Man City và PSG có nguy cơ bị cấm chuyển nhượng

15/04/2014 10:13 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City đang phải đối mặt với án phạt nặng khi UEFA chuẩn bị công bố phán quyết về việc chi tiêu thả nổi để biến đội bóng thành một siêu cường tại Premier Leage.


Man City sắp hứng chịu hậu quả của việc vung tay quá trán

Theo Telegraph, Man City- CLB được ông chủ Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan hào phóng cấp vốn cho giai đoạn thành công nhất trong lịch sử - trong tuần này sẽ bị kết án vì không tuân thủ các quy định của luật công bằng tài chính (FFP). PSG cũng nằm trong danh sách những đội bóng “dính chàm” khi Cơ quan kiểm soát tình hình tài chính các CLB thông qua các tài liệu đã phát hiện ra CLB này đã “tham lam, chi tiêu thiếu thận trọng và điên rồ”.

Tính chất, mức độ của án phạt sẽ được UEFA đánh giá tại cuộc họp diễn ra trong vài ngày tới nhưng được biết sẽ không có đội nào bị trục xuất khỏi đấu trường Champions League. Án phạt nhiều khả năng là phạt hành chính hoặc cấm chuyển nhượng để ngăn chặn các ông chủ giàu có của những đội bóng lớn tạo thêm những đội bóng triệu phú ở châu lục.

Theo FFP, các CLB có thể được phép lỗ nhiều nhất 45 triệu euro trong 3 mùa giải tính tới tháng 6 năm 2014 này. Man United, Arsenal và Chelsea đều khẳng định họ không nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra bởi đã tuân thủ mọi quy tắc , không để CLB làm ăn thua lỗ vượt quá 45 triệu euro (37,2 triệu bảng) trong mùa 2011/12 và 2012/13.

Trong khoảng thời gian đó, Man City đã để thua lỗ 149 triệu bảng sau khi vung tiền mua loạt ngôi sao như Sergio Aguero, Samir Nasri, Gael Clichy, Javi Garcia, Matija Nastasic. PSG cũng lỗ nặng không kém khi tậu về đội hình đầy sao để phục vụ cho tham vọng xưng bá ở trời Âu.

Tuy nhiên cả hai đội bóng này đều đã có những bản hợp đồng lớn, được coi là bình phong giúp họ thoát án. PSG  ký một giao kèo hợp tác 200 triệu euro/năm với Cục du lịch của Qatar, trong khi CLB Anh nhận hợp đồng tài trợ lên tới 475 triệu euro từ hãng hàng không Etihad.

UEFA khẳng định sẽ xem xét các trường hợp này một kỹ lưỡng bởi quy định của FFP cấm những thương vụ với các công ty liên quan mật thiết tới CLB hoặc giới chủ của nó. Đại diện của Man City đã từ chối bình luận về tình trạng điều tra tài chính của họ. PSG cũng không lên tiếng trước vụ việc này. Nếu bị trừng phạt sẽ là đòn đau giáng vào Man City trong thời điểm họ đang chạy đua để giành danh hiệu Premier League và lo sợ bất cứ tác động nào từ yếu tố bên ngoài trong 6 trận đấu còn lại.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm