Neymar và Cavani đánh nhau và bị cách ly ở phòng thay đồ của PSG

19/09/2017 10:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovahoa.vn) - Những tranh cãi không chỉ xảy ra trên sân bóng mà còn lan sang phòng thay đồ khi Neymar và Cavani tiếp tục làm cho mối quan hệ giữa hai người xấu đi và suýt dẫn đến những xung đột không đáng có trong nội bộ PSG.

Ở trận PSG thắng Lyon 2-0 ở vòng 5 Ligue 1, Neymar và Cavani đã khiến cho hình ảnh của PSG bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi tranh giành đá phạt trực tiếp và đá phạt đền. Neymar đã tranh đá phạt trực tiếp của PSG trong khi Cavani không nhường cho Neymar sút phạt 11m.

Chú thích ảnh
Cavani thực hiện hỏng quả 11m

Sau đó, HLV Unai Emery đã nói rằng Neymar và Cavani phải tự giải quyết những vấn đề của chính họ. Những tưởng sau tuyên bố này, những rắc rối sẽ lắng xuống thì theo tin từ L'Equipe tiết lộ, hai ngôi sao tấn công của PSG đã có những cãi vã, thậm chí là đã đánh nhau ngay trong phòng thay đồ. Mọi việc chỉ dừng lại khi thủ quân Thiago Silva đứng ra can thiệp. Sau đó, hai ngôi sao này đã bị cách ly.  Tờ L'Equipe khẳng định họ có thông tin chi tiết về vụ đánh nhau này và sẽ công bố trong số báo ra ngày 19/9.

Cavani đá hỏng 11m sau khi bị Neymar tranh giành, PSG thắng nhờ hai pha phản lưới

Cavani đá hỏng 11m sau khi bị Neymar tranh giành, PSG thắng nhờ hai pha phản lưới

Sau những màn phối hợp ăn ý, lần đầu tiên bộ đôi tấn công Neymar và Cavani đã bộc lộ rõ những bất đồng trong trận PSG gặp Lyon ở Ligue 1. Tiền đạo Uruguay đã giận dữ ra mặt khi đàn em bước đến xin được thay anh đá penalty.

Quay trở lại trận PSG thắng 2-0 Lyon, Cavani đã cầm bóng với ý định thực hiện quả đá phạt trực tiếp nhưng Dani Alves đã tiến tới cầm lấy bóng. Sau đó anh đưa cho Neymar và ngôi sao đắt giá nhất thế giới là người thực hiện bất chấp sự hậm hực từ Cavani. Sau đó, PSG được hưởng quả phạt đền, Neymar bước lên nói với Cavani là muốn thực hiện quả đá phạt này nhưng Cavani từ chối. Điều đáng nói, họ đều thực hiện không thành công hai pha đá phạt này.

Sau trận đấu, Alves giải thích hành động lấy bóng từ Cavani là bởi anh muốn tự mình là người thực hiện quả đá phạt đó. Tuy nhiên, sau khi thấy Neymar đề nghị, anh đã nhường lại cho người đồng hương. "Tôi muốn tự mình thực hiện nó. Tôi lấy bóng và muốn là người đá phạt trực tiếp. Tôi đã nhiều lần thực hiện những quả đá phạt như thế", Alves nói. "Tôi tự tin. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng. Tính tập thể mới quan trọng hơn sự ích kỉ cá nhân. Ở thời điểm đó, tôi muốn đá phạt nhưng Neymar tới và tôi đã nhường lại cho cậu ấy".

Về quả 11m mà Cavani tranh giành với Neymar, HLV Unai Emery cho rằng ông muốn để cho họ tự quyết định ai là người thực hiện. Tỷ lệ đá 11m thành công của Neymar là 80% (thành công 32 trong 40 quả) trong khi của Cavani là 82% (thành công 46 trong 56 quả). Với hiệu suất tương đương nhau nên Emery cho rằng ai cũng xứng đáng là người đảm nhiệm công việc đá phạt đền. Tuy vậy, với tuyên bố có phần nước đôi này, nếu HLV người Tây Ban Nha không thể hiện rõ quan điểm bằng cách chỉ định ai đá 11m cho PSG, những chuyện tương tự sẽ còn xảy ra trong những trận đấu tiếp theo.

Ở một diễn biến khác, tờ The Sun tiết lộ Neymar vừa có hành động xóa theo dõi tài khoản của Cavani trên Instagram. Động thái này cho thấy mâu thuẫn giữa hai ngôi sao lớn nhất của PSG đã được đẩy lên đỉnh điểm.

T.Giáp
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm