Fernando Torres không còn chỗ ngay ở nhà mình

28/01/2016 06:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn một năm trước, Fernando Torres hạnh phúc khi trở lại Vicente Calderon, nơi anh xem là mái nhà của mình. Nhưng mái nhà ấy sắp không còn chỗ cho “El Nino” (đứa trẻ).

Trước khi Atletico bước vào trận lượt về vòng Tứ kết Cúp nhà Vua với Celta Vigo (đá rạng sáng nay), HLV Diego Simeone đã xác nhận việc sẽ không gia hạn hợp đồng với Torres. Điều đó đồng nghĩa, khi mùa giải này kết thúc cũng là lúc “đứa trẻ” phải rời nhà mình tìm đến vùng đất mới, có thể là Mỹ hoặc một quốc gia nào đó ở châu Á.

Hiện tại, Torres đang thi đấu cho Altetico theo hợp đồng mượn 18 tháng từ Milan. Hiệu lực hợp đồng sẽ hết hạn ngày 30/6 tới. Atletico không thể đợi đến khi hết hợp đồng rồi đàm phán mượn tiếp Torres. Bởi vì, từ ngày 1/2 sắp tới, án cấm chuyển nhượng mà FIFA đưa ra với Atletico và Real Madrid chính thức có hiệu lực. Hai đội bóng thành Madrid sẽ không được chuyển nhượng các kỳ mùa Hè 2016 và tháng Giêng năm sau.

Simeone từng là một đồng đội của Torrres, trước khi dẫn dắt và giúp anh vượt qua khó khăn. Torres đã từng có những pha lập công đáng nhớ trước Real và Barca. Anh cũng khởi đầu mùa giải với 2 bàn thắng. Nhưng ngay sau đó “El Nino” đã không đáp lại niềm tin của Simeone. Trong 4 tháng rưỡi qua, phong độ của Torres là rất tệ, khi anh thậm chí không thể ghi bàn trước đối thủ hạng dưới.

Phong độ kém của Torres khiến Simeone không thể tiếp tục che chở cho anh. “El Cholo” cần tái tạo đội hình để đối phó với việc không thể chuyển nhượng. Trả lại Torres cho Milan đồng nghĩa Atletico cũng đỡ được một khoản lương đáng kể. Theo đó, khi mượn Torres, Atletico phải thay Milan trả mức lương lên đến 4 triệu euro, chưa tính thưởng. Trả Torres về Milan cũng là cơ hội để những tài năng trẻ hiện tại của Atletico có nhiều thời gian thi đấu hơn.

Vấn đề của Torres đến từ chính anh. Động lực thi đấu của Torres dường như đã bị lạc ở đâu đó. Không những vậy, cảm giác bóng và tốc độ cũng đang phản bội anh. Mới đây, một nhóm CĐV Atletico đã thực hiện việc lấy chữ ký kêu gọi BLĐ giữ Torres ở lại. Nhưng các CĐV này sẽ sớm phải làm quen với việc đội hình không còn “El Nino”, như khi anh chuyển sang Liverpool năm 2007.

N.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm