Chân sút được Bergkamp dạy dỗ, dứt điểm như Van Basten khiến M.U lo ngại

24/05/2017 13:48 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho chấp nhận hy sinh Premier League để tập trung Europa League nhằm giành một tấm vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, kế hoạch của 'Người đặc biệt' có thể bị phá sản bởi cái tên Kasper Dolberg bên phía Ajax.

Tài không đợi tuổi

“Chúng tôi muốn chiêu mộ cậu ấy” - đây là lời cựu danh thủ Marc Overmars nói với người đại diện Jens Steffensen của Kasper Dolberg sau khi xem cầu thủ trẻ này luyện tập. Khi đó, Overmars đã biết Kasper Dolberg ẩn chứa một tiềm năng đặc biệt.

“Chúng tôi đi vào trong để gọi điện cho bố mẹ của Kasper và thỏa luận những điều cần làm. Mọi thứ diễn ra không mất quá nhiều thời gian vì Ajax có cả một lịch sử dài từng chắp cánh cho rất nhiều cầu thủ người Đan Mạch. Chúng tôi chọn họ. HLV cá nhân của Kasper hiện giờ là Dennis Bergkamp”, ông Jens Steffensen kể lại.

Chú thích ảnh
Marc Overmars nhận ra tài năng của Kasper Dolberg ngay từ cái nhìn đầu tiên

Những gì Kasper Dolberg thể hiện trong suốt hơn 2 năm qua đã phần nào chứng minh quyết định của giám đốc kỹ thuật Marc Overmars là chính xác. Ở tuổi 19, chàng tiền đạo sinh ra ở Silkeborg (Đan Mạch) hiện là một trong những mũi nhọn nguy hiểm của đoàn quân HLV Peter Bosz. Tại giải VĐQG Hà Lan Eredivisie, Dolberg đã có tới 16 lần phá lưới đối phương. Còn ở Europa League, tiền đạo người Đan Mạch cũng “nổ súng” 6 lần sau 9 lần ra sân thi đấu cho Ajax. Pha lập công quan trọng bậc nhất của Dolberg cho Ajax tại Europa League có lẽ là bàn thắng vào lưới Lyon ở trận bán kết lượt về.

Kasper Dolberg thoát xuống bên cánh trái nhận bóng rồi đối mặt với thủ môn. Chỉ cần một cú chích mũi giày nhẹ nhàng, Dolberg dễ dàng hạ gục thủ môn Anthony Lopes và hậu vệ Lyon dù rất cố gắng nhưng cũng không thể chạy về cứu thua. Bàn thắng đó vừa cho thấy sự tinh tế, vừa cho thấy bản năng săn bàn của một cầu thủ mới chỉ 19 tuổi. Đồng thời, pha lập công cũng giúp Ajax có chiến thắng chung cuộc 5-4 để lọt vào trận chung kết Europa League năm nay.

Chú thích ảnh
Pha ghi bàn tinh tế của Dolberg vào lưới Lyon

Đó không phải lần đầu tiên Kasper Dolberg để lại dấu ấn của mình. Hồi tháng 11/2016, tiền đạo 19 tuổi đã lập một cú hat-trick trong chiến thắng 5-0 của Ajax trước NEC. Ba pha lập công của Dolberg được thực hiện vỏn vẹn trong vòng 18 phút. Thành tích của Dolberg đã phá kỷ lục của Marco van Basten. Huyền thoại của Hà Lan từng lập hat-trick trong 22 phút.

“Tôi thấy những nét tương đồng của nó với Marco van Basten. Nếu Dolberg có thể phát triển giống Van Basten thì thật tốt. Cả hai cùng cao lớn như nhau, sở hữu tốc độ ngang ngửa cùng khả năng dứt điểm nhạy bén”, bố Flemming Rasmussen của Dolberg chia sẻ.

Bóng đá châu Âu: Ajax bây giờ...

Bóng đá châu Âu: Ajax bây giờ...

Năm ngoái, Ajax thua Rapid Vienna ở vòng loại Champions League. Năm nay, họ thua FC Rostov - một đội bóng Nga ít được biết đến. Nghĩa là bây giờ, đẳng cấp của một Ajax từng có quá khứ lừng lẫy chỉ còn tương xứng với Europa League?

 

Không phải Bendtner thứ hai

Kasper Dolberg lần đầu tiên được phát hiện khi còn chơi cho đội bóng địa phương GFG Voel lúc 12 tuổi. Lúc còn nhỏ, Dolberg chơi cả bóng ném. Tuy nhiên, sau cùng, Dolberg đã lựa chọn bóng đá và gia nhập học viện của Silkeborg. Ban đầu, Dolberg rất nhút nhát và đòi trở về Voel. Dẫu vậy, gia đình đã thuyết phục Dolberg quay trở lại Silkeborg 1 năm sau đó.

“Chúng tôi ký hợp đồng với Kasper khi cậu ấy mới 15 tuổi. Tôi từng chơi bóng ở Bundesliga 6 năm và ở cùng đội bóng với những cầu thủ Đan Mạch như Allan Simonsen và John Sivebaek. Vì thế, tôi biết đâu là cầu thủ tài năng”, Steffensen chia sẻ.

Chú thích ảnh
Kasper Dolberg là tiền đạo tài năng hiếm có của Đan Mạch

“Dolberg gần như sở hữu mọi thứ. Cậu ấy có tốc độ, nhãn quan tuyệt vời trong trận đấu cùng đó là khả năng dứt điểm tốt bằng hai chân. Chưa kể, Dolberg đá phạt cũng rất hay. Tuy khả năng không chiếu của Dolberg còn hạn chế nhưng khi bạn sở hữu tốc độ, bạn có thể học cách nhảy dễ dàng. Dù vậy, đối với những cầu thủ trẻ, tất cả phụ thuộc vào những điều diễn ra trong đầu họ”, Steffensen nhận xét.

Năm 2009, từng có một tiền đạo người Đan Mạch khiến cả thế giới sửng sốt. Đó là Nicklas Bendtner. “Trong vòng 5 năm, tôi muốn trở thành cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League và được biết đến là tiền đạo đẳng cấp thế giới. Điều đó sẽ thành hiện thực. Hãy tin tôi đi”, Bendtner chia sẻ với Guardian 8 năm trước đây. Hiện giờ, anh đang thi đấu cho Rosenborg ở Na Uy.

Hồi tháng 10/2016, Kasper Dolberg từng trả lời phỏng vấn của đài phát thanh quốc gia DR của Đan Mạch rằng ưu tiên của anh là tiếp tục “duy trì những nền tảng hiện tại”. Chính bởi phát biểu này, nhiều người càng kỳ vọng và tin tưởng tiền đạo của Ajax sẽ không trở thành một Bendtner thứ hai.

Chú thích ảnh
Dolberg được kỳ vọng sẽ không trở thành Bendtner thứ hai

“Những cầu thủ Đan Mạch có phẩm chất tương tự như Hà Lan. Mọi người có thể tin tưởng rằng họ là những người có tinh thần đồng đội và kỹ thuật cá nhân tốt từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, giải đấu quốc nội của họ không thực sự mạnh như các quốc gia khác nên các cầu thủ cần tìm đúng nơi để phát triển tài năng. Khi Kasper mới tới Ajax, cậu ấy là chơi ở vị trí chạy cánh trái. Tuy nhiên, Marc Overmars nói rằng cậu ấy sẽ trở thành một số 9 tuyệt vời. Ông ấy cho Kasper gặp Bergkamp và chúng ta đã thấy được kết quả của sự kết hợp đó”, Steffensen chia sẻ.

Một phần của "Ajax 20"

Sau những màn trình diễn đầy hứa hẹn ở UEFA Youth League, Kasper Dolberg được tham gia đợt tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng đội một. “Chúng tôi biết cậu ấy đủ khả năng để đạt đến trình độ đó...nhưng nhanh chóng như vậy thì quả thực là bất ngờ. Trong vài năm gần đây, cậu ấy đã phát triển vóc dáng của mình. Tôi cho rằng đó là một trong những điểm mạnh nhất của cậu ấy thời điểm hiện tại. Kasper rất bình tĩnh và tự tin vào bản thân. Cậu ấy sở hữu bản năng săn bàn tuyệt vời nhưng không phải mẫu cầu thủ cá nhân, ích kỷ”, Steffensen nhận định.

Chú thích ảnh
Dolberg không phải mẫu cầu thủ cá nhân

Đội hình lọt vào trận chung kết Europa League mùa này của Ajax có độ tuổi trung bình chỉ là 20. Ngoài Kasper Dolberg, trong đội hình của Ajax còn sở hữu không ít những cầu thủ còn chưa tới 20 tuổi như trung vệ 17 tuổi Matthijs de Ligt hay con trai 18 tuổi Justin của Patrick Kluivert. Những cầu thủ như Bertrand Traoré (21 tuổi) hay Amin Younes (23 tuổi) nếu đặt ở các đội bóng hàng đầu châu Âu, họ chỉ được coi là cầu thủ trẻ. Nhưng ở Ajax, họ cũng là những cầu thủ “có tuổi”.

“Những điều Ajax đang làm thực sự tuyệt vời. Họ trao cho các cầu thủ trẻ cơ hội được thi đấu cho đội một. Không chỉ một hay hai trận, các cầu thủ trẻ được tin tưởng trong khoảng thời gian dài. Vì thế, họ có cơ hội để hòa nhập. Tất nhiên, trình độ giải đấu Hà Lan không thể sánh ngang với ở Anh nhưng ở đây vẫn là môi trường bóng đá đỉnh cao”, Steffensen chia sẻ.

Chú thích ảnh
Dolberg là một phần thành công của Ajax tại Europa League mùa này

Những cầu thủ trẻ đó đêm nay sẽ đối đầu với Man United, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV lắm mưu nhiều mưu mẹo Jose Mourinho. Khi được hỏi liệu rằng Dolberg có cảm thấy lo lắng khi phải thi đấu với Man United hay không, Steffensen nhanh chóng phủ nhận.

“Không, không, không. Trận đấu sắp tới sẽ giống như bao trận đấu khác. Dolberg sẽ làm tất cả những gì cậu ấy có thể và hy vọng vào kết quả tốt nhất. Dolberg không bao giờ cảm thấy lo lắng cả”, Steffensen trả lời.

Chú thích ảnh
Kasper Dolberg là niềm hy vọng của Ajax tại trận chung kết với Man United

Ai cũng nghĩ chắc chắn Man United sẽ thắng, vì một Ajax còn quá trẻ trung không phải là đối thủ của họ. Hơn nữa, xưa nay, khi Mourinho đã dồn hết lực cho một mục tiêu nào, ông hầu như chưa bao giờ “bắn trượt”. Niềm tin của Mourinho là mãnh liệt. Niềm tin của mọi người dành cho ông cũng tuyệt đối. Nhưng Ajax không phải đội bóng yếu kém. Không ai dám khẳng định chắc chắn điều gì 100% trước khi bóng lăn cả. Chỉ khi hồi còi cuối cùng của trọng tài nổi lên, trận đấu kết thúc rồi, người ta mới biết được kết cục thực sự là gì. Từ giờ cho tới lúc đó, Kasper Dolberg sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Ajax.

Hiệp Hoàng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm