Cách đây 2 năm, bóng đá thế giới đã mất đi 1 'sát thủ' vĩ đại

15/08/2023 22:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

Ngày 15/8/2021, huyền thoại bóng đá Đức Gerd Muller qua đời. Ông được xem là một trong những chân sút vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

Gerd Muller là ai?

Gerd Muller sinh ngày 3 tháng 11 năm 1945 tại một thành phố nhỏ miền Nam nước Đức là Nordlingen, cách Munich khoảng một giờ rưỡi xe chạy. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã bắt đầu chơi bóng và kể từ đó, trái bóng luôn là người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời của Muller.

Những năm thập niên 70, Muller được mệnh danh là "kẻ dội bom" với hàng loạt thành tích trong sự nghiệp. Khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Muller là khi ông chuyển đến khoác áo Bayern Munich hồi năm 1964. Ông đã ghi 566 bàn thắng sau 607 trận cho "Hùm xám", lập kỷ lục 365 bàn sau 427 trận tại Bundesliga và 7 lần đoạt giải “Vua phá lưới”.

Ông cũng từng giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải Bundesliga với 40 pha lập công. Tuy nhiên, kỷ lục này đã bị Robert Lewandowski (41) phá hồi năm 2021, sau 49 năm.

Trong màu áo tuyển Đức, Muller ghi 68 bàn trong 62 trận, giành chức vô địch EURO 1972 và World Cup 1974, nơi ông ghi bàn trong trận chung kết gặp Hà Lan (2-1). Ngoài ra, Muller cũng đoạt giải “Vua phá lưới” World Cup 1970 và EURO 1972. Năm 1970, ông đoạt giải “Quả bóng vàng” thế giới.

Cách đây 2 năm, bóng đá thế giới đã mất đi 1 'sát thủ' hàng công - Ảnh 2.

Gerd Muller là một trong những chân sút hay nhất lịch sử bóng đá

Cách đây 2 năm, Gerd Muller qua đời

Vào ngày 15/8/2021, CLB Bayern Munich xác nhận huyền thoại Gerd Muller qua đời ở tuổi 75. Chủ tịch CLB Herbert Hainer chia sẻ: "Hôm nay là một ngày buồn của Bayern và các CĐV. Gerd Muller là một tiền đạo vĩ đại và là một con người tuyệt vời, một nhân cách lớn của bóng đá. Chúng tôi chia sẻ nỗi buồn này với gia đình của ông. Không có ông, Bayern sẽ không thể là đội bóng được yêu mến như hiện tại".

Sau khi nghỉ hưu hồi năm 2014, Gerd Muller đã gặp các vấn đề về sức khỏe. Năm 2017, Muller mất trí nhớ ở mức nghiêm trọng và phải vào viện dưỡng lão tại Đức. Đây được cho là di chứng của bệnh Alzheimer.

Khoảng 1 năm trước khi qua đời, sức khỏe của cựu tiền đạo tuyển Đức suy giảm nghiêm trọng. Ông không ăn gì, cảm thấy khó nuốt, luôn nằm trên giường bệnh và hiếm khi tỉnh táo. Ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Munich vào sáng sớm Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 2021.

Cách đây 2 năm, bóng đá thế giới đã mất đi 1 'sát thủ' hàng công - Ảnh 3.

Cách đây 2 năm, Gerd Muller qua đời ở tuổi 75

Sau khi Muller qua đời, nhiều cựu danh thủ và các ngôi sao trên thế giới đã đồng loạt gửi lời chia buồn. Với những gì đã cống hiến, Muller mãi mãi là một phần lịch sử vĩ đại của nền bóng đá thế giới nói chung và Đức nói riêng.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm