Tổng kết chuyển nhượng 2014 của FIFA: Nước Anh chỉ mua cầu thủ nước ngoài. Tây Ban Nha chỉ mua cầu thủ trẻ

28/01/2015 10:52 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Báo cáo mới nhất của FIFA cho thấy phần lớn quỹ chuyển nhượng của các CLB Anh được chi cho các cầu thủ nước ngoài.

Các đội bóng Anh đã chi ra hơn 770 triệu bảng để chiêu mộ các cầu thủ nước ngoài, nhiều hơn các CLB Tây Ban Nha tới 308 triệu bảng (chiếm 67%).

Các thống kê này được cung cấp bởi hệ thống tổng hợp chuyển nhượng toàn cầu FIFA TMS của FIFA. Hệ thống này chỉ ra rằng các CLB Tây Ban Nha tiếp tục tập trung chi tiền cho phần lớn những cầu thủ trẻ dưới 18 tuổi. Cũng vì lý do này mà Barcelona bị cấm chuyển nhượng 14 tháng và Real Madrid đang bị FIFA điều tra.

Báo cáo cho thấy các CLB Anh dành hơn 25% tổng chi phí để mua cầu thủ nước ngoài trong năm 2014.

Tổng số tiền chi vào thị trường chuyển nhượng quốc tế của các đội bóng Anh trong năm 2014 ở mức 2,64 tỉ bảng. Con số này bao gồm cả 59,7 triệu bảng mà Man United chi ra mua Angel Di Maria, bản hợp đồng kỉ lục từ Real Madrid đến Man United.

Brazil là quốc gia có nhiều vụ chuyển nhượng quốc tế nhất (từ trong nước ra nước ngoài và ngược lại) với 1.335 vụ chuyển nhượng, giảm 7% so với năm 2013. Nước Anh có 1.263 vụ chuyển nhượng quốc tế, tăng 193 vụ và cao hơn Bồ Đào Nha, quốc gia có 823 vụ chuyển nhượng quốc tế.



Real Madrid vừa thực hiện vụ chuyển nhượng đình đám với Odegaard, 16 tuổi

Báo cáo năm nay có cả thống kê các vụ chuyển nhượng quốc tế của các cầu thủ dưới 18 tuổi. Luật quy định rõ ràng, các cầu thủ này chỉ được chuyển nhượng nếu bố mẹ các cầu thủ chuyển địa điểm sinh sống “không vì những lý do bóng đá”.

Báo cáo nhấn mạnh: “Trong năm 2014, Tây Ban Nha là quốc gia có nhiều vụ chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi nhất, với 400 vụ, và có 352 vụ được chấp thuận”.

Bồ Đào Nha có 188 vụ còn nước Anh có 135 vụ.

Mark Goddard, Tổng giám đốc của FIFA TMS nói: “Cần nhấn mạnh rằng càng có vụ chuyển nhượng cầu thủ trẻ thì nền bóng đá càng được hưởng lợi. Chúng tôi rất vui khi thấy điều này xảy ra ngày càng phổ biến”.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm