Oezil đang bị coi là ‘vật tế thần’ trong thất bại của Arsenal

17/02/2017 09:59 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Theo người đại diện của Mesut Oezil, sẽ là không công bằng khi chỉ mình cầu thủ người Đức bị chỉ trích trong một mùa giải thảm họa của Arsenal.

Arsenal đã bị Bayern Munich đánh bại với tỷ số 5-1 tại Allianz Arena. HLV Arsene Wenger thừa nhận đây là một “cơn ác mộng” cho đội bóng của ông sau khi họ nhận 3 bàn thua liên tiếp trong khoảng 10 phút đầu hiệp 2.

Như thường lệ, ngôi sao được kỳ vọng nhất trong trận đấu này bên phía Pháo thủ là Mesut Oezil lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Cầu thủ người Đức đã phải nhận những lời chỉ trích từ giới phê bình nhưng theo người đại diện của anh (Dr Sogut), điều đó là một sự bất công.

“Khi một cầu thủ thi đấu không hiệu quả, bạn có quyền chỉ trích họ. Nhưng Oezil cảm thấy dường như mọi người đã quên những màn thể hiện của cậu ấy. Tất cả chỉ đang sử dụng cậu ấy như một ‘vật tế thần’ mỗi khi đội bóng đạt kết quả không tốt”, Dr Sogut phát biểu.

“Hôm qua Bayern đã kiểm soát bóng tới 74%. Làm thế nào mà một số 10 có thể tạo cơ hội nếu anh ta không có bóng?”

“Trong một trận đấu, mọi người thường tập trung vào những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn và hưởng lương cao. Trong trường hợp này là Oezil. Nhưng cậu ấy không thể lúc nào cũng phải nghe những lời chỉ trích. Điều đó là không công bằng”.

“Bóng đá là môn thể thao tập thể. 11 cầu thủ trên sân nhưng chỉ có một mình Oezil bị chỉ trích. Cậu ấy đâu phải lý do mà Arsenal thủng lưới 5 bàn chứ?”, Dr Sogut bức xúc.


Oezil đang bị coi là 'vật tế thần' trong thất bại của Arsenal

Mesut Oezil thường bị coi là cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn. Nói về vấn đề này, ông Sogut tỏ ra không đồng tình với quan điểm trên.

“Tôi không đồng ý khi cho rằng Oezil không gây được ảnh hưởng trong những trận đấu lớn. Hãy nhớ lại những gì cậu ấy đã làm trong trận thắng trên sân nhà trước Chelsea ở mùa giải này và Manchester United ở mùa giải trước. Còn cả những trận đấu tại EURO 2016 giữa Đức và Italy cùng Pháp nữa”.

“Mọi người thường nghĩ rằng Oezil không có tinh thần chiến đấu mãnh liệt và không hay tắc bóng nhưng đó là lối chơi của cậu ấy. Cậu ấy không phải mẫu cầu thủ chỉ chạy vu vơ quanh trái bóng mà không có mục đích gì cả. Nếu pha bóng đó thật sự không có ý nghĩa, chắc chắn cậu ấy sẽ giữ sức cho các hành động tiếp theo”, Dr Sogut nói thêm.


Dr Sogut cho rằng chỉ trích một mình Oezil là bất công

Oezil gia nhập Arsenal vào năm 2013 với giá chuyển nhượng kỷ lục 42.4 triệu bảng từ Real Madrid. Cầu thủ người Đức sẽ hết hạn hợp đồng với Pháo thủ vào năm tới nhưng hiện tại chưa có dấu hiệu gia hạn thêm.

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và Bayern Munich:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm