Chuyển tới Hàn Quốc, Bích Tuyền sẽ nhận lương bằng một nửa Thanh Thúy nhưng CĐV Thái Lan chỉ ra vấn đề tranh cãi

10/03/2024 18:42 GMT+7 | Thể thao

Tin tức Bích Tuyền được giải bóng chuyền nữ của Hàn Quốc quan tâm khiến các CĐV Thái Lan chú ý.

Chuyển tới Hàn Quốc, Bích Tuyền sẽ nhận lương bằng một nửa Thanh Thúy

Nhà báo Thái Lan, Preechachan Wiriyanupappong làm việc cho trang chủ AVC (Liên đoàn bóng chuyền châu Á) gần đây đã đăng tải tin tức về khả năng Bích Tuyền sang Hàn Quốc thi đấu khiến các CĐV xứ chùa vàng chú ý.

Gần đây có thông tin cho rằng BTC giải bóng chuyền VĐQG Hàn Quốc đã gửi lời mời Bích Tuyền tham gia kỳ tuyển quân hạn ngạch Châu Á (Asian Quota). Được biết, hạn ngạch nói trên chỉ giới hạn cho các cầu thủ từ 4 quốc gia Đông Á (Nhật Bản, Mông Cổ, Đài Bắc Trung Hoa, Hong Kong (Trung Quốc) và 6 quốc gia Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Philippin, Indonesia, Malaysia, Myanmar).

Ông Preechachan Wiriyanupappong nhấn mạnh: "Chứng kiến kỹ năng của Bích Tuyền, một nhà môi giới chuyên nghiệp tiếp lộ nếu Bích Tuyền chơi cho bất cứ CLB nào của Hàn Quốc cũng sẽ kiếm được hơn 3 tỷ đồng".

Chuyển tới Hàn Quốc, Bích Tuyền sẽ nhận lương bằng một nửa Trần Thị Thanh Thúy; CĐV Thái Lan nói thẳng một điều - Ảnh 2.

Bích Tuyền có thể kiếm hơn 3 tỉ/mùa ở Hàn Quốc - Ảnh: Kết nối bóng chuyền

Cụ thể nếu sang xứ Kim chi thi đấu, Bích Tuyền sẽ hưởng mức lương lớn do nằm trong hạn ngạch châu Á. Theo đó, Bích Tuyền sẽ hưởng mức lương 100.000 USD (2,4 tỷ đồng) ở mùa đầu tiên, 120.000 USD (2,9 tỷ đồng) cho mùa thứ hai và 150.000 USD (3,6 tỷ đồng) cho mùa thứ ba.

Nếu so với mức lương của Thanh Thúy ở Nhật Bản, Bích Tuyền vẫn kiếm ít hơn nếu tay đập của CLB Ninh Bình sang Hàn Quốc thi đấu. Hiện tại, Thanh Thúy hưởng mức lương khoảng 250.000 USD/mùa (khoảng 6 tỉ đồng) tại PFU Blue Cats.

Được biết, các VĐV bản địa tại Nhật Bản có mức lương trung bình là 33 nghìn USD/mùa (767 triệu đồng). Trong khi đó, những ngoại binh xuất sắc kiếm được mức lương trung bình là 500 nghìn USD/mùa (11,6 tỷ đồng). Với trường hợp của Thanh Thúy, cô có thu nhập gấp gần 7 lần VĐV bóng chuyền thông thường của Nhật Bản.

Dù vậy, mức lương 3 tỉ/mùa nếu Bích Tuyền sang Hàn Quốc cũng là con số cao đối với các VĐV bóng chuyền.

Bên cạnh vấn đề tiền lương, nhiều CĐV Thái Lan bình luận dưới bài đăng của nhà báo Preechachan Wiriyanupappong rằng Bích Tuyền nên xuất ngoại để xua tan những hoài nghi về giới tính. Họ cho rằng nếu Bích Tuyền sang Hàn Quốc và phát triển kỹ năng, sẽ góp phần giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam mạnh hơn.

Thậm chí có những CĐV thách thức Bích Tuyền sang Thái Lan thi đấu. Tuy nhiên cũng có những CĐV Thái Lan cho rằng Bích Tuyền sẽ từ chối sang Hàn Quốc giống như việc tay đập này từ chối dự giải đấu quốc tế trước đó.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm