Sir Alex: 'Sự thống trị của Liga rồi sẽ chấm dứt khi Messi và Ronaldo già đi'

23/03/2017 20:11 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) –Sir Alex Ferguson cho rằng thời kỳ thống trị của bóng đá châu Âu sẽ chấm dứt khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo qua thời đỉnh cao.

Trong 3 năm qua, các CLB bóng đá của Tây Ban Nha đã thống trị bóng đá châu Âu. Real Madrid đã 2 lần vô địch Champions League, trong khi đó Barca 1 lần đăng quang. Tại Europa League, Sevilla đã 3 lần vô địch liên tiếp. Tại Tứ kết Champions League mùa này, Tây Ban Nha có đông đại diện nhất: 3 đội.

Tuy nhiên Sir Alex, người từng 2 lần vô địch Champions League trong suốt 27 năm cầm quân ở Old Trafford tin rằng những nền bóng đá khác sẽ thay thế Tây Ban Nha để thống trị bóng đá châu Âu trong tương lai.


Các CLB Tây Ban Nha đã thống trị châu Âu trong 3 năm qua

“Tôi nghĩ thành công của các CLB Tây Ban Nha mang tính chu kỳ”, Sir Alex chia sẻ với ESPN FC Boot Room. “Nếu bạn nghĩ về những năm 90 của thế kỉ trước, AC Milan là đội bóng thành công nhất ở châu Âu. Những năm 70 là Ajax và Bayern Munich. Trong thập niên 80, nổi lên Liverpool. Rồi sau đó, bóng đá Anh có thời kì tuyệt vời. Man United thậm chí đã vào Chung kết 3 lần trong 4 năm”, Sir Alex phát biểu. 


Sir Alex đã dẫn dắt Man United từ 1986 đến 2013

“Bây giờ, Tây Ban Nha đang thống trị và chẳng ai hoài nghi về điều đó cả. Người ta có thể đặt câu hỏi về việc tại sao các đội bóng của Đức như Bayern Munich không vô địch Champions League? Tại sao các đại diện của Italy, Pháp, hay Anh không giành chức vô địch ở đấu trường này? Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại, các đội bóng của Tây Ban Nha đang có chu kỳ thành công. Họ mạnh nhất và đó là lí do vì sao họ vô địch Champions League. Nhưng điều đó có thể thay đổi. Bạn biết đây, Messi và Ronaldo rồi sẽ già đi và liệu họ có thể thay thế được những cầu thủ đó không? Tôi nghĩ là không và chu kỳ sẽ thay đổi”, Sir Alex khẳng định.


Sir Alex và bộ sưu tập danh hiệu của mình

“Khi tôi tới Man United vào năm 1986, tôi chưa bao giờ nghĩ 1 phút nào về việc tôi sẽ gắn bó với CLB này trong 27 năm tiếp theo. Nhưng tôi đã làm được điều đó, bởi vì tôi có nghị lực để dẫn dắt CLB trong thời gian rất dài. Tôi có nghị lực tuyệt vời, nhưng tôi cũng phải hy sinh rất nhiều thứ. Con cái của tôi đã phải lớn lên trong sự chăm sóc của vợ tôi. Cô ấy đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Tôi chẳng cần bất cứ động lực nào cả. Ở Man United, bạn chẳng cần bất cứ động lực thôi thúc nào, bởi vì lịch sử CLB này đã là quá đủ. Do đó tôi đã tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời ở đây”.

Sir Alex Ferguson ăn mừng cuồng nhiệt sau cú đá phạt thành bàn của Ibrahimovic

Sir Alex Ferguson ăn mừng cuồng nhiệt sau cú đá phạt thành bàn của Ibrahimovic

Như thường lệ, Sir Alex Ferguson vẫn theo sát các trận đấu của Man United và hôm Chủ nhật vừa qua, ông đã không dấu nổi sự sung sướng khi chứng kiến đội nhà hạ gục Southampton đầy cảm xúc để lên ngôi tại cúp Liên đoàn.


“Tôi nghĩ ngày nay, các cầu thủ quyết định rời bỏ nghiệp cầu thủ khá sớm. Họ thường treo giày vào lúc 32 hoặc 33 tuổi và 2 năm sau thì trở thành HLV. Họ không có thời gian để chuẩn bị như tôi trước kia. Bóng đá là ngành công nghiệp về kết quả và bạn phải giành chiến thắng. Nếu các HLV không có sự chuẩn bị cần thiết giống như tôi, họ chắc chắn sẽ đối mặt với thất bại. Đây là ngành công nghiệp đầy khó khăn và ngày nay, các HLV đều có những chủ sở hữu khác nhau, đến từ nhiều nơi trên thế giới, với những tham vọng khác nhau. Những người này thiếu sự kiên nhẫn, khác xa với thời của tôi. Các HLV phải chuẩn bị để gắn bó với công việc này. Đó là thông điệp quan trọng nhất mà tôi có thể đưa ra cho họ”, Sir Alex nhắn nhủ.

Sir Alex cũng tiết lộ bí quyết giúp mình giành nhiều thành công trong sự nghiệp huấn luyện, đó là đứng dậy rất nhanh sau những thất bại: “Thất bại là điều tồi tệ nhất. Bạn phải làm điều gì đó sau khi thua trận. Sau khi gặp thất bại, tôi đã phản ứng rất tích cực và sáng hôm sau, tôi đã nung nấu quyết tâm giành chiến thắng. Bạn có thể nhìn vào Man United dưới thời của tôi, đội bóng từng 6 lần về nhì tại Premier League và những mùa giải sau mỗi lần về nhì, chúng tôi đều giành được chức vô địch. Đó là vì tôi quyết tâm rằng mình sẽ không thất bại lần nữa”. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm