Tượng sáp của Madonna được "ăn gian" tuổi

14/12/2012 10:17 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày hôm qua (13/12), ba bức tượng sáp của diva Madonna đã chính thức được ra mắt tại bảo tàng Madame Tussauds.


Điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của du khách khi chiêm ngưỡng 3 bức tượng của Madonna là cô trông thực sự trẻ hơn rất nhiều so với ngoài đời thực.


Nhà điêu khắc David Burks của bảo tàng Madame Tussauds cho biết sở dĩ những bức tượng được trẻ hóa là bởi ông vẫn nhìn thấy sự duyên dáng của một thiếu nữ 26 tuổi trong hình hài của một diva đã bước sang tuổi 54. “Cô ấy thực sự đang trẻ hóa mình. Cô ấy đẹp và trẻ trung hơn so với tuổi 54.”


Cũng theo David Burks, 3 bức tượng được tạo nên nhằm gợi lại 3 thời kỳ khác nhau trong sự nghiệp của Madonna. Đầu tiên là bức tượng Madonna mặc váy cưới màu trắng, hình ảnh của cô khi biểu diễn bản hit Like A Virgin vào năm 1984 - ca khúc gây nên tranh cãi lớn bởi phong cách của Madonna trên sân khấu lúc đó chẳng giống một trinh nữ chút nào. Like A Virgin bị tố là  thúc đẩy quan hệ tình dục trước hôn nhân và phá hoại các giá trị gia đình.


Năm 2008, khi đã 50 tuổi, Madonna tiếp tục gây chú ý khi diện đồ theo kiểu “cưa sừng làm nghé” trong tour diễn Sticky & Sweet. Và trong album MDNA mới nhất của mình trong năm nay, Madonna chọn áo da corset kết hợp với áo sơ mi trắng và cà vạt.



Burks cho biết ông đã phải dựa trên các chi tiết từ bức ảnh để phác họa nên chân dung của Madonna. Mỗi bức tượng các nghệ nhân phải mất tới 4 tháng để thực hiện và công đoạn cuối cùng là mua tóc và quần áo.

Tượng sáp của Madonna sẽ được triển lãm tại bảo tàng Madame Tussauds London cho đến ngày 3/1 tới và sau đó được chuyển đến Tokyo.

K.Đ (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm