CSKA Moskva - Man City: Mình Aguero đủ hạ CSKA. Nhưng...

21/10/2014 04:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Aguero và chỉ mình Sergio Aguero. Hôm cuối tuần, cú poker của tiền đạo người Argentina hạ Tottenham là niềm vui lớn của CĐV Manchester City.

Nhưng bên cạnh đó, cũng là nỗi lo canh cánh.

Quá phụ thuộc vào Aguero

Aguero ghi bàn thì có gì phải buồn? Đương nhiên là vậy. Có một cầu thủ ghi cỡ 20 bàn mỗi mùa là ước mơ của một HLV, huống hồ Sergio Aguero hoàn toàn có thể vượt cái mốc ấy. Chỉ sau 8 vòng đầu Premier League, Aguero đã ghi 9 bàn. Sau 2 lượt trận Champions League, Aguero ghi 1 bàn. Nhưng lo ngại là ở đây: Anh ghi bàn và chỉ mình anh ghi bàn. Các mũi tấn công khác của Manchester City chưa phát huy hết công suất, dẫn tới đội bóng dần trở nên phụ thuộc Aguero. Mà phụ thuộc thì rất nguy hiểm.

Đến giờ, Aguero ghi một nửa số bàn của Man City tại Premier League (9/18 bàn). Edin Dzeko là chân sút số 2, mới ghi 2 bàn. Các cầu thủ tấn công được kì vọng khác, như Stevan Jovetic, David Silva, Yaya Toure… chơi cực kì thất vọng mùa này. Đến mức, Frank Lampard, 36 tuổi, không ít lần thành cứu tinh.

Nguy hiểm nữa: Trong các thời điểm ngặt nghèo, chỉ Sergio Aguero giữ được sự ổn định, tâm lý vững vàng, và đôi chân không run rẩy. Trước Arsenal, Aguero ghi bàn. Trước Roma, Aguero ghi bàn. Trước Tottenham, Aguero ghi liền 4 bàn: Ngay cả khi đứng giữa lằn ranh sinh tử, Man City cũng chỉ biết hướng mắt về Sergio Aguero. Đội bóng đắt giá của Manuel Pellegrini thiếu hoàn toàn những cá tính lớn có thể tạo ra khác biệt ở những thời điểm khó khăn. Ví dụ: Sau khi bị Roma gỡ hòa, Man City đánh mất luôn thế thống trị những phút đầu. Không ai tỏa sáng, hoặc tối thiểu là hạn chế tầm hoạt động của Francesco Totti, một cầu thủ đã 38 tuổi.

Sergio Aguero, người được thủ thành Joe Hart mô tả là “vô dụng trên sân tập”, thường biết cách tỏa sáng khi đội bóng cần. Đó là phẩm chất của một cầu thủ lớn. Mùa 2011-12, khi Man City cần ít nhất 1 trận hòa trên sân của Napoli để qua vòng bảng, họ thua 1-2, với bàn duy nhất được ghi bởi cầu thủ ngang tàng nhất, lì lợm nhất và khó bảo nhất: Mario Balotelli. Balo có thể phá đội. Nhưng anh có một lá gan to, thứ mà các cầu thủ Man City không có tại các trận sinh tử, đặc biệt cần tại Champions League.

Thắng được áp lực là thắng CSKA

Đấy chính là điểm yếu chí tử khiến Manchester City thi đấu không thành công tại Champions League. Càng đầu tư, họ càng thất vọng. Trên giấy tờ, khởi đầu của City mùa này thậm chí còn kém hơn hai mùa liền trước, thời điểm đội hình được đánh giá là non nớt, và lối chơi chưa nhuần nhuyễn. Mùa 2013-14, họ giành 3 điểm sau 2 trận đầu, dù phải gặp Bayern. Mùa 2011-12, City giành 4 điểm sau 2 trận đầu, dù gặp Napoli và Villarreal.

Trước CSKA Moskva đêm nay, City buộc phải thắng. Đối thủ không mạnh, chỉ thắng 1/6 trận sân nhà tại Champions League gần nhất. Nhưng City bị sức ép do chính phong độ khá tệ ở hai trận trước gây nên. Nếu không thắng, Roma, Bayern, hoặc cả hai đội, có thể bứt xa đội bóng của Manuel Pellegrini. Ba trận còn lại, với 1 lần làm khách chảo lửa Olimpico của Roma là cực kì khó khăn để City lật ngược tình thế. Họ không được lựa chọn.

Trận đấu này sẽ không đo đạc trình độ chơi bóng của Man City, mà chỉ đo khả năng chịu sức ép của họ. Bước 1: City phải vượt qua sức ép này. Bước 2: Ở những thử thách khó hơn, toàn đội phải hỗ trợ Aguero vì thành công chung. Aguero đã từng ghi 2 bàn hạ CSKA vào ngày 23/10/2013, trong chiến thắng 2-1 của City. Nên với phong độ hiện giờ, anh hoàn toàn có thể lặp lại thành tích đó. Vấn đề là sau đó, ở những trận khó khăn hơn, ngoài anh thì ai có thể ghi bàn? Đừng mơ mộng quá nhiều với tuổi 36 của Frank Lampard.

Dự đoán: 0-2

23h00 ngày 21/10, sân Khimki: CSKA Moskva - Man City

108,3 Hiệu suất ghi bàn của Sergio Aguero tại Premier League là 108,3 phút/bàn (thống kê của Opta). Đó là hiệu suất làm bàn đáng sợ nhất trong lịch sử Premier League, trên cả Thierry Henry (121,8 phút) và Ruud van Nistelrooy (128,2 phút).

50% Sergio Aguero đã ghi 9/18 bàn của Man City ở Premier League mùa này, chiếm 50% số bàn của cả đội.

1 Thành tích của Man City sau 2 trận đầu Champions League tệ hơn hai mùa trước. Mùa 2013-14, họ giành 3 điểm sau 2 trận đầu. Mùa 2011-12, họ giành 4 điểm sau 2 trận đầu.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm