Chuyên gia Trần Văn Phúc: 'U19 Việt Nam đã tiến bộ trông thấy'

14/09/2014 20:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù trong trận chung kết, đội tuyển U19 Việt Nam đã thất bại 0 -1 trước U19 Nhật Bản nhưng các cầu thủ xứng đáng nhận được sự ngợi khen và ủng hộ của người hâm mộ”. Đó là chia sẻ của chuyên gia bóng đá Trần Văn Phúc với báo Thể thao & Văn hóa.

Ông đánh giá như thế nào về màn trình diễn của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á?

Trước hết, nếu so sánh lối chơi của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á với giải đấu Hassanal Bolkiah hồi cuối tháng 8 tại Brunei thì rõ ràng U19 Việt Nam có sự tiến bộ lớn. Bài vở tấn công cũng như phòng ngự của đội tuyển U19 Việt Nam khi đá trên đất Brunei là không được đa dạng. 

Hàng công dường như chỉ phụ thuộc nhiều vào những tình huống chọc khe của Xuân Trường hay Tuấn Anh để tiền đạo thoát xuống dứt điểm hay các pha leo biên tấn công của hai hậu vệ cánh còn hàng thủ thi đấu không thực sự chặt chẽ và linh hoạt.

Ở giải đấu tại Hà Nội, U19 Việt Nam đã không còn thì đấu quá ngây thơ theo cái cách chỉ chực chờ ào lên tấn công rất bản năng như trong trận chung kết với U19 Myanmar ở Brunei trước đó. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã có nhiều hơn những phương án tiếp cận khung thành của đối phương.

Lúc thì các cầu thủ  tấn công cánh, lúc lại đánh thẳng trung lộ và điểm mới rất đáng chú ý là các cầu thủ mạnh dạn sử dụng nhiều hơn những cú sút từ ngoài vòng cấm địa. Bàn thắng của Công Phượng ở trận khai mạc với  U19 Australia hay pha làm bàn đẹp mắt của Tuấn Anh trong trận bán kết với U19 Myan mar đều là những pha làm bàn tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Tôi nghĩ ở những giải đấu tới, HLV Guillaume nên khuyến khích các cầu thủ sút xa niều hơn.

Bản lĩnh và tinh thần thi đấu của các cầu thủ U19 Việt Nam là rất đáng nể. Hầu như trận nào các em cũng chiến đấu hết khả năng và không hề tỏ ra căng cứng về mặt tâm lý.  Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình, ngay cả với  một cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu dưới bầu không khí đó cũng là điều không hề đơn giản chứ chưa nói tới các cầu thủ trẻ.

Nếu tâm lý không vững thì các cầu thủ dễ bị căng cứng, xử lý bóng lúng túng và không thể hiện được đúng khả năng. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã chiến thắng được áp lực tâm lý và tự tin phô diễn tài năng. 

Theo ông, đội tuyển U19 Việt Nam cần khắc phục những mặt hạn chế nào?

Thứ nhất, U19 Việt Nam cần phải cải thiện yếu tố thể lực. Như chúng ta đã thấy, khi phải đá với tần suất 1 tuần 4 trận, các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu xuống sức thấy rõ trong trận chung kết với U19 Nhật Bản. Trong khi đối thủ vẫn có được nền tảng thể lực tốt cho tới những phút cuối thì phần lớn các cầu thủ U19 Việt Nam đã không còn sức khi trận đấu mới đi tới phút 70. Tôi nghĩ ở lứa tuổi này, họ vẫn còn rất nhiều thời gian và phương pháp rèn luyện để nâng cao thể lực.

Thứ 2, ở khâu phòng ngự, U19 Việt Nam phải được tổ chức chặt chẽ và bài bản hơn. Hàng phòng ngự U19 Việt Nam thường tỏ ra bối rối trước những đợt lên bóng nhanh đánh vỗ mặt của đối phương. Trong thời gian tới, U19 cần phải rất chú ý tới việc tổ chức, bố trí hàng thủ sao cho cự ly đội hình được đảm bảo để các cầu thủ có được sự bọc lót, hỗ trợ tốt nhất cho nhau.

Thứ 3, dù U19 Việt Nam sở hữu những cầu thủ tấn công có kỹ thuật và tốc độ tốt nhưng đôi khi họ lại lạm dụng điều đó quá khiến một số pha tấn công mất đi yếu tố bất ngờ và tính hiệu quả. 

U19 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với những đối thủ rất mạnh như U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc, U19 Trung Quốc tại VCK U19 châu Á. Ông có tin rằng, U19 Việt Nam sẽ làm nên điều bất ngờ?

Trước đó U19 Việt Nam từng thảm bại 0 – 7 trước U19 Nhật Bản nhưng trong cuộc đối đầu gần nhất chúng ta chỉ để thua 0 -1, đó đã là sự tiến bộ trông thấy rồi.  Tuy nhiên, ở VCK U19 châu Á sắp tới, đó sẽ là đấu trường khốc liệt hơn nhiều so với những giải đấu giao hữu. Chính vì vậy, cơ hội  đi tiếp của U19 Việt Nam là cực kỳ nhỏ nhoi.

Nói thẳng ra là nền bóng đá của ta chưa thể xứng tầm với các quốc gia kể trên. Vì vậy, rất khó cho U19 Việt Nam có thể làm nên điều bất ngờ trước các đối thủ hàng đầu châu lục. 

Thực sự, U19 Nhật Bản hay U19 Hàn Quốc họ ở một tầm khác ở so với chúng ta. Điều được lớn nhất là các cầu thủ sẽ được thi đấu với những đối thủ hàng đầu châu lục. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ U19 Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu.

Xin cảm ơn ông!

Mạnh Đức (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm