Sau 'oan ức' của Man City, UEFA sẽ thay đổi thể thức phân nhóm hạt giống Champions League

30/08/2014 07:33 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)  - Hệ thống phân nhóm hạt giống Champions League sẽ được thay đổi bởi UEFA.

Sau lễ bốc thăm chia bảng Champions League, với sự lặp lại của các bảng đấu như Arsenal cùng bảng với Dortmund, hay Man City cùng bảng với Bayern... UEFA đã quyết định sẽ thay đổi thể thức phân nhóm hạt giống.

Theo đó nhóm 1 sẽ gồm 7 nhà vô địch quốc gia của 7 giải đấu đứng đầu trong bảng xếp hạng UEFA, cộng với đội ĐKVĐ.

Ngay sau lễ bốc thăm, chứng kiến đội Man City vô địch Anh 2/3 năm gần nhất lại một lần nữa rơi vào bảng tử thần, còn Arsenal chỉ đứng thứ tư năm ngoái lại được vào bảng đấu nhẹ, báo chí Anh đã chỉ trích rất dữ dội.

Quan điểm của nhà báo Martin Samuel, tờ Daily Mail (đã được Thethaovanhoa.vn gửi đến độc giả) giống với ý định thay đổi của UEFA.

Theo Sky Sport, đầu năm nay đã có một cuộc gặp của UEFA bàn về cách phân chia nhóm hạt giống.


Hệ thống phân nhóm hạt giống hiện có nhiều bất cập.

Chủ tịch UEFA Michel Platini hy vọng, các đội vô địch quốc gia sẽ không còn phải vào nhóm hạt giống thấp hơn các đội đến từ quốc gia khác.

Quyết định thay đổi cần được sự chấp thuận của các thành viên Hội đồng điều hành UEFA, sẽ họp vào ngày 18/9 tới – trước khi được giới thiệu rộng rãi. Nhưng sự thay đổi này có thể được áp dụng từ ngay mùa tới.

Hệ thống hiện tại dựa trên hệ thống tính điểm của các CLB qua các lần tham dự trước, và bảng xếp hạng giải quốc nội.

(theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm