhạc sĩ Lê Đức Hùng, nên được trao giải… Cống hiến về ca từ thú vị, bên cạnh giai điệu cũng bắt tai.

Xã hội ngày nay nếu chỉ có một Azit Nexin thì hơi phí, nghệ thuật parody (giễu nhại) phải vào thời cực thịnh. Vì vậy, không có chuyện một người cười nhạo mọi người, mà mọi người cười nhạo lẫn nhau. Bởi, đôi khi trong showbiz, ngoài cười ra chẳng còn biết làm gì. “Và màn hình ti-vi, đêm ngày trồng trọt vào trong trí óc/Về một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ ôi thật bất ngờ!”.

Mùa Thu lan khắp Hà Nội dù trời vẫn nóng

Hôm 23/8, khán giả Hà Nội có dịp lang thang nghe nhạc cả ngày ở 10 địa điểm gồm Vườn hoa Lý Thái Tổ, gò Đống Đa, cổng Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), ga Hà Nội, phố Tạ Hiện, trước cửa chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), sảnh Vincom Bà Triệu (hoặc Tượng đài Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), Công viên Cầu Giấy, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (trước Nhà hát Lớn).


Ngày hội Âm nhạc mùa Thu Hà Nội 2015 miễn phí nên rất đông dù trời nóng, trong ảnh là ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Đó là Ngày hội Âm nhạc mùa Thu Hà Nội do nhạc sĩ Quốc Trung làm tổng đạo diễn, với sự tham gia của khoảng 200 nghệ sĩ, thành viên ban nhạc, trong đó có Uyên Linh, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến, Đinh Mạnh Ninh, Lưu Hương Giang, Hoàng Bách, Tạ Quang Thắng, Khánh Linh, Đông Hùng, dàn nhạc Rhapsody Philharmonic, DJ SlimV, Hoàng Touliver…

Ngày hội được tổ chức để kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9. Nhạc sĩ Quốc Trung mong đợi sự kiện sẽ được tổ chức thường niên cho khán giả thủ đô. Đây là sự kiện làm nóng không khí trước Lễ hội Âm nhạc Gió mùa 2015 (Monsoon Music Festival) cũng do Quốc Trung đạo diễn.

Phạm Băng Băng thu nhập cao hơn Angelina Jolie

Phạm Băng Băng kiếm được 21 triệu USD trong năm qua, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng diễn viên nữ thu nhập cao nhất thế giới của Forbes. Trong khi đó, Angelina Jolie kiếm được 15 triệu USD. Mặc dù vậy, cả hai đều thua xa vị trí thứ nhất là Jennifer Lawrence với 52 triệu USD.

Điều này cho thấy khoản đầu tư lớn của cô vào váy áo và son phấn trên các thảm đỏ danh tiếng đã mang lại lợi nhuận. Phần lớn thu nhập của mỹ nhân Trung Quốc đến từ hợp đồng quảng cáo các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp và phim Bạch phát ma nữ năm 2014 (mặc dù phim bị chê là “thảm họa phim cổ trang”).


Phạm Băng Băng “diễn” trên thảm đỏ thành công hơn trên màn ảnh

Các dự án phim “đình đám” khác của Phạm Băng Băng sau đó là Võ Mị Nương truyền kỳDương Quý Phi, cô đều vào vai 2 nhân vật nữ cổ trang nổi tiếng, nhưng đều bị chê là chỉ đầu tư ngoại hình hoành tráng còn nội dung sơ sài.

Sự thật xấu xí đằng sau phim ăn khách về nhạc rap

Straight Outta Compton là hiện tượng điện ảnh 2 tuần qua khi thu về 111 triệu USD trên toàn thế giới từ kinh phí chỉ 29 triệu USD. Phim cũng đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ 2 tuần liên tiếp. Thành công bất ngờ này khiến độ nóng xung quanh bộ phim vượt mặt tất cả các phim siêu anh hùng và bom tấn cuối Hè.

Đây là một phim tiểu sử kể về thành công và tàn lụi của nhóm nhạc rap nổi tiếng một thời N.W.A. Tên phim là tên album đầu tay năm 1988 của nhóm này, gồm các thành viên Ice Cube, Dr.Dre, Eazy-E và quản lý Jerry Heller. Trong phim, các nhân vật này đều do diễn viên đóng. Còn ngoài đời, Ice Cube, Dr.Dre và bà quả phụ của Eazy-E là Tomica Woods-Wright là nhà sản xuất của phim.


Nhân vật Dr.Dre trông “có vẻ nguy hiểm” trên áp phích Straight Outta Compton, ngoài đời thực ra cũng nguy hiểm thật

Mặc dù vậy, thành công của Straight Outta Compton không trọn vẹn khi có những ý kiến cho rằng phim đã che giấu những sự thật đen tối về ban nhạc này, cụ thể là Dr. Dre, người hiện nay là nhà sản xuất âm nhạc quyền lực.

Một bài báo trên trang Gawker của tác giả Dee Barnes đã tố cáo Dr.Dre bạo hành phụ nữ cách đây hàng chục năm, trong đó có vụ hành hung đầy tai tiếng đối với chính Barnes vào năm 1991. Sau bài báo này, Dr.Dre đã lên tiếng xin lỗi “những người phụ nữ tôi đã gây đau đớn”.

One Direction sắp tan rã - quy luật sớm nở tối tàn

Nhóm nhạc nam số một thế giới One Direction sẽ tan rã vào tháng 3/2016, sau khi phát hành album thứ 5, theo nguồn tin của The Sun. Hàng triệu trái tim sẽ vỡ và hàng trăm triệu giọt nước mắt sẽ rơi, nhưng không sao cả, vì cũng như khi tiễn Spice Girls, Take That, Backstreet’s Boys, Nsync…, tim rồi sẽ lành lại và nước mắt sẽ khô.

Bởi tờ Guardian viết trắng phớ: “Sự thật là, một nhóm nhạc nam chẳng có cơ hội nào tồn tại lâu hơn thế”. One Direction sẽ tan rã đúng vào đỉnh cao, khi người hâm mộ chưa kịp quay lưng với họ để đến với thần tượng mới, đó cũng là một may mắn.


Nhóm nhạc One Direction còn non nớt trên sân khấu X -Factor Anh năm 2010. Sau gần 6 năm cùng rất nhiều scandal và rơi rụng 1 thành viên, họ tuyên bố chuẩn bị tan rã

Thành lập năm 2010 khi thành viên lớn tuổi nhất mới 18 tuổi, One Direction nhanh chóng nhảy lên vị trí số một. Tạp chí Forbes xếp họ thứ 2 trong danh sách nghệ sĩ giàu nhất dưới tuổi 30. Họ bán được 50 triệu đĩa nhạc, 91 vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng âm nhạc, bán được 7,5 triệu vé xem ca nhạc.

(Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm