Bảng A: Szczesny, Cech và Akinfeev: Ai là số 1?

03/06/2012 13:43 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH)- Những lá thăm tình cờ đã tạo ra một bảng A được cho là cân bằng và dễ dàng nhất ở Euro 2012. Cũng vì thế, trong đội hình của Nga, Ba Lan, Czech và Hy Lạp đều không có những ngôi sao hàng đầu châu Âu. Nhưng cũng thật tình cờ, 3 trong số các thủ môn được coi là xuất sắc nhất châu Âu hiện giờ sẽ đọ tài nhau ngay từ vòng bảng.

Thủ thành của Hy Lạp Kostas Chalkias từng là nhà vô địch Euro 2004, nhưng 8 năm sau giải đấu tại BĐN và giờ anh đã 38 tuổi, lui về bắt cho đội bóng trong nước PAOK, anh không còn là cái tên được chú ý nữa. Ngược lại, Igor Akinfeev, Wojciech Szczesny và Petr Cech là những thủ thành triển vọng và giỏi nhất châu Âu hiện giờ.

Akinfeev, 26 tuổi, đã bắt chính cho CSKA Moskva từ khi mới 17 tuổi và giữ vị trí của mình tại đội bóng hàng đầu nước Nga suốt từ đó đến nay, giành 3 chức vô địch quốc gia, 1 Cúp UEFA và danh hiệu cá nhân Zvezda, trao cho cầu thủ giỏi nhất năm. Anh cũng là đội trưởng ở CSKA Moskva và lập kỷ lục về giữ sạch lưới tại CLB của mình tại Champions League với 362 phút không để thua.

Với tuyển Nga, Akinfeev có trận ra mắt gặp Na Uy ngày 28/4/2004, khi mới 18 tuổi 20 ngày, trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử khoác áo đội tuyển quốc gia, sau Eduard Streltsov và Sergey Rodionov. Riêng trong thời hậu Xô Viết, anh là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho đội tuyển quốc gia. EURO 2004, do còn quá trẻ, Akinfeev chỉ là thủ thành thứ ba sau Sergei Ovchinnikov và Vyacheslav Malafeev, đối thủ cạnh tranh suất bắt chính với Akinfeev ở Euro lần này. Cùng chấn thương của Malafeev năm 2006, anh được đôn lên bắt chính trong một thời gian dài, dưới thời hai HLV Yuri Semin rồi sau đó là Guus Hiddink. 



Cech sở hữu mọi tố chất của một thủ môn tuyệt vời- Ảnh Getty

Akinfeev từng là một trong những ứng viên nặng ký mà Sir Alex Ferguson cân nhắc cho vị trí thủ môn ở M.U sau khi Edwin van der Sar giải nghệ. Vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, từng rộ lên tin đồn rằng Akinfeev sẽ tới Chelsea, đội bóng thuộc sở hữu ông chủ tỉ phú Nga Roman Abramovich. Tuy nhiên, thủ thành của tuyển Nga đã bác bỏ tin đồn đó và anh hoàn toàn có lý khi lựa chọn không đến Stamford Bridge, nơi đang sở hữu thủ thành có lẽ là xuất sắc nhất châu Âu vào thời điểm này.

Hai ngôi sao Premier League

Nếu vượt qua vòng bảng, CH Czech nhiều khả năng sẽ chủ trương chơi dằng co ở vòng knock-out, và đợi đến... chấm 11m. Với những gì Cech, 30 tuổi, ở độ chín của một thủ môn, đã thể hiện trong trận chung kết Champions League mới vừa rồi trước Bayern Munich, Czech có lẽ là đội có nhiều cơ hội chiến thắng nhất trên chấm 11 mét ở EURO lần này.

Được bình chọn là thủ thành xuất sắc nhất Champions League các năm 2005, 2007, 2008 và 2012, Cech sở hữu mọi tố chất của một thủ môn tuyệt vời, nhưng còn hơn thế nữa, khi anh đặc biệt điềm tĩnh, chính xác và cả may mắn, trong những trận cầu đỉnh cao, hoặc các chiến dịch lớn. Thật ra, những chiến tích bắt phạt đền của anh đã bắt đầu suốt từ năm 2002, khi Cech mới 20 tuổi. Anh vào vai người hùng ở trận chung kết giải U21 châu Âu trước Pháp và mang về cho Czech danh hiệu đầu tiên tại giải này. 8 năm trước ở BĐN, chính Cech đóng vai trò cực kỳ quan trọng đưa Czech vào đến bán kết và anh đã được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải.

Thủ thành 30 tuổi này cũng đang nắm trong tay hàng loạt kỷ lục đáng nể, chơi ít trận nhất để đạt mốc 100 trận giữ sạch lưới ở Premier League (sau 180 trận cho Chelsea), kỷ lục ở giải vô địch Czech với 903 phút liền không thủng lưới, kỷ lục cùng Sparta Prague với 928 phút giữ sạch lưới ở một giải đấu và 1.025 phút sạch lưới ở Premier League trong mùa giải 2004-2005 (cho tới khi bị Edvin van der Sar phá vào năm 2009).

Nếu như ai đó có thể thách thức vị trí thủ môn số một của Cech ở Premier League trong tương lai, thì đó có lẽ là Wojciech Szczesny, mới 22 tuổi, nhưng đã là người không thể thay thế ở Arsenal và đội tuyển Ba Lan. Khả năng xử lý các tình huống đối mặt tuyệt vời, sự nhanh nhẹn và tố chất chỉ huy bẩm sinh đã giúp Szczesny là lựa chọn số một ở Arsenal khi mới 20 tuổi. Quá khứ học nhảy ba-lê và ném lao đã rất có ích cho anh trong nghề nghiệp sau này, với khả năng giữ thăng bằng cực tốt và đôi cánh tay đầy uy lực. Thêm nữa, Szczesny là con nhà nòi khi cha anh, Maciej, là cựu thủ thành của đội tuyển Ba Lan và người anh trai Jan hiện đang bắt cho đội Gwardier Warsaw ở Ba Lan. Với việc Lukas Fabianski và Artur Boruc, các đối thủ cạnh tranh chính của Szczesny, vắng mặt ở giải lần này, anh chắc chắn sẽ là lựa chọn số một trong khung thành của HLV Franciszek Smuda.

Trần Trọng


Con số

18 Với 18 tuổi 20 ngày, Igor Akinfeev là thủ thành trẻ nhất bắt chính cho đội tuyển Nga trong lịch sử bóng đá Nga hậu Xô Viết.

903 Kỷ lục 903 phút sạch lưới của Petr Cech lập được ở giải vô địch Czech đến nay vẫn chưa bị phá.

1,95 Với chiều cao 1,95 mét, Szczesny là cầu thủ cao nhất trong đội hình xuất phát của Ba Lan.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm