Chung kết Champions League sẽ là 'Kinh điển' Real Madrid - Barcelona?

24/04/2015 22:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lá thăm định mệnh đã buộc Pep Guardiola trở lại với quá khứ với những ký ức của Barcelona. Nhưng không chỉ có thế, một trận chung kết Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid đang treo lơ lửng trong tâm trí dư luận.

Như vậy là định mệnh đã đặt nhà ĐKVĐ Bundesliga, Bayern Munich do Pep Guardiola dẫn dắt, hội ngộ với Barcelona trong khi Real Madrid đón Juventus ở bán kết UEFA Champions League.

Duyên nợ của Pep

Pep sẽ có dịp được gặp lại đội bóng đã làm nên sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của ông ở cả vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên, trong khi đây là lần gặp nhau đầu tiên của Real và Juve trong một loạt trận knock-out kể từ bán kết năm 2003.

Đây sẽ là lần đầu tiên Pep Guardiola trở lại Camp Nou kể từ khi ông chia tay CLB năm 2012, và một năm sau nhận việc tại Munich. Bayern vừa trải qua một loạt tứ kết vất vả ngoài dự kiến khi bị Porto dẫn tới 3-1 ở lượt đi, nhưng họ đã kịp vùng dậy thắng tưng bừng 6-1 ở lượt về để tiến vào vòng trong. Trong khi đó, Barcelona không chút vất vả tiễn đưa Zlatan Ibrahimovic và Paris Saint-Germain ra khỏi cúp châu Âu với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận.

Chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm xúc giữa Pep và Barcelona. Trong kỷ nguyên của ông, Barcelona đã đoạt 2 chức vô địch Champions League trong hai mùa giải 2008-09 và 2010-11, cùng đánh bại Manchester United ở trận chung kết. Pep là chủ nhân của 12 danh hiệu khác trong thời gian dẫn dắt Barca, và ông để lại một di sản to lớn cho CLB khi đại chúng hóa lối chơi tiki-taka đã trở thành thương hiệu của riêng Barcelona.


Trong kỷ nguyên của Pep, Barcelona đã đoạt 2 chức vô địch Champions League trong hai mùa giải 2008-09 và 2010-11

Đối với Real Madrid và Juventus, đây sẽ là lần gặp nhau thứ 17 & 18 của hai đội bóng này tại cúp châu Âu. Đây là hai đội bóng giàu truyền thống nhất trong lịch sử Champions League, trong đó Real Madrid đang giữ kỷ lục đoạt 10 danh hiệu vô địch, còn Juventus đã 2 lần đứng trên đỉnh châu Âu và 5 lần giành ngôi Á quân. Trận chung kết năm 1998 là dấu mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu hai đội, với chiến thắng là của Real cho chức vô địch thứ 7. Đối đầu giữa hai đội là vô cùng sát sao, Real có 8 thắng và Juve giành 7 thắng lợi.

Trong khi Real Madrid đang trên đường trở thành đội bóng đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League bảo vệ thành công danh hiệu vô địch, thì Juventus đánh dấu sự trỗi dậy của mình sau gần một thập kỷ sa sút. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 12 năm Lão bà thành Turin lọt vào bán kết, và lần trước đó đối thủ của họ cũng chính là Real Madrid. Khi đó, Juve đã thắng với tổng tỷ số 4-3 để tạo ra trận chung kết toàn-Italia với AC Milan.

Chung kết “El Clasico”?

Nhưng không chỉ có sự hấp dẫn mà hai cặp đấu mang lại, một trong những điều dư luận hết sức chú ý nữa là nếu đi tiếp, Real Madrid và Barcelona có thể sẽ gặp nhau tại Berlin ngày 6/6 tới cho trận tranh chức vô địch. Con đường để đến được đó tất nhiên sẽ không hề dễ dàng, nhưng nếu El Clasico là một hiện thực, đó có thể sẽ trở thành trận đấu lợi nhuận nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu.


Real Madrid và Barcelona có thể sẽ gặp nhau tại Berlin ngày 6/6 tới

Mặc dù Real và Barcelona đã góp mặt trong tổng cộng 20 trận chung kết Champions League trong lịch sử, họ chưa từng một lần gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của giải đấu, dù là trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử mỗi đội. Lần gần nhất mà một cơ hội để khán giả xem El Clasico ở chung kết, cả Barca lẫn Real rốt cuộc đã không hiện thực hóa được giấc mơ đó khi Barca thảm bại 0-7 trước Bayern còn Real thua 3-4 trước Borussia Dortmund ở loạt bán kết mùa giải 2012-13. Trước đó một mùa giải cũng có một khả năng như vậy, nhưng Chelsea và Bayern Munich lần lượt loại Real và Barca ở bán kết. Còn ở mùa giải 2010-11, Barca đã loại Real tại bán kết trước khi đi tới ngôi vô địch.

Liệu lần này cả hai kình địch của bóng đá TBN có cùng vượt vũ môn để tái ngộ nhau trong buổi tối Berlin huyền ảo? Khả năng đó luôn luôn có thể, dù phải nói rằng Bayern Munich lẫn Juventus đều rất mạnh và không thể xem thường. Nhưng chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả, và chúng ta có quyền mơ về cuộc so tài, lần đầu tiên trong một trận “Kinh điển”, giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cho danh hiệu cúp cao quý nhất châu lục.

5 - Juventus là đội đánh bại Real Madrid nhiều thứ hai trong lịch sử UEFA Champions League với 5 chiến thắng, sau Bayern Munich (8 thắng).

1- Đây là lần đầu tiên Pep Guardiola đối đầu với Barcelona trong một trận đấu chính thức, cả trên cương vị HLV lẫn cầu thủ.

0 - Trong lịch sử, Barcelona đã gặp Real Madrid 3 lần ở Bán kết Champions League nhưng chưa từng gặp nhau tại chung kết giải này (tính cả tiền thân là cúp C1 châu Âu)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Champions League?


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm