Ca sĩ Tùng Dương: 'Cống hiến' cần giữ phong độ ổn định

23/08/2012 16:12 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Cuối tuần) - Với tôi, Sao Mai - Điểm hẹn 2004 là một cột mốc thú vị khi tôi có cơ hội được giới thiệu giọng hát của mình tới đông đảo công chúng. Ở cột mốc đầu tiên ấy, hạnh phúc hơn, tôi được TT&VH và những nhà báo công tâm, uy tín ghi nhận ngay ở giải Tiền Cống hiến. Giải thưởng trong suy nghĩ của tôi không chỉ là sự ghi nhận trong một thời điểm mà phải là “tầm” để “nhìn xa trông rộng” của nó, thậm chí, cần nhìn trước tương lai, sự thành công hay đột phá ở một nhân tố nào đó.

TT&VH, từ hệ quy chiếu của những thông tin nghệ thuật, văn hóa, thể thao đã tạo nên những giải thưởng chất lượng. Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2011 vừa qua không phải là lần đầu tiên tôi được xướng tên nhận giải, nhưng với tôi, niềm vui lúc nào cũng như mới, vinh dự và trọng trách lắm. Đối với những nhân tố vị nghệ thuật trong đời sống âm nhạc như hiện nay, sự ra đời của giải Cống hiến là một điều vô cùng ý nghĩa. Tôi hy vọng, trong tương lai, BTC cũng như các nhà báo bầu chọn luôn giữ được sự tỉnh táo, công bằng để chọn được những chủ nhân xứng đáng của các hạng mục giải thưởng cũng như những sản phẩm âm nhạc thực sự chất lượng trong năm.

Ca sĩ Tùng Dương nhận giải Cống hiến 2011 ở hạng mục Ca sĩ của năm

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, một nhà báo có hỏi tôi, đại ý rằng: Cống hiến có phải là áp lực bắt tôi phải làm việc?

Bất luận những ồn ào xung quanh các giải thưởng nghệ thuật nói chung và âm nhạc nó riêng, Cống hiến vẫn là giải thưởng được người làm nghệ thuật mong đợi, góp phần kích thích nghệ sĩ ngày càng sáng tạo…, dù chúng tôi sáng tạo không là vì phải được giải. Một mong muốn của tôi và các đồng nghiệp là Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến tiếp tục được phát sóng trực tiếp để những khoảnh khắc thăng hoa của âm nhạc được đến với đông đảo công chúng hơn nữa.

Bản thân tôi từ lâu đã coi TT&VH luôn là một “người bạn đồng hành”, mang lại kiến thức về xã hội, văn hóa…, cập nhật thông tin trong và ngoài nước qua các bài viết sắc sảo, chất lượng. Tôi vẫn luôn đọc tất cả những thông tin toàn diện (văn hóa, nghệ thuật, thể thao) của báo TT&VH. Tôi kỳ vọng, báo sẽ tiếp tục mang lại những nguồn thông tin đáp ứng được tiêu chí mà tờ báo đang đặt lên Cống hiến.

Hà Chi(lược ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm