Khởi công xây dựng Nhà Quốc hội

13/10/2009 10:54 GMT+7

(TT&VH) - Hôm 12/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát lệnh khởi công xây dựng công trình Nhà Quốc hội.

Công trình Nhà Quốc hội được xây dựng trên nền Hội trường Ba Đình cũ, với các chức năng chính là nơi tổ chức các kỳ họp Quốc hội, tổ chức những ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, họp Ủy ban Thường vụ, tổ chức đón tiếp khách quốc tế cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước động thổ công trình


Công trình có tổng mức đầu tư là 4.797 tỷ đồng do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong quý 3 năm 2012.

Nhà Quốc hội có kiến trúc hình vuông, cao 39 m, kích thước mặt bằng 102m x 102m, gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi, phòng họp hình tròn ở giữa, tổng diện tích sàn trên 60.000 m2. Bên cạnh đó là Thư viện Quốc hội, phòng họp báo Trung tâm báo chí, phòng tiệc chiêu đãi của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Hướng vào chính của Nhà Quốc hội là hướng Tây, từ phía đường Độc Lập.

Theo thiết kế, đường hầm nối Nhà Quốc hội và Bộ Ngoại giao dài 60 m, có 2 phần đường dành cho người đi bộ và dành cho ôtô. Khu vực đỗ xe ngầm gồm 3 tầng hầm sức chứa 500 ôtô với diện tích trên 17.000m2.

Đường Bắc Sơn sẽ trở thành Quảng trường, có hệ thống đài phun nước chìm tạo cảnh quan phía trước Nhà Quốc hội, đảm bảo tổ chức đón tiếp các nguyên thủ quốc gia theo nghi lễ nhà nước khi tổ chức ngoài trời.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, đây là dự án quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt đối với đất nước. Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng công trình Nhà Quốc hội, Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn và nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc, đúng qui định Nhà nước về xây dựng cơ bản, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả của công trình. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước phải giám sát và thực hiện tốt từng hạng mục của công trình, đồng thời làm tốt quyết toán, kiểm toán khi công trình hoàn thành.

Phối cảnh mặt trước Nhà Quốc hội 


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân khẳng định công trình Nhà Quốc hội sẽ là trung tâm chính trị, lịch sử, văn hóa của đất nước, sẽ kết hợp hài hòa với phương án bảo tồn khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu, góp phần tạo dựng một quần thể kiến trúc hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 77/2007/QH11 của Quốc hội khóa XI về phương án quy hoạch, xây dựng Nhà Quốc hội, ngày 16/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận phương án kiến trúc Nhà Quốc hội, chỉ định Liên danh GMP International GMbH-Inros Lackner AG (CHLB Đức), đơn vị tư vấn thiết kế đoạt giải A tại cuộc thi tuyển thiết kế kiến trúc lập Dự án đầu tư xây dựng và thiết kế công trình Nhà Quốc hội; đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cấp hoàn thiện phương án kiến trúc để công trình bảo đảm tính hiện đại, trang trọng và mang tính dân tộc.

Phương án này đã được trưng bày triển lãm lấy ý kiến tại Hà Nội, TP. HCM, TP. Đà Nẵng và được các nhà khoa học và nhân dân đánh giá cao.

Mạnh Cường

Đọc thêm