"Thư tình Trịnh Công Sơn" giành giải Sách đẹp

24/12/2012 07:56 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải thưởng Sách Việt Nam 2012 đã diễn ra tại Hà Nội vào sáng qua (23/12). Đây là giải thưởng thường niên của Hội Xuất bản VN kể từ 2004, với việc trao các bộ giải Vàng, Bạc, Đồng cho 2 hạng mục Sách hay và Sách đẹp. Theo thống kê, cuộc thi năm nay thu hút 273 đầu sách dự thi từ 35 NXB (chiếm 60 % các NXB trên toàn quốc).

Theo nhận xét chung của BTC, cuộc thi năm nay có chất lượng sách dự thi cao hơn so với năm 2011. Đáng chú ý, một số NXB mới thành lập đã lần đầu tham gia và nhận giải thưởng như NXB Dân trí, trong khi một số NXB lâu năm như Thanh niên, Lao động, Văn hóa dân tộc, Xây dựng… vẫn tiếp tục hờ hững và không tham gia dự thi.

Giải thưởng Sách hay 2012 được trao cho 48 đầu sách, trong đó có 5 giải Vàng thuộc về Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (NXB Chính trị quốc gia), Từ điển giáo khoa sinh học (NXB Giáo dục Việt Nam); Can thiệp động mạch vành trong thực hành lâm sàng (NXB Y học); Từ điển Việt Anh (NXB Khoa học xã hội) và Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa (NXB Kim Đồng).

Giải thưởng Sách đẹp 2012 được trao cho 46 đầu sách, trong đó có 4 giải vàng thuộc về Những nhân vật tên còn trẻ mãi (NXB Kim Đồng), Sinh học (NXB Giáo dục VN), Điêu khắc TP.HCM 1975- 2000 (NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM) và Trịnh Công Sơn - Thư tình gửi một người (NXB Trẻ).

Thư tình gửi một người của NXB Trẻ ra mắt nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 2011). Tập sách gồm những lá thư của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cô gái Huế có tên Ngô Vũ Dao Ánh. Bên cạnh gia tài đồ sộ về âm nhạc của Trịnh Công Sơn, đây có thể được xem là một dấu ấn thật ấn tượng trong đời hoạt động nghệ thuật của ông. Tập Thư tình gửi một người được thực hiện với hai loại ấn bản: thông thường và đặc biệt.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm