Chelsea không ra gì, Rafa nên… ra đường?

03/12/2012 12:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Triều đại của Rafael Benitez mới chỉ bắt đầu được hơn 10 ngày và 3 trận đấu. Đếm xuôi số ngày cầm quân của ông chưa xong, người ta lại bắt đầu đếm ngược ngày ông ra đi.

"Lối ra kìa, Rafa Benitez!"

Khởi đầu tệ nhất dưới thời Abramovich

Trong kỷ nguyên Roman Abramovich, chưa có bất kì HLV nào có khởi đầu tối tăm như Benitez, từ Jose Mourinho cho đến người gần nhất, Roberto Di Matteo. Tồi tàn nhất như Avram Grant cũng chỉ thua đúng trận ra mắt trước M.U ở Premier League. Đến trận thứ hai nắm quyền, gặp Hull City ở Cúp Liên Đoàn Anh, Chelsea đã có chiến thắng đậm đà 4-0. Gần hơn một chút, Andre Villas-Boas chỉ kém vui trong ngày đầu cầm quân với trận hòa không bàn thắng trước Stoke. 6 ngày sau đó, The Blues của ông có chiến thắng đầu tay trước West Brom.

Các chiến lược gia khác thì khởi đầu suôn sẻ hơn nhiều. Ngày đầu tiên Jose Mourinho nắm quyền, ông đã giúp The Blues đánh bại M.U với bàn duy nhất của Eidur Gudjohnsen. Dấu ấn đầu tiên của Scolari có phần hoành tráng hơn với chiến thắng 4 sao trước Portsmouth. Khi Hiddink được mời về thay Big Phil, ông cũng có chiến thắng ngay ở ngày ra mắt trước Aston Villa. Mùa 2009-10, Ancelotti bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình bằng chiến thắng 2-1 trước Hull City. Người tiền nhiệm của Benitez, Roberto Di Matteo, thậm chí còn gây tiếng vang lớn khi giúp cho Chelsea vượt qua Napoli ở lượt về vòng 1/8 Champions League khi mà trước đó họ đã để thua 1-3 trên đất Italia.

Có thể nói, chính việc “đầu không xuôi” là tác nhân khiến Benitez cảm thấy sợ hãi về chiếc ghế mà mình đang ngồi. Cựu HLV Liverpool và Inter Milan có thể tiếp tục vô cảm với những lời nguyền rủa từ các cổ động viên nhà. Bởi ông tin những chiến thắng trên sân bóng mới nói thay lời của mình. Buồn thay, nó vẫn chưa chịu tìm đến dù đã là trận thứ 3, và đối thủ chỉ là một tân binh của Premier League. Đấy mới là thứ khiến Benitez lo ngại, bởi luôn thừa tiền nhưng thiếu kiên nhẫn (đây cũng là lý do Di Matteo ra đi, Benitez được chọn).

"Vua đấu Cúp" tồn tại nhờ đấu Cúp?

Trừ những năm ở Valencia, chưa bao giờ người ta đánh giá cao khả năng của Benitez ở những cuộc đua dài hơi. 6 năm ăn cơm ở sân Anfield, thành tích cao nhất của Liverpool tại Premier League chỉ là ngôi á quân mùa giải 2008-09. Đến với Italia, ông thậm chí còn đẩy Inter xuống tận thứ 6 Serie A khi mùa giải 2010-11 bước đến tháng cuối cùng của năm 2010. Thanh danh của Benitez chỉ được biết đến ở những đấu trường Cúp với 7 danh hiệu lớn nhỏ với 3 đội bóng khác nhau.

Mà tháng 12 này Chelsea sẽ chinh chiến ở ba đấu trường Cúp khác nhau. Gần nhất, vào giữa tuần này, họ sẽ có trận đấu cuối cùng vòng bảng với Nordsjaelland ở Champions League. Cơ hội để Benitez làm nên sự khác biệt so với Di Matteo là không nhiều, bởi lúc này The Blues không còn làm chủ số phận của mình nữa. Nhưng ít nhất trước khi giã từ ngai vàng sau nửa năm ngắn ngủi nắm giữ, người ta muốn được thấy một trận đấu thuyết phục của nhà ĐKVĐ châu Âu.

Nhiệm vụ thực tế hơn cho Benitez sẽ nằm ở giải VĐTG các CLB và Cúp Liên Đoàn Anh. Vinh quang gần nhất mà ông có được là chức VĐTG các CLB cùng Inter Milan vào tháng 12/2010. Benitez sẽ cần phải làm được điều tương tự với Chelsea trên đất Nhật Bản sau đây hơn 10 ngày nữa. Bên cạnh đó, The Blues sẽ có trận đấu ở vòng tứ kết Cúp Liên Đoàn Anh với Leeds United. Theo dự kiến trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 12/12, nhưng nó được lùi lại 1 tuần để Chelsea có thời gian tham gia giải VĐTG các CLB.

Khoảng thời gian gần ba tuần ở các mặt trận đấu Cúp sẽ là quá đủ để đánh giá được cơ hội sống sót của Benitez tại Stamford Bridge, cùng với những trận đấu tại Premier League. Chiếc ghế của ông chỉ có thể được dịu đi nếu chiến lược gia 52 tuổi này đem về những chiến thắng ở các mặt trận cúp, đồng thời không được để The Blues rơi khỏi top 4 Premier League. Chỉ cần một trong những mục tiêu trên thất bại, hoặc tệ hơn là cả hai, chúng ta sẽ được chứng kiến chiến lược gia thứ 8 của Chelsea mất việc ngay trước thềm năm mới 2013.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

2 Ngoài Rafa Benitez, chỉ có 2 HLV khác không có được chiến thắng trong ngày đầu tiên dẫn dắt Chelsea, đó là Avram Grant (thua M.U) và Andre Villas-Boas (hòa Stoke).

4 Tháng 12 này, Chelsea của Rafa Benitez sẽ có tổng cộng 4 trận đấu ở các mặt trận Cúp (1 trận ở Champions League, 1 trận ở Cúp Liên Đoàn Anh, 2 trận ở Giải VĐTG các CLB).

7 Trong sự nghiệp của mình, Benitez đã đoạt được 7 chiếc Cúp với 3 đội bóng khác nhau (1 danh hiệu với Valencia, 4 danh hiệu với Liverpool và 2 danh hiệu với Inter Milan).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm