K.Khánh Hòa 4 trận chưa thắng: Bỗng dưng chết máy

24/05/2011 11:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tiền vệ Ngọc Điểu bị đưa xuống đội trẻ vô thời hạn vì lý do sinh hoạt bừa bãi và tinh thần thi đấu vô trách nhiệm trên sân.

Chiến dịch bàn tay sắt

Sáng qua, K.Khánh Hòa (K.KH) đã có buổi họp chấn chỉnh đội bóng. Theo đó, tiền vệ Ngọc Điểu đã nhận quyết định kỷ luật đưa xuống đội trẻ vô thời hạn. Ngọc Điểu nhận lương 30 triệu đồng/tháng, thuộc dạng cứng so với nội binh trong đội. Đầu mùa, anh này bỏ túi 2 tỷ đồng tiền lót tay không phải đóng thuế, khi tiếp tục ở lại K.KH. Bất luận thế nào, việc Điểu bị đưa xuống đội trẻ chỉ thiệt cho tiền vệ mới nổi lên đầu mùa trong màu áo ĐT Olympic QG này và vì thế mà bị dị nghị là chuyện dễ hiểu. 

Việc Ngọc Điểu (trái) bị kỷ luật sẽ ảnh hưởng rất lớn tới

sức mạnh của K.KH. Ảnh: Bá Châu


Hôm qua Điểu khá “lỳ”, khi thách thức lãnh đạo muốn làm gì thì làm, thậm chí cho nghỉ luôn. Quốc Vinh bị thanh lý hợp đồng còn Đức Nghĩa cũng có thể chung số phận.

Trận thua V.Hải Phòng 2-0 trên sân nhà khiến cho khán giả Nha Trang giận chỉ thiếu phát điên. BHL K.KH quyết định làm động tác mạnh tay như thế để chặn đà tuột dốc không phanh. Chủ tịch CLB Lê Tiến Anh tuyên bố ủng hộ tuyệt đối BHL trong việc xử lý cầu thủ vi phạm quy chế của đội. “Nếu vì làm trong lành đội bóng mà phải rớt xuống hạng Nhất cũng chấp nhận. Không thể để một vài cầu thủ làm hỏng đội bóng đã nhọc công gây dựng”.

Bệnh thật

Lượt đi, trong điều kiện vắng hàng loạt trụ cột K.KH vẫn đá tưng bừng. Ngoạn mục nhất là đả bại B.BD đến 3-1 ngay trên sân Gò Đậu. Đến vòng 10, K.KH vào gặp Đồng Tháp, thiếu đến 2 trụ cột là Văn Phong và Tấn Tài, họ vẫn hiên ngang kiếm được một điểm trên chảo lửa Cao Lãnh, mà lúc đó ai vào cũng “chết”. Nhờ một điểm có được, đội bóng phố biển leo lên vị trí thứ 4.

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu từ vòng 11, họ để thua Thanh Hóa 0-1 trên sân khách. Mùa giải 2009, chính trận thua Thanh Hóa đang ngoi ngóp dưới đáy bảng (vòng 18) đã đánh dấu cơn lao dốc cực điểm của K.KH…

Như vậy, đã 4 trận liền, K.KH chưa biết đến mùi chiến thắng. Thua Thanh Hóa, họ để hòa HP.HN sân nhà, thua nặng SLNA trước khi để V.HP nhấn chìm ngay trên sân Nha Trang cuối tuần qua.

4 vòng đấu nhợt nhạt vừa qua khiến cho K.KH bị đẩy xuống vị trí thứ 8. Thật tiếc khi họ đã mang đến những cảm xúc khá đặc biệt hồi đầu mùa. Mùa giải năm ngoái, lượt về đội bóng phố biển chơi còn tưng bừng hơn cả 13 trận giai đoạn một. Cứ ngỡ rằng với những gì đã diễn ra chặng khởi động mùa này, căn bệnh về tinh thần đã được giải quyết khá triệt để ở đội bóng phố biển. Vậy mà, họ đã có dấu hiệu tái phát để rồi không còn cách nào khác, lãnh đạo K.KH phải dùng biện pháp mạnh.

Có thể trong những lượt trận tới, BHL K.KH sẽ chấp nhận tung đội hình trẻ ra sân. Đơn giản bởi họ thi đấu máu lửa, cái đầu sạch hơn. Đấy cũng có thể là giải pháp hay, bởi khả năng rớt hạng là cực thấp. Không còn động lực, cho quân trẻ cọ xát để mùa sau chinh chiến cũng tốt.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm