Chưa cần bán Mbappe, Monaco vẫn là VUA của chính sách mua rẻ, bán... siêu đắt

26/07/2017 10:47 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa có thông tin chính thức về việc Monaco đã bán Kylian Mbappe cho Real Madrid với giá 180 triệu euro. Nhưng chưa cần đến thương vụ này xảy ra, Monaco đã chứng minh họ xứng đáng là bậc thầy từ việc kinh doanh cầu thủ.

Tối thứ Ba, chỉ vài giờ sau khi báo Tây Ban Nha tiết lộ Real Madrid đã đạt được thỏa thuận mua Kylian Mbappe với giá 180 triệu euro, Monaco lập tức phủ nhận thông tin này. Thần đồng 18 tuổi vẫn là cầu thủ của Monaco và ĐKVĐ Ligue 1 muốn anh ở lại thêm một mùa bóng nữa trước khi đầu quân cho một đội bóng lớn hơn. Monaco khẳng định họ không bán Mbappe với bất cứ giá nào.

Chú thích ảnh
Monaco chưa xác nhận đã bán Mbappe cho Real Madrid với giá 180 triệu euro

Tuy nhiên, với việc Neymar có thể chuyển tới đầu quân cho PSG, Kylian Mbappe cũng có thể là một vụ "big bang" khác trong mùa Hè này, bất chấp những tin đồn về tương lai của anh khá "tĩnh lặng" trong những ngày gần đây. Thậm chí, tuần trước Monaco còn đe dọa tới các CLB, những đội muốn có Mbappe, có ý định tiếp cận anh mà không có sự cho phép của họ.

Nhưng có vẻ như Mbappe đang bị dao động bởi Monaco đã bán quá nhiều cầu thủ giỏi trong mùa Hè này. Mbappe đang ở tuổi trưởng thành và anh sẽ chỉ ở lại Monaco nếu đội bóng này còn duy trì được tính cạnh tranh và những tham vọng.

Mời lương cao hơn, thân thiết với Monaco, Man City tự tin 'nẫng tay trên' Mbappe từ Real

Mời lương cao hơn, thân thiết với Monaco, Man City tự tin 'nẫng tay trên' Mbappe từ Real

Không lâu sau khi Real Madrid tuyên bố đạt thỏa thuận chiêu mộ Kylian Mbappe với mức giá kỷ lục thế giới, Man City đã nhảy vào cuộc đua này với tham vọng "nẫng tay trên" chân sút đang nổi như cồn này.

Việc mất quá nhiều cầu thủ quan trọng liệu sẽ khiến cho Monaco suy yếu đáng kể trong mùa bóng này? Đội bóng nước Pháp trở thành "mỏ vàng" để các CLB hàng đầu của châu Âu khai thác trong mùa Hè. Thế hệ vàng của họ, những người vừa trải qua một mùa bóng ấn tượng, đang lần lượt rời sân Louis II.

Quay trở lại tháng Tư năm nay, Phó chủ tịch Vadim Vasilyev, người phụ trách vấn đề chuyển nhượng, đã công khai nói rằng sẽ chỉ có 2 cầu thủ bị bán trong mùa Hè. Đến tháng Năm, sau khi Monaco nâng cao chiếc cúp vô địch Pháp sau 17 năm chờ đợi, ông chủ người Nga Dimitri Rybolovlev nói sẽ không giữ bất cứ cầu thủ nào đi ngược với ý tưởng của mình. Với tỷ phú này, mọi cầu thủ đều có thể bị bán nếu nhận được lời đề nghị tương xứng.

Chú thích ảnh
Monaco mua Bernardo Silva 15 triệu euro và bán cho Man City 50 triệu euro

Với quan điểm ấy, nhiều ngôi sao đã ra đi. Monaco bán cầu thủ được giá cao bởi các CLB hàng đầu đều muốn mua những người hay nhất của họ. Bernardo Silva, tuyển thủ 23 tuổi người Bồ Đào Nha, được Man United, Man City và Juventus quan tâm. Cuối cùng, Monaco bán anh cho Man City với giá 50 triệu euro.

Tiemoue Bakayoko, tiền vệ phòng ngự 22 tuổi, được cả Chelsea và Man United theo đuổi. Sau quá trình dài đàm phán, Monaco bán anh cho Chelsea với giá 45 triệu euro.

Monaco có Benjamin Mendy ở thời điểm không có nhiều hậu vệ cánh trái giỏi trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này. Trước nhu cầu cấp thiết của Man City, họ bán cầu thủ mới chỉ 4 lần khoác áo tuyển Pháp với giá lên tới 57,5 triệu euro.

Ngoài những cái tên đình đám trên, Monaco còn bán Valere Germain cho Marseille với giá 8 triệu euro, Abdou Diallo tới Mainz với giá 5 triệu euro, Nabil Dirar tới Fenerbahce giá 4,5 triệu euro và Coretin Jean tới Toulouse giá 3,5 triệu euro. Tính tổng cộng, Monaco thu về 173,5 triệu euro. Không CLB nào ở châu Âu kiếm tiền nhiều như họ trong mùa chuyển nhượng này.

Chú thích ảnh
Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Falcao được giữ lại để xây dựng một thế hệ vàng mới cho Monaco

Monaco cho thấy họ xứng đáng là bậc thầy về chuyển nhượng. 3 năm trước, họ mua Silva với giá 15 triệu euro trong khi Bakayoko chỉ có giá 8 triệu euro. Năm ngoái, Monaco mua Mendy giá 15 triệu euro trong khi Germain và Diallo là hai sản phẩm của lò đào tạo trẻ. Trước đó, đừng quên Monaco đã bán Yannick Ferreira Carrasco, Anthony Martial, Geoffrey Kondogbia, Layvin Kurzawa và Aymen Abdennour để thu về tới 180 triệu euro chỉ trong 2 mùa Hè.

Đó xứng đáng là một hình mẫu kinh doanh điển hình. Monaco xây dựng một thế hệ vàng và bán họ ở những mức giá vàng ròng. Nếu giữ đội hình này thêm 2 mùa bóng nữa, họ có thể giành Champions League. Nhưng Monaco không làm thế. Họ muốn xây dựng một thế hệ vàng mới, với sự kết hợp của những tài năng, tuổi trẻ và kinh nghiệm.

Cho đến lúc này, Monaco đã đầu tư khoảng 50 triệu euro vào những cầu thủ mới. Họ mua tiền vệ người Bỉ Youri Tielemans, hậu vệ người Hà Lan Terence Kongolo hay tiền vệ cánh người Tây Ban Nha Jordi Mboula. Monaco cũng giữ lại Radamel Falcao, Fabinho, Thomas Lemar, Djibril Sidibe, Kamil Glik và tất nhiên cả Kylian Mbappe (ít nhất cho đến thời điểm này).

Trong những cái tên kể trên, Lemar được ví như đá sapphire trong khi Mbappe có giá trị như viên kim cương đẳng cấp. Họ sẽ là nòng cốt cho thế hệ vàng tiếp theo nếu như được giữ lại. Lúc này, Monaco còn có 5 tuần nữa trên thị trường chuyển nhượng và có lẽ quãng thời gian ấy rất dài khi những lời đề nghị từ các CLB lớn châu Âu đến ngày một dồn dập hơn.

T.Giáp
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm