Cabin BLV: Mong chờ bóng đá 2024 tiếp tục 'điên rồ'

02/01/2024 19:48 GMT+7 | Bóng đá 24h

Cuối năm 2023, bóng đá đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ của Aston Villa tại Anh, Girona tại Tây Ban Nha hay như Leverkusen tại Đức nên bóng đá năm 2024 với nhiều giải đấu ở cấp CLB lẫn đội tuyển hy vọng vẫn sẽ duy trì được sự "điên rồ".

1. Tính theo dương lịch, bóng đá thế giới năm 2023 không có nhiều sự kiện quan trọng. Các giải đấu hàng đầu châu Âu vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Sức hấp dẫn của các giải đấu đã được đẩy lên cao hơn với sự trỗi dậy đầy bất ngờ của nhiều đội bóng nhỏ. Tại Anh, Aston Villa có thể là hiện tượng của giải đấu khi mùa trước từng có thời điểm họ phải đua trụ hạng nhưng giờ đoàn quân của HLV Unai Emery lại đang thách thức ngôi vị đầu bảng. Điều đó khiến giải Premier League rất khó đoán và hấp dẫn ở thời điểm này.

Câu chuyện tương tự trùng hợp cũng diễn ra tại với La Liga và Bundesliga mùa giải này. Girona đang thay Barcelona đại diện xứ Catalunya cạnh tranh chức vô địch La Liga cùng Real Madrid. Còn Leverkusen dưới bàn tay nhào nặn của HLV Alonso đang thách thức chuỗi vô địch liên tiếp của Bayern Munich tại Bundesliga.

Những điều trên tạo nên sự điên rồ cho nửa cuối năm 2023. Đó là "cái điên" cần thiết cho bóng đá thế giới để tìm ra những điều mới mẻ. Giống như chức vô địch Premier League mùa giải 2015-16 của Leicester thực sự đã truyền cảm hứng và động lực thi đấu cho rất nhiều đội bóng nhỏ và vừa. Người hâm mộ nhờ "Bầy cáo" cũng có thêm nhiều niềm tin và hy vọng vào những câu chuyện cổ tích thời hiện đại trong bóng đá.

Dù vậy, thật khó để trông chờ sự điên rồ sẽ diễn ra ở Champions League. Giải đấu này vẫn đòi hỏi nhiều điều để có thể đi đến trận đấu cuối cùng trước khi nghĩ tới chức vô địch. Không phải ngẫu nhiên Real Madrid luôn được nói có "ADN vô địch Champions League" hay PSG dù từng sở hữu Messi, Neymar và Mbappe cùng lúc vẫn không thể đứng trên đỉnh vinh quang.

Cabin BLV: Mong chờ bóng đá 2024 tiếp tục “điên rồ” - Ảnh 1.

Bóng đá thế giới năm 2024 cần nhiều thêm “sự điên rồ” giống như Aston Villa hay Girona

2. Ở cấp độ đội tuyển, EURO 2024 và Copa America 2024 sẽ khiến mùa Hè của những người yêu thích bóng đá trở nên hấp dẫn hơn. Chưa kể, Olympic cũng sẽ diễn ra vào năm nay tại Paris. Mặc dù Olympic chỉ áp dụng đội U23 nhưng đó đều là những tài năng tương lai của bóng đá thế giới. Ở cấp độ U23, môn bóng đá nam Olympic luôn rất đáng chờ đợi.

Tuy nhiên, EURO 2024 vẫn sẽ là giải đấu thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá bởi có nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới tranh tài. Tương tự như ở cấp CLB, các giải đấu cấp độ đội tuyển cũng cần những điều điên rồ để tạo thêm điểm nhấn cho giải đấu.

Tại EURO 2024, đội tuyển Đức hay đội tuyển Italy có thể tiến sâu nhưng cơ hội tranh vô địch không cao. Cả hai đội tuyển này đều đang trong giai đoạn chuyển giao nên vị thế chủ nhà hay đương kim vô địch cũng không giúp họ cải thiện được nhiều điều. Chính sự yếu thế của các đội tuyển lớn sẽ là cơ hội để các đội tuyển bị đánh giá thấp ban đầu có thể tạo ra nhiều bất ngờ cho giải đấu.

Trong khi đó, Copa America 2024 hứa hẹn sẽ không còn là câu chuyện riêng của Brazil hay Argentina nữa. Brazil đã mất Neymar và cũng chưa chọn được HLV chính thức, còn Argentina cũng chưa rõ về tương lai của HLV Lionel Scaloni bởi ông liên tục đề cập tới việc chia tay đội tuyển trong thời gian qua.

Xuyên suốt lịch sử 108 năm qua của Copa America, Brazil không phải đội giàu thành tích nhất ở giải đấu này. Argentina và Uruguay với 15 lần vô địch đang là hai đội đăng quang nhiều nhất. Nếu dựa vào thành tích thi đấu ở chuỗi trận vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11/2023, Argentina chưa chắc đã có thể bứt lên sau giải đấu năm nay. Uruguay với một thế hệ cầu thủ tươi trẻ như Darwin Nunez, Federico Valverde và Ronald Araujo đang giúp đội bóng từng 2 lần vô địch World Cup trở lại là một thế lực của bóng đá Nam Mỹ. Chính họ mới đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch Copa America 2024. 

 BLV Quang Huy

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm