Marchisio đã trở lại, Juventus có thể quên Bonucci

02/08/2017 06:16 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù các thành viên lẫn fan Juve đều “lên gân” rằng sự ra đi của Leonardo Bonucci không phải là điều gì quá to tát thì sự thực đó là một mất mát lớn với Bianconeri.

Ở tuổi 30, Bonucci vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và anh chính là thành viên chủ chốt trong bộ ba BBC ở hàng phòng ngự đã giúp Juve làm mưa làm gió tại Italy lẫn châu Âu vài mùa qua. Sự ra đi của Bonucci đã được bù đắp bằng các bản hợp đồng với Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, và Rodrigo Bentancur nhưng có lẽ sự lành lặn hoàn toàn của Claudio Marchisio mới là chữ ký lớn nhất cho Juve trong mùa Hè này.

Tiền vệ 31 tuổi người Italy đã sống chung với chấn thương 2 năm qua, thậm chí đã phải ngồi ngoài 6 tháng khi gặp chấn thương nặng hồi tháng 4 năm ngoái. Trong 2 mùa bóng vừa qua, chưa bao giờ Marchisio thực sự sung sức 100%, khiến anh không thể cống hiến hết mình cho Juve.

Marchisio chưa bao giờ là cầu thủ quan trọng nhất đội và cũng không phải là ngôi sao được kỳ vọng tạo ra khác biệt nhưng anh là cầu thủ “đậm chất” Juve, cả trong lối chơi lẫn tinh thần thi đấu.

Người hùng thầm lặng của Juve

Marchisio đá 28 trận trên mọi đấu trường mùa trước nhưng chỉ 11 lần anh chơi trọn trận. Khi tiền vệ người Italy có mặt trên sân, Juve luôn là đội bóng nhanh nhẹn hơn, sắc bén hơn nhờ khả năng chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự hoặc ngược lại của Marchisio. Anh không chỉ có đôi chân nhanh nhẹn mà tư duy cũng nhanh hơn người.

Vắng Marchisio, những tiền vệ như Sami Khedira, Stefano Sturaro hay Mario Lemina đều không luân chuyển bóng đủ nhanh, qua đó gián đoạn nguồn cung cấp bóng cho Dybala, Juan Cuadrado và Gonzalo Higuain. Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi Juve luôn phải nhận kết quả cay đắng mỗi lần Marchisio vắng mặt hoặc không được chơi đủ lâu để tạo ra ảnh hưởng.

Marchisio chỉ đá 13 phút trong thất bại 1-3 trước AS Roma hồi tháng Năm, trận thua khiến họ bị chậm ngày đăng quang. Còn ở trận Chung kết Champions League với Real Madrid, Marchisio chỉ được vào sân 20 phút cuối khi thế trận đã được an bài (Juve đã bị dẫn trước 1-3).

Marchisio sẽ làm Juve đỡ nhớ Pogba hơn

Marchisio sẽ làm Juve đỡ nhớ Pogba hơn

Claudio Marchisio đã trở lại sau một thời gian dài dưỡng thương. Sự có mặt của anh sẽ mang lại sự cân bằng cho hàng tiền vệ vốn gặp khá nhiều vấn đề trong thời gian qua.

Sự ra đi của Bonucci, một trung vệ có khả năng tấn công, cầm bóng và chuyền dài cực tốt, càng khiến khả năng luân chuyển bóng của Marchisio quan trọng hơn với Juve. Trung bình Marchisio có 60,7 đường chuyền thành công và 5 đường chuyền dài chính xác mỗi trận mùa trước (số đường chuyền dài cao hơn Gigi Buffon lẫn Bonucci).

Ở tuổi 31, khả năng bao sân của Marchisio vẫn rất đáng nể. Mùa trước, anh có 2,4 cú tắc và 2,6 lần can thiệp mỗi trận, xếp trên cả Miralem Pjanic, Khedira, Andrea Barzagli, Bonucci lẫn Giorgio Chiellini. Nhưng quan trọng hơn là những lần Marchisio có mặt kịp thời để chọn đúng vị trí mà đối thủ muốn chuyền bóng vào, từ chối cơ hội ghi bàn hay đưa được bóng ra khỏi vùng nguy hiểm của đội nhà. “Ở khả năng chọn vị trí và nhạy cảm chiến thuật, Marchisio rất có giá trị với chúng tôi”, HLV Max Allegri nói mùa trước sau khi Marchisio trở lại sau 6 tháng ngồi ngoài.

Những cầu thủ như Marchisio thường không được chú ý quá nhiều nhưng giá trị của anh thì không thể đo đếm. Marchisio có lẽ không thể đợi được nữa để bắt đầu mùa giải mới một cách sung sức, và Juve biết rằng họ may mắn khi có thể đặt niềm tin vào anh một lần nữa.

Vũ Mạnh (Theo Football Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm