Arsenal công bố lợi nhuận kỷ lục

20/09/2014 16:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Chiều tối hôm qua (19/9), Arsenal đã mang đến tin vui cho người hâm mộ. Số liệu trong năm tài khóa vừa qua cho thấy CLB đã thu lãi ròng 4,7 triệu bảng, đồng thời doanh thu cũng tăng đáng kể so với mùa trước.

Cụ thể, báo cáo tài chính được tính từ 31/5/2013-31/5/2014 cho thấy dự trữ tiền mặt của Arsenal trong ngân hàng là 173 triệu bảng. Lợi nhuận dù giảm xuống 2 triệu bảng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng doanh thu tăng từ 280,4 triệu bảng-301,9 triệu bảng. Mức tăng này nhờ sự cải thiện doanh thu từ bản quyền truyền hình, hợp đồng thương mại lớn và chức vô địch FA Cup- danh hiệu đầu tiên CLB có được sau 9 năm chờ đợi.

Quỹ lương CLB đã tăng 12 triệu bảng lên 166,4 triệu bảng, chiếm 55,7% tổng doanh thu. Việc quỹ lương tăng đột biến là do trong năm vừa qua, Arsenal đã gia hạn hợp đồng, tăng lương cho các nhân tố chủ chốt trong đội hình như Theo Walcott, Aaron Ramsey và Jack Wilshere.


Arsenal nhận tin vui về tài chính trước trận chiến với Aston Villa

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Arsenal không bán bất cứ cầu thủ nào. Lợi nhuận từ việc bán cầu thủ của Arsenal tính tới ngày 31/5 cũng giảm đáng kể, từ 47 triệu bảng cùng kỳ năm 2013 xuống chỉ còn 6,9 triệu bảng ở năm 2014.  Trong khi đó, họ chi ra 78 triệu bảng để đưa về Emirates những gương mặt mới như Alexis Sanchez, Mathieu Debuchy, Danny Welbeck…

Phát biểu trong buổi họp công bố doanh thu, Giám đốc điều hành Ivan Grazidis cho biết ban lãnh đạo đội bóng sẽ tiếp tục ủng hộ HLV Arsene Wenger trong chiến dịch tìm kiếm danh hiệu. “Câu lạc bộ đang trong giai đoạn tuyệt vời, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Luôn luôn có nhiều việc phải làm, cho dù đầu tư vào đội bóng hay các cơ sở đào tạo- vốn vì lợi ích lâu dài cho CLB, thì nguyên tắc làm việc của chúng tôi vẫn luôn thống nhất. Sự tập trung của chúng tôi vào những thành công về mặt thể thao là điều hiển nhiên”.

K.Đ
Theo Yahoo Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm