Thu Hương: 35 tuổi, tôi sẽ về hưu

21/06/2012 16:40 GMT+7 | Người đẹp


Nhìn Thu Hương bận rộn với công việc và cuộc sống hiện tại, ít ai nghĩ rằng người phụ nữ ấy thuộc tuýp người của gia đình.

Từng thanh danh nhờ cuộc thi Hoa khôi thể thao, người đẹp Thu Hương cảm thấy rất buồn khi cuộc thi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển. Thậm chí, nó đã phải vắng bóng nhiều năm trên đấu trường sắc đẹp trong nước. Chính cảm xúc này khiến bà mẹ hai con quyết định chạy vạy khắp nơi để vực dậy cuộc thi từng mở ra cho chị nhiều cơ hội trong cuộc sống.

* Tại sao chị lại quyết định vực dậy cuộc thi "Hoa khôi thể thao" sau 5 năm vắng bóng trên đấu trường sắc đẹp trong cả nước?

- Hoa khôi thể thao là một cuộc thi có tính cổ xúy cho phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Một cuộc thi hay và có ý nghĩa như thế tại sao lại không tiếp tục phát triển, trong khi có một số cuộc thi không thực sự mang theo thông điệp cụ thể vẫn tồn tại.

Từ cái nhìn của một người đã thành danh trong cuộc thi này, tôi nhận thấy nếu các cô gái có một đòn bẩy tốt, họ sẽ có thể cống hiến hết sức mình cho việc làm đẹp và đóng góp những điều tích cực cho xã hội. Chính vì thế, tôi mới trao đổi với các cô chú bên Liên đoàn thể dục và rất may mắn khi nhận được sự ủng hộ của mọi người.

* Biến cuộc thi "Hoa khôi thể thao 2012" thành một chương trình thực tế xem ra là một hành động hơi liều lĩnh. Điều gì khiến chị đưa ra quyết định đó khi những chương trình thực tế đang dần bị khán giả tẩy chay vì những scandal bên lề?

- Khi tôi thi, vẫn chưa có truyền hình thực tế như bây giờ cho nên mọi người chỉ biết đến kết quả ở đêm cuối cùng mà thôi. Không ai thấy được quá trình rèn luyện để các thí sinh trở thành một hoa khôi thể thao gian nan như thế nào.

Thứ hai nữa, sự thành công của một thí sinh không chỉ xuất phát từ nỗ lực cá nhân, họ còn có sự hỗ trợ của nguyên một ê-kíp. Những người đó đứng sau hậu đài và không ai vinh danh họ, đó là điều khiến cuộc thi Hoa khôi thể thao gặp phải những khó khăn ở những năm sau này. Thế nhưng, truyền hình thực tế lại giải quyết được chuyện đó, nó giúp khán giả ghi nhận được công sức những con người đứng sau hậu đài.
 


Gia đình hạnh phúc của Hoa khôi Thu Hương.
 
* Việc để cho các thí sinh gắn bó với nhau trong một thời gian dài ắt hẳn sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn. Ban tổ chức sẽ xử lý tình huống này như thế nào?

- Từ kinh nghiệm khi tham gia cuộc thiMrs Word, tôi nghĩ lý do nảy sinh các vấn đề chính là ở sự tư vấn và huấn luyện của ban tổ chức. Nếu ban tổ chức có luật rõ ràng và có định hướng về tư tưởng cho các thí sinh, chắc chắn họ sẽ biết cách để trung hòa trong một tập thể.

Khi cho các thí sinh sống chung và cùng nhau làm việc, ban giám khảo sẽ dễ dàng tìm ra được những gương mặt sáng giá, bởi những người có khả năng, tố chất xuất hiện trước công chúng là người luôn dung hòa được những mối quan hệ trong đám đông. Còn những người cứ cố gắng giữ lấy cái tôi, cá tính của mình quá thì đó chính là cách họ loại mình sớm nhất. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", đây chính là cơ hội cho những người xuất sắc bật lên.

* Ngày nay, có rất nhiều chân dài cố gắng săn lùng danh hiệu ở các cuộc thi, sau đó sử dụng nó vào những mục đích không tốt, cụ thể và gần đây nhất là bán dâm. Chị thấy như thế nào về điều này?

- Tôi nghĩ bất kỳ đâu cũng sẽ có người thế này, người thế kia, có những người họ làm việc thật sự nhưng cũng có những người chỉ sử dụng danh hiệu để tư lợi cá nhân. Điều đó không thể đổ đồng vì chuyện như thế này cách đây 10 năm cũng từng xảy ra. Xét cho cùng, scandal bên lề cũng không ảnh hưởng lắm đến những người vẫn đang làm việc cật lực bằng hình ảnh và danh hiệu của mình.

Ở một cuộc thi tầm cỡ quốc gia như Hoa khôi thể thao 2012, ban tổ chức cũng như ban giám khảo đều có luồng thông tin rất đa chiều. Vì vậy, để thẩm tra và tìm kiếm được những thí sinh có tố chất không phải là điều quá khó. Ngoài ra, trong cuộc thi cũng có những vòng ứng xử theo thông lệ của những cuộc thi quốc tế, chúng sẽ giúp ban giám khảo hiểu rõ hơn về học vấn cũng như nền tảng gia đình của các thí sinh. Một người đoạt giải hoa khôi ngoài vẻ đẹp về hình thể, họ còn cần phải có một nền tảng đạo đức để danh hiệu có thể tỏa sáng.

* Nếu xảy ra trường hợp đáng tiếc, ban tổ chức có tính đến việc tước bỏ danh hiệu?

- Tôi nghĩ điều đầu tiên là không nên để chuyện đó xảy ra. Ngoài ra, chúng tôi sẽ ký hợp đồng một năm với người đạt danh hiệu Hoa khôi. Trong thời gian đó, họ sẽ ăn lương Hoa khôi và phải bảo đảm theo suốt những chương trình của ban tổ chức để quảng bá tốt cho cuộc thi. Đó là cách chuyên nghiệp mà các cuộc thi hoa hậu thế giới vẫn thường làm.

Người được giải không còn thuộc về cá nhân họ nữa, bất cứ điều gì họ làm cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh chung của cả cuộc thi. Tuy nhiên, nếu như họ không thể tuân thủ các quy định, ban tổ chức sẵn sàng truất ngôi để trao về một người khác xứng đáng hơn.
 


Thu Hương và hai con trai.

* Làm tốt công việc, chăm sóc con cái, nuôi dưỡng tình yêu với chồng để tổ ấm luôn tràn ngập tiếng cười. Có vẻ như mọi thứ đang trở nên quá sức trên đôi vai của một người phụ nữ. Chính vì thế, nhiều người phải học cách chọn lựa giữa cuộc sống riêng và công việc. Chị đang có tất cả, và chị làm cách nào để được như thế?

- Không phải lúc nào tôi cũng cân bằng được cuộc sống của mình đâu. Tôi thường xuyên làm việc quá sức, gồng người lên để cố gắng. Thời lượng làm việc của tôi không phải người phụ nữ nào cũng có thể "địch" được.

Vất vả là thế nhưng tôi vẫn chọn cách làm việc nhiều để được những cái còn lại. Nếu tôi nhàn rỗi trong khi chồng tôi là một người bận rộn, tôi sẽ bắt đầu nghĩ lung tung: "Tại sao anh ấy không giành thời gian cho mình?", "Không biết anh ấy đang làm gì?", "Không biết có đi với cô nào không?"....

Cũng như thế, nếu tôi dành quá nhiều thời gian cho con, chúng sẽ cảm thấy thật khó nếu sống thiếu mẹ. Vì là người sống rất tình cảm nên nếu rảnh rỗi tôi luôn cần những người thân ở bên cạnh. Thế nên, tôi chọn cách làm việc để cân bằng được sự quan tâm của mình đối với người khác.

* Chị từng chia sẻ, những thứ chị đạt được hôm nay đều có sự tính toán và cố gắng. Xem ra chị đến với cuộc sống bằng cái đầu nhiều hơn là bằng trái tim. Nhiều người nói, một người phụ nữ thông minh thường không hạnh phúc. Dường như chị đã phá được lời nguyền đó?

- Nghe có vẻ lý thuyết nhưng tôi luôn khuyên các bạn gái cần phải sống bằng một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Khi cần cảm nhận cảm xúc thì hãy để trái tim nói, còn khi phải phân tích hãy để cho cái đầu lên tiếng, không nên đặt nhầm chỗ.

Nếu một người sống quá lụy tình, quá cảm xúc, họ sẽ làm khổ những người chung quanh và cả chính bản thân mình. Nhưng nếu chỉ sống bằng cái đầu thì sẽ không có một tình yêu đích thực, những mối quan hệ tốt với những người chung quanh.

* Nghe chị nói thì dường như cuộc sống của chị đang diễn ra rất khoa học. Vậy, cảm xúc sẽ nằm ở đâu?

- Tôi là một người sống làm việc khoa học nhưng rất cần cảm xúc. Khi tôi cảm thấy mệt mỏi, không thể tiếp tục nữa, tôi dừng lại, đi massage hoặc về nhà với con. Những gì tôi không thích làm thì dù kiếm ra nhiều tiền tôi cũng không làm. Còn nếu thích, tôi sẵn sàng làm ngay.

Nhiều người bạn của tôi không hiểu, họ thường hỏi: "Tiền nhiều thế rồi, còn làm việc nữa để làm gì?". Thật sự không phải thế. Riêng với bản thân tôi, ngoài việc kiếm tiền, công việc còn để nuôi dưỡng cảm xúc và để thấy mình còn hứng thú với cuộc đời.

* Cường độ làm việc của chị không phải người phụ nữ nào cũng kham nổi. Mệt mỏi như thế, có khi nào chị định về hưu non?

- Tôi đang nghĩ 35 tuổi tôi sẽ nghỉ hưu, và tôi đang cố gắng thực hiện điều đó.
 
Theo Vietnamnet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm