Qua "cơn mê" dậy sóng tác quyền

01/08/2011 10:50 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Đêm nhạc Qua cơn mê (vừa diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối 30/7) đã suýt phải dừng lại vì thông qua Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc VN (VCPMC), một số nhạc sĩ: Phạm Minh Tuấn, Nhật Trung, Nguyễn Hoàng Linh, Tường Văn… yêu cầu phải thực thi nghiêm túc quyền tác giả với các ca khúc của họ được trình diễn trong chương trình này.

Theo lời nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc VCPMC - lúc 17h chiều 29/7 (chỉ một ngày trước khi diễn ra đêm nhạc Qua cơn mê), qua điện thoại, một số nhạc sĩ: Phạm Minh Tuấn, Nhật Trung, Nguyễn Hoàng Linh, Tường Văn đã rất bức xúc khi các ca khúc của họ có tên trong nội dung chương trình Qua cơn mê đã được Sở VH,TT&DL Hà Nội cấp phép mà chưa hề thực hiện nghĩa vụ tác quyền.


Đêm nhạc Qua cơn mê (Ảnh: Vnexpress)

Ngay lập tức, VCPMC đã đề nghị Công ty TNHH Hãng phim châu Á - đơn vị tổ chức chương trình - phải tới Trung tâm xin phép và trả tiền tác quyền theo quy định. Tuy nhiên, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết, cuộc gặp này đã không đi đến kết quả cuối cùng. Lý do là VCPMC yêu cầu đơn vị tổ chức phải trả chi phí tác quyền theo lợi nhuận doanh thu. Cụ thể, con số đó là 5% của 75% lượng vé bán ra, tương đương ít nhất 2.000.000 đồng/ca khúc. Trong khi đó, ông Lê Văn Tiến - GĐ Công ty TNHH Hãng phim châu Á - lại chỉ đồng ý trả tiền tác quyền theo mức giá mà một số đơn vị tổ chức, các nhà hát ở Hà Nội vẫn trả là: 300.000 đồng/ca khúc.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những “sự cố” xung quanh tác quyền ca khúc giữa VCPMC và Công ty Hãng phim châu Á của ông bầu Lê Văn Tiến. Tháng 10/2010, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã “lấy thân mình để gây scandal” (như lời ông nói) khi lần đầu tiên, ông ra tận Nhà hát Lớn Hà Nội để “đòi” tiền tác quyền ngay trước lúc đêm nhạc Tuấn Vũ - 10 năm tái ngộ diễn ra chỉ nửa giờ đồng hồ. Kết quả là, đơn vị tổ chức đã phải ký vào cam kết thực thi tác quyền. Theo khẳng định của nhạc sĩ Phó Đức Phương, đó là một lần hiếm hoi mà công ty của ông bầu Lê Văn Tiến thực hiện nghĩa vụ tác quyền theo mức giá do Trung tâm đặt ra.

“Khi chưa có Luật Sở hữu Trí tuệ, chúng tôi phải “cắn răng” chịu. Hiện nay, đã có Luật, nhưng các quy định về tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp lại có những kẽ hở quá lớn. Vì thế, thực thi tác quyền trở thành cuộc đấu tranh liên tục mà không thể hiệu quả. Sự việc liên quan tới đêm nhạc Qua cơn mê chỉ là một trong nhiều ví dụ xảy ra liên tiếp gây rối loạn sự lành mạnh của đời sống âm nhạc. Tôi đã nhiều lần đề nghị Bộ VH,TT&DL, Sở VH,TT&DL TP Hà Nội vào cuộc... Ở TP.HCM, việc tác quyền ca khúc được thực thi nghiêm túc. Nhưng nói thật, nếu vẫn cứ quy định chung chung kiểu: Phải thực thi nghiêm túc tác quyền thì những đại diện hợp pháp của các nhạc sĩ như chúng tôi chỉ mãi mãi chạy theo để “đòi” mà không được trả...” - nhạc sĩ Phó Đức Phương chia sẻ thêm.

Chúng tôi cũng đã liên lạc với ông bầu Lê Văn Tiến để tìm hiểu thêm về sự việc này, nhưng không nhận được câu trả lời.

Trong tuần này, VCPMC sẽ tiếp tục gửi công văn kiến nghị tới các cơ quan chức năng nhằm yêu cầu các đơn vị tổ chức biểu diễn nghiêm túc thực thi tác quyền ca khúc.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm