Chicharito sẽ ngồi dự bị muôn đời ở Madrid

14/12/2014 19:02 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Javier "Chicharito" Hernandez chăm chỉ hơn bất cứ ai trong các buổi tập của Real Madrid, nhưng vào thời điểm này, dù có nỗ lực đến đâu, anh cũng không thể cạnh tranh được suất đá chính với Karim Benzema, chân sút số 2 của đội với 13 bàn sau 21 trận.

“Tôi ước mình có thể trao cho anh ấy cơ hội ra sân nhiều hơn bởi Chicharito xứng đáng với điều đó. Nhưng anh ấy cũng biết rằng có rất nhiều sự cạnh tranh trong đội bóng”, HLV Carlo Ancelotti nói hôm thứ Năm vừa qua. Thông điệp của HLV người Italy là rất rõ ràng: Chicharito có khả năng và luôn hết mình trên sân tập, nhưng anh không thể chiếm một suất đá chính trên hàng công vốn đã chơi rất hay của ông.

Chân sút người Mexico mới đá 508 phút trong 13 trận mùa này, và chỉ 4 lần ra sân từ đầu. Lần gần nhất Chicharito đá chính là trong chiến thắng 4-0 trước Ludogorets ở lượt cuối vòng bảng Champions League hồi giữa tuần. Đó là một trận đấu thủ tục của Real Madrid nên thật dễ hiểu tại sao cựu tiền đạo của Man United được góp mặt ở đội hình xuất phát. Với 3 cú sút trúng khung thành, Chicharito là người dứt điểm trúng đích nhiều nhất bên phía Real, nhưng anh cũng là người sở hữu bóng ít nhất và có tỷ lệ chuyền thành công thấp nhất: 58%.

Dù Real thắng 4-0 nhưng Chicharito không ghi bàn mà cũng chẳng kiến tạo trong trận đấu mà anh tỏ ra khá lo lắng. Ancelotti nói sau trận đấu rằng ông không lấy màn trình diễn trước Ludogorets để đánh giá cầu thủ bởi “họ không cần cố gắng nhiều sau khi chơi hơn người”. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự lo lắng của Chicharito là “điều bình thường với một cầu thủ không được ra sân nhiều”.

Nhưng cho dù hiểu được hoàn cảnh của Chicharito thì Ancelotti vẫn khẳng định rõ rằng vai trò của anh trong đội là “giúp đỡ trong các buổi tập” hơn là san sẻ trách nhiệm ghi bàn, vốn đang được Benzema và Cristiano Ronaldo làm quá tốt. Bộ đôi này đã ghi 45 bàn, chiếm hơn một nửa trong số 75 bàn mà Real đã có từ đầu mùa.

“Tôi không bao giờ yêu cầu Chicharito phải ghi bàn. Tôi yêu cầu anh ấy thi đấu vì đội bóng. Nếu các cầu thủ không được ra sân, thì điều quan trọng là họ phải thể hiện 100% khả năng trên sân tập, như Chicharito hay Nacho đang làm. Họ không phải lúc nào cũng giúp đỡ đội bóng trên sân cỏ nhưng hàng ngày họ giúp đội bóng trên sân tập, và đó là dấu hiệu của sự chuyên nghiệp. Tôi đánh giá cao Chicharito vì điều đó”, Ancelotti nói.

Trong màu áo Madrid, Chicharito đôi khi vẫn thể hiện được tài săn bàn, nhưng anh kém may mắn khi có các đồng đội quá xuất sắc. Benzema và Ronaldo không chỉ ở đẳng cấp khác so với Chicharito mà họ còn đang chơi quá tốt. Chicharito đơn giản là không thể chen chân vào hàng công gồm toàn siêu sao của Madrid, cho dù anh có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Vai trò của anh được thể hiện trên sân tập của Madrid, chứ không phải trong các trận đấu, như Ancelotti đã nói.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm