Chung kết Champions League, Barca -Juve: Cùng một giấc mơ, muôn vàn đối lập

17/05/2015 13:33 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Họ đều là những gã khổng lồ ở châu Âu, đội bóng thành công nhất Italy đối đầu với CLB tự nhận mình “còn hơn là một đội bóng”.

Juventus còn chơi ở Serie B mới 9 năm về trước, sau vụ bê bối Calciopoli. Những danh thủ của họ như Gigi Buffon, Claudio Marchisio và Giorgio Chiellini đều phải trải qua cảm giác thi đấu ở hạng nhì, và họ sẽ trở lại trận chung kết Champions League tại Berlin ngày 6/6 như một con phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, của những người đã chìm xuống đáy để rồi lại vươn tới tột đỉnh vinh quang.

Đối lập

Barcelona, với Andres Iniesta, Lionel Messi và Xavi, đang là ĐKVĐ châu Âu ở mùa giải 2006-07, mùa mà đối thủ của Juve là những Cittadella và Crotone. Đây sẽ là hành trình thứ 3 của Barca tới một trận chung kết Champions League kể từ đó, sau những lần đăng quang năm 2009 và 2011, và một số CĐV của họ sẽ nói với bạn rằng nếu không có đám tro bụi núi lửa năm 2010 và không bởi vận rủi năm 2012, lẽ ra đây phải là trận chung kết thứ 5.

Juventus sẽ là đội "chiếu dưới", điều không thường thấy chút nào, nhưng ở Berlin, sẽ không ai đặt câu hỏi về đẳng cấp. Barca sẽ ra sân với bộ ba tấn công có lẽ là xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar đã ghi tổng cộng 121 bàn ở mọi giải đấu mùa này. Có lẽ chỉ Alfredo Di Stefano, Paco Gento và Ferenc Puskas của Real Madrid ở thời tiền sử bóng đá là sánh được với họ.

Phần lớn đội hình của HLV Luis Enrique là những cầu thủ đã quen với chiến thắng, nhuần nhuyễn phong cách, triết lý và tinh thần Barca, sẵn sàng cho những thách thức lớn nhất, những trận cầu và những sân chơi hoành tráng nhất. Sức mạnh của họ thể hiện ở chỗ ngay cả với sự bổ sung 3 cầu thủ đẳng cấp thế giới mùa hè rồi: Suarez, Marc-Andre ter Stegen và Ivan Rakitic, Barca cũng chỉ mạnh lên một chút.

Juventus hiện là sự pha trộn giữa những cựu binh lão làng và 2 cầu thủ trẻ triển vọng nhưng không có cơ hội ở các đội bóng lớn khác của châu Âu: Alvaro Morata và Paul Pogba. Họ đã giành nhiều danh hiệu trong nước, nhưng còn ít người đã trải nghiệm chiến thắng ở châu Âu. Carlos Tevez, Patrice Evra, Andrea Pirlo, Morata và Buffon đều từng chơi ở ít nhất là một trận chung kết Champions League trong quá khứ, nhưng họ chưa bao giờ làm điều đó cùng nhau.

Dù thắng hay thua, Juve cũng phải thay máu

Một sự đối lập khác là ở chỗ trong khi Barcelona là một tập thể gắn kết và tỏa sáng cùng nhau, Juventus không như thế. Ngay cả bạn có hướng tới 3 mùa giải nữa tại Camp Nou, ngoại trừ Dani Alves và có thể là Javier Mascherano và Iniesta (dù cũng chỉ là phỏng đoán), tất cả những người còn lại vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng của Enrique.

"Bianconeri" thì không thế. Real có điều khoản mua lại với Morata, trong khi Pogba sẽ là món hàng nóng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Xét về tuổi tác, Tevez, 31 tuổi, chưa bao giờ giấu diếm ý định trở về chơi những năm tháng cuối cùng sự nghiệp ở quê nhà Argentina. Buffon đã 38, Pirlo 35, Evra 33 và Stephan Lichtsteiner 31. Dù điều gì xảy ra, Juve vẫn cần một cuộc cách mạng nhân sự trong tương lai gần.

Còn một câu chuyện bên lề thú vị khác ở trận đấu này: Suarez sẽ đối mặt với những ngày đen tối nhất của anh trong quá khứ, qua Evra và Giorgio Chiellini. Iniesta đối đầu Pirlo trong cuộc đọ sức của 2 thiên tài tuyến giữa cũng sẽ là điều đáng trông đợi. Rồi cuộc chạm trán tay đôi giữa Pogba và Neymar, cách nhau 11 tháng và đều đang có tham vọng trở thành Messi hoặc Cristiano Ronaldo tiếp theo. Buffon và Pirlo cũng sẽ trở lại sân bóng mà họ đã trở thành những nhà VĐTG vào năm 2006.

2 Juventus tham dự 6 trận Chung kết các cúp châu Âu trong những năm 1990 (3 Chung kết Champions League, 3 Chung kết UEFA Cup), nhưng họ mới chỉ lọt vào 2 trận Chung kết các cúp châu Âu trong thế kỉ 21.

3 Barcelona chỉ cần thắng 3 trận nữa để vô địch Cúp Nhà Vua TBN (gặp Bilbao), Champions League (Juventus), La Liga (Atletico Madrid hoặc Deportivo).

3 Barcelona đã thắng 3 trận Chung kết Champions League gần nhất (2011, 2009, 2006), Juventus đã thua 3 trận Chung kết Champions League gần nhất (2003, 1998, 1997)


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm