De Rossi ngồi ngoài 1 tháng: Ám ảnh "virus FIFA"

09/09/2012 12:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Vì một nỗ lực ngăn cản bàn thua thứ hai của đội tuyển Italia trong trận gặp Bulgaria, tiền vệ Daniele De Rossi đã dính một chấn thương cơ tương đối nghiêm trọng buộc anh phải rời sân khi trận đấu còn hơn 10 phút, khiến Italia phải chơi thiếu người do đã hết quyền thay cầu thủ. Chấn thương này cũng đồng thời loại luôn đội phó Roma khỏi trận đấu gặp Malta đêm 11/9 tới và anh được phép trở lại CLB để tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu. Theo thông tin từ nhật báo Il Messagero (có trụ sở ở Roma), De Rossi bị rách một nhánh cơ sau đùi phải và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu từ 3 tuần tới 1 tháng. Nếu đó là sự thực, De Rossi có khả năng không thể dự trận đấu quan trọng gặp Juventus hôm 29/9 tới, một cuộc chiến mà Roma đặc biệt cần tài năng và vai trò thủ lĩnh tuyến giữa của anh.


De Rossi chấn thương - Ảnh: Getty

Điều đáng nói trong sự việc rủi ro của De Rossi là sự liều lĩnh của HLV Prandelli, người vẫn điền tên anh vào đội hình chính trận gặp Bulgaria dù vài ngày trước anh từng phải rời sân giữa chừng trận thắng Inter ở Serie A vì một chấn thương mắt cá chân. Không những thế, khi De Rossi có biểu hiện muốn ra nghỉ sau một pha nỗ lực cứu bóng sát đường biên ngang bên sân khách, Prandelli cũng không đoái hoài dù vẫn còn một quyền thay người (Destro sau đó vào thay Giovinco). Vai trò của De Rossi rõ ràng là quá quan trọng trong bối cảnh Italia bị ép sân, nhưng chắc chắn không đến mức buộc Prandelli phải liều lĩnh giữ anh trên sân. Tuy nhiên, đó là điều đã xảy ra và thật may mắn là Italia đã không phải chịu hậu quả đáng tiếc trong những phút cuối chơi 10 chọi 11. Tất cả những việc này chỉ khẳng định một thực tế là những nhân tố trụ cột luôn có nguy cơ bị vắt kiệt sức, bất chấp tình trạng sức khỏe của anh ta.

Mất De Rossi sẽ là tổn thất cực lớn của Roma, đội bóng đã coi việc giữ được anh trước sức hút của Man City là thành tựu lớn nhất ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Trong sơ đồ đầy chất tấn công mà HLV Zeman theo đuổi, De Rossi là sự đảm bảo cho tính cân bằng và sự chắc chắn, chưa kể đến đóng góp của anh cho tiền tiêu (đã có 1 pha kiến tạo mùa này). Sự cố của De Rossi, ngược lại, sẽ là tín hiệu đáng mừng cho Juventus, đội hẳn đang e ngại sức mạnh của Roma khi hai đội gặp nhau cuối tháng này.

Nhưng chính Juve cũng nên cầu nguyện cho những cầu thủ của họ đang khoác áo màu thiên thanh. Toàn bộ 7 cầu thủ của Juve (Buffon, Bonucci, Barzagli, Giaccherini, Marchisio, Pirlo, Giovinco) đều đá chính trận gặp Bulgaria và nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá chính khi Italia đón tiếp Malta ở Modena sau đây 2 ngày. Họ đang được coi là những trụ cột khó thay thế, giống De Rossi, và chắc chắn cũng phải đối mặt với nguy cơ bị kiệt sức. Mối lo chưa lớn lắm vì đây mới chỉ là giai đoạn đầu mùa, nhưng về lâu dài, "virus FIFA" sẽ là nỗi ám ảnh thường trực cho Juve, đội mùa này còn phải đá cả Champions League và những tuyển thủ Italia nói trên cũng đều là nhân tố cốt yếu ở Juve. Nếu họ, đặc biệt là những cầu thủ lớn tuổi như Pirlo và Barzagli, cứ mỗi 3 ngày lại phải ra sân đá từ đầu, ai dám đảm bảo không xảy ra những sự cố đáng tiếc?

Thành công của Juve mùa trước được tạo nên trước hết nhờ một đội ngũ khỏe mạnh. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không còn giữ được thế mạnh đó khi luôn canh cánh nỗi lo "virus FIFA"?

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm