Tây Ban Nha biết cách khống chế Ronaldo

25/06/2012 19:12 GMT+7

(TT&VH Online)- Tiền đạo Pedro của đội tuyển Tây Ban Nha tự tin cho biết đội bóng của anh có thể khống chế được siêu sao Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha khi hai đội gặp nhau trong trận Bán kết EURO 2012 sắp tới.

Chân sút của Real Madrid đang thể hiện một phong độ hoàn hảo trong 2 trận gần đây. Anh đã ghi 3 bàn vào lưới Hà Lan và CH Czech, qua đó, trực tiếp đưa đội bóng lọt vào nhóm 4 đội tuyển cuối cùng tại EURO. Bất chấp điều đó, cầu thủ của Barcelona vẫn tin rằng anh và các đồng đội có thể ngăn chặn siêu sao của Real. Pedro chia sẻ với Goal: “Cristiano là một cầu thủ xuất chúng, người đang có phong độ tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi biết cách vô hiệu hóa anh ấy. Vì thế, (chúng ta) hãy cùng đợi xem những điều sẽ xảy đến. Tây Ban Nha rất tự tin dù nhiệm vụ đó sẽ là vô cùng khó khăn.”

Cầu thủ 24 tuổi tin rằng Tây Ban Nha đang đạt đỉnh cao phong độ. Anh cảm thấy La Roja đang đạt đến trình độ tương đương với đội tuyển đã lên ngôi tại EURO 2008 và World Cup 2010. Anh chia sẻ: “Chúng tôi vẫn còn những cầu thủ đã từng thi đấu trong quá khứ. Chúng tôi tự tin và đang chơi tốt. Tôi có cảm giác rằng đội bóng hiện tại xuất sắc tương đương với Tây Ban Nha ở kì EURO và World Cup gần nhất. Chúng tôi đã tiến những bước dài vào đúng thời điểm. Tôi hi vọng Tây Ban Nha sẽ chơi một trận đấu tuyệt vời trước Bồ Đào Nha.”



Pedro từng nhiều lần đối đầu với Ronaldo khi Barca gặp Real - Ảnh: Getty

Tây Ban Nha vừa vượt qua Tứ kết sau khi nhẹ nhàng đánh bại đội tuyển Pháp 2-0. Pedro cảm thấy hài lòng vì đã đánh bại một đội bóng lớn theo cách đơn giản như vậy: “Đội tuyển đã chơi rất tốt. Bàn thắng đầu tiên đã khiến chúng tôi bình tĩnh hơn và bắt đầu cố gắng giữ quyền kiểm soát bóng. Việc làm chủ được thế trận trước một đội bóng mạnh như tuyển Pháp khiến chúng tôi cảm thấy hài lòng. Chiến thắng này cũng rất quan trọng vì lịch sử đối đầu giữa hai đội (Pháp thường xuyên giành chiến thắng trước Tây Ban Nha – TT&VH Online). Họ đã luôn là một địch thủ khó chịu. Vậy nên, điều quan trọng là Tây Ban Nha đã chơi một trận tuyệt vời và cuối cùng, đã đánh bại người Pháp.”

Tiền đạo của Barca được ra sân lần đầu tiên kể từ đầu giải khi vào thay người trong 25 phút cuối trận đấu với Pháp. Anh đã góp công vào chiến thắng của La Roja khi hỗ trợ rất tốt cho hàng phòng ngự. Anh cho biết mình hài lòng vì được vào sân và việc phải thi đấu với nhiệm vụ phòng ngự không hề làm Pedro phiền lòng: “Tôi hạnh phúc vì được ra sân dù chỉ một vài phút, hạnh phúc vì được giúp đỡ các đồng đội của mình đặt vé vào Bán kết. Del Bosque bảo tôi hỗ trợ cho hàng phòng ngự vì đối thủ đang tấn công mạnh hơn và khiến đội hình Tây Ban Nha phải lùi sâu. May mắn là tôi đã làm được việc đó.”

Tây Ban Nha sẽ có trận bán kết với Bồ Đào Nha rạng sáng ngày 28 tháng Sáu tới tại Donbass Arena. Nếu không có đột biến nào xảy ra, Pedro nhiều khả năng sẽ tiếp tục ngồi ngoài sân và chỉ được sử dụng như một quân bài chiến lược trên băng ghế dự bị.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm