Suarez và James là ngoại lệ hiếm hoi trên một TTCN ảm đạm

27/07/2014 11:16 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - TTCN mùa Hè 2014 cho tới thời điểm này cho thấy Real và Barca là hai đích đến hàng đầu của những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.



Real Madrid gây chú ý với thương vụ James Rodriguez

James Rodriguez và Luis Suarez lần lượt cập bến Bernabeu và Camp Nou là những thương vụ điển hình bất chấp thực tế Premier League có nhiều đội bóng hơn đổ tiền vào TTCN để duy trì danh tiếng của giải đấu này. Cho dù Premier League có thể không còn thu hút được nhiều tên tuổi sáng giá như nó đã từng nhưng mua sắm có chiều sâu vẫn là đặc điểm nổi bật của giải đấu này.

Không kể những vụ áp phe cỡ bự của Real và Barca ở Liga thì tất cả những gì còn lại chúng ta thấy ở Tây Ban Nha chỉ là một số vụ mua sắm tầm trung của Atletico Madrid. Ở Italy chỉ có Roma và Juventus đã tiêu hơn 10 triệu bảng cho mua sắm cầu thủ tới lúc này. Bundesliga cũng tương tự, chỉ có Dortmund, Bayer Leverkusen dẫn đầu chiến dịch chiêu binh.

Bình thường thì Ligue 1 không phải là giải đấu bạo chị nhưng vụ PSG bỏ ra 50 triệu bảng lấy David Luiz từ Chelsea là trường hợp không thể bỏ qua dù PSG hẳn là đã biết mình bị hớ sau màn trình diễn tệ hại của Luiz trước tuyển Đức ở bán kết World Cup 2014. Bỏ túi số tiền hậu hĩnh ấy sau khi bán đi một cầu thủ mà Jose Mourinho chưa bao giờ thực sự đánh giá cao hẳn là một trong những vụ áp phe có lãi nhất mà một đội bóng thực hiện được trong mùa Hè này.

Nhờ vụ bán Luiz này mà Chelsea gần như có thể cân bằng ngân sách sau khi chiêu mộ Diego Costa và Fabregas. Nếu hai cầu thủ này thích ứng nhanh chóng và có vẻ như không có lí do nào cho thấy họ không thể làm được điều đó, Chelsea xứng đáng được coi là ứng viên vô địch Premier League mùa 2014-2015. Họ đã thắng Man City cả trên sân nhà lẫn sân khách mùa trước và đã củng cố đội ngũ trong khi nhà ĐKVĐ Premier League vẫn chưa có bất kỳ viên binh mới nào ngoại trừ sự xuất hiện của thủ môn số 2 mới Caballero.

City có lẽ hài lòng với những cầu thủ hiện có. Thậm chí họ có thể còn thừa 1-2 cầu thủ và phải đối mặt với án phạt do phạm luật công bằng tài chính. Vốn thắt chặt hầu bao nhưng Arsenal đã xuất quỹ 35 triệu bảng mua Alexis Sanchez. Man United đầu tư hơn 54 triệu bảng cho cặp đôi Ander Herrera-Luke Shaw và con số này hứa hẹn chưa dừng lại.

Liverpool đã tiêu hơn 70 triệu bảng chiêu mộ Adam Lallana, Dejan Lovren, Lazar Markovic, Emre Can và Rickie Lambert trong khi những Newcastle, Southampton, West Ham và ngay cả West Brom đều đã chi ít nhất 10 triệu bảng để mua sắm. Những Spurs, Hull và QPR dự kiến cũng sẽ chi tiêu tương tự.

Nếu chỉ tính số tiền dùng để mua sắm, Premier League là giải đấu tiên phong dù một số vụ giao dịch ở trên, nhất là các thương vụ của Liverpool và Chelsea, được thực hiện nhờ số tiền bán các cầu thủ khác đi. Vấn đề ở đây là chi tiêu một cách khôn ngoan. Không có giải VĐQG nào chiêu mộ cầu thủ với chi phí thấp như Serie A nơi Roma và Inter Milan lấy Ashley Cole và Vidic miễn phí.

Hai hậu vệ này vẫn còn có thể cống hiến, sẽ khiến Chelsea và Man United phải nhắc nhớ và nếu chiếu theo phẩm chất của họ thì Inter và Roma đã thành công khi lấy họ miễn phí. Một vụ áp phe khác tuy là có phí nhưng vẫn được đánh giá là thành công: trường hợp Real Madrid lấy Toni Kroos giá 20 triệu bảng, bằng 1/4 số tiền họ bỏ ra mua James Rodriguez từ Monaco. Vụ Toni Kroos khiến người ta phải nhìn lại giá chuyển nhượng của các cầu thủ Anh và tự hỏi các đội bóng Anh đã bị làm giá như thế nào?.

Ví dụ vụ Lallana gia nhập Liverpool với giá 25 triệu bảng. Liệu Lallana có được định giá quá cao không? Câu trả lời là có và không. Southampton không định bán anh nhưng Liverpool lại tỏ ra quá thèm muốn anh đến mức họ chấp nhận trả cao hơn vài triệu so với giá trị thực của Lallana. Tương tự là trường hợp Man United lấy Luke Shaw. Tất nhiên, bạn đừng mơ những tuyển thủ QG này gia nhập những đội bóng lớn hơn với giá dưới 20 triệu bảng theo thị trường bây giờ.

Trở lại với vụ Kroos từ Munich tới Madrid. Bayern cũng giống như tuyển Đức, được hưởng lợi nhiều từ các tiền vệ và dù không nhiều CLB được coi là trên tầm so với nhà vô địch Bundesliga, Real Madrid có thể là ngoại lệ. Các bên đều hài lòng với vụ áp phe. Bayern hài lòng vì bán Kroos đi thì Mario Goetze và Thiago Alcântara sẽ có nhiều cơ hội thi đấu hơn trước. Real hài lòng vì Kroos được coi là người kế nhiệm Xabi Alonso. Mức giá 20 triệu bảng được giải thích đơn giản vì Kroos chỉ còn lại 1 năm hợp đồng với Bayern và đã từ chối gia hạn.

HT

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm